• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến bảng xếp hạng FIFA cũng "đóng băng" vì dịch Covid-19, chỉ có các "chị em" bị tụt hạng

Thể thao 28/03/2020 14:46

(Tổ Quốc) - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các trận đấu không thể diễn ra như kế hoạch, vì thế bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2020 gần như không có sự thay đổi nào.

Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 3/2020. Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà những người làm thống kê của tổ chức đứng đầu bóng đá Thế giới có dịp nhàn rỗi. Gần như toàn bộ các trận đấu quốc tế trong khoảng 1 tháng trở lại đây đều bị hoãn hoặc hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì thế, các vị trí trên bảng xếp hạng các đội tuyển nam không có nhiều thay đổi, điểm số của 98 đội trong top 100 được giữ nguyên.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 94 với 1258 điểm, cao nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 14 châu Á. Với tình hình phức tạp của dịch bệnh như hiện tại, có lẽ vị trí này vẫn sẽ được duy trì cho đến tận tháng 6, khi các đội tuyển bắt đầu được tổ chức đá giao hữu.

Đến bảng xếp hạng FIFA cũng đóng băng vì dịch Covid-19, chỉ có các chị em bị tụt hạng - Ảnh 1.

Tuyển nam Việt Nam vẫn vững vàng trong Top 100.

Không giống như các đồng nghiệp nam, nhiều đội tuyển nữ có thay đổi về thứ hạng do tham dự một số trận đấu tại vòng loại Olympic và giao hữu. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bị tụt 3 hạng xuống vị trí thứ 35 với 1665 điểm. Nguyên nhân là bởi gần đây, chúng ta đã để thua 2 trận trước Australia. Dù sao, đây cũng là điều đã được lường trước và không có gì bất ngờ.

Bóng đá nói riêng và thể thao toàn thế giới nói chung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Đa số các giải đấu quốc tế đều đã bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn. Nhiều khả năng, phải đến tháng 6, NHM mới có thể được tận hưởng không khí của các trận cầu đỉnh cao.

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ