• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến bệnh viện huyện chờ sinh, con tử vong, mẹ nguy kịch

Sức khỏe 20/11/2019 14:37

(Tổ Quốc) - Chị Hồ Thị M. (SN 1992, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ có chuyển biến xấu khi đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh. Khi bác sĩ mổ lấy thai, bé trai nặng 3kg đã tử vong còn sản phụ M. nguy kịch.

Đến bệnh viện huyện chờ sinh, con tử vong, mẹ nguy kịch - Ảnh 1.

Bác sĩ mổ cứu thai nhi nhưng không thành công.

Ngày 19/11, sản phụ Hồ Thị M. có dấu hiệu chuyển dạ nên được người nhà đưa đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh.

Đến 12 trưa cùng ngày, sức khỏe chị M. bất ngờ có chuyển biến xấu. Ngay sau đó, bác sĩ phải mổ lấy thai khi đang 38 tuần tuổi, tuy nhiên bé trai này đã tử vong, còn sản phụ M. nguy kịch.

Gần 5 giờ đồng hồ sau đó, sản phụ M. được chuyển lên BV hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện các bác sĩ BVHNĐK tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cứu sống sản phụ M. Nguyên nhân tử vong của bé trai phải chờ có hội chẩn cuối cùng mới có thể đưa ra kết luận.

Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có báo cáo chính thức gửi Sở Y tế Nghệ An. Sở này cũng đang vào cuộc để làm rõ, xác định nguyên nhân vụ việc. 

Được biết, đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ Hồ Thị M. Hai đứa con đầu lòng của vợ chồng chị là bé 6 tuổi và 3 tuổi.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ