Deiveson Figueiredo dương tính với Covid-19, có khả năng lỡ trận tranh đai tại UFC

(Tổ Quốc) - Trận đấu chính tại sự kiện UFC Fight Night 173 đang đứng trước nguy cơ bị xáo trộn sau khi mẫu thử của Deiveson Figueiredo bất ngờ dương tính với Covid-19.

Theo MMAFighting, mẫu thử của Deiveson Figueiredo trong buổi kiểm tra vào ngày 11/7 đã bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Với kết quả này, tay đấm người Brazil đang đứng trước viễn cảnh phải rút khỏi trận tranh đai hạng ruồi với Joseph Benavidez tại UFC Fight Night vào ngày 19/7 tới.

Tuy nhiên, Figueiredo khẳng định kết quả kiểm tra vừa qua là không chính xác bởi anh đã từng nhiễm bệnh 2 tháng trước và được chữa khỏi hoàn toàn. Lúc này, tay đấm 32 tuổi đã thực hiện một bài test Covid-19 khác và đang chờ kết quả. 

Deiveson Figueiredo dương tính với Covid-19, có khả năng lỡ trận tranh đai tại UFC - Ảnh 1.

Deiveson Figueiredo dương tính với Covid-19 trong lần kiểm tra mới nhất.

"Kết quả lại chuyển sang dương tính nhưng không thể nào. Tôi không thể nhiễm bệnh được. Tôi đã dính Covid-19 vào 2 tháng trước nhưng giờ mọi thứ đã ẩn rồi. Người tôi đã có kháng thể với nó rồi và không thể nhiễm lại", Figueiredo khẳng định.

Các thành viên khác trong đội của Figueiredo được xác định không nhiễm bệnh. HLV Wallid Ismail cho biết tay đấm người Brazil có thể di chuyển tới "Đảo quyết đấu" vào ngày 12 hoặc 13/7 nếu kết quả kiểm tra lần 2 âm tính.

UFC chưa đưa ra thông báo chính thức nào về Figueiredo. Tuy nhiên, Alexandre Pantoja cho biết anh đã được giải MMA lớn nhất hành tinh liên hệ để thay thế trong trường hợp võ sĩ 32 tuổi không thể tham dự.

Deiveson Figueiredo dương tính với Covid-19, có khả năng lỡ trận tranh đai tại UFC - Ảnh 2.

Figueiredo hạ knock-out Benavidez trong lần gặp gỡ gần nhất.

Figueiredo đã đánh bại Benavidez hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, anh lại không được nhận đai hạng ruồi do quá trọng lượng quy định trong buổi cân thử. 

AB

Tin mới