• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến Luxembourg bạn sẽ được di chuyển miễn phí trên phương tiện công cộng

Du lịch 08/12/2018 18:00

(Tổ Quốc) - Luxembourg dự kiến sẽ triển khai việc miễn phí đi lại trên các chuyến tàu, xe điện và xe buýt.

Quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu (EU) Luxembourg đang hướng tới việc miễn phí đi lại trên các chuyến tàu, xe điện và xe buýt của họ - một phần trong nỗ lực giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí.

Chính phủ liên minh được bầu lại của Thủ tướng Xavier Bettel nói rằng "giao thông công cộng miễn phí sẽ được đưa vào thực thi trên lãnh thổ Đại Công quốc Luxembourg" từ đầu năm 2020.

Đến Luxembourg bạn sẽ được di chuyển miễn phí trên phương tiện công cộng - Ảnh 1.

Luxembourg muốn hướng tới giảm ô nhiễm và ùn tắc. (Nguồn: Shutterstock)

Trong năm 2016, hơn 100 triệu hành khách đã sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ở Luxembourg – một quốc gia nhỏ bé thịnh vượng có 600.000 dân và nằm giữa Bỉ, Pháp và Đức.

Luxembourg thu hút 190.000 người lao động và nhân viên từ các nước láng giềng mỗi ngày, một nửa trong số họ ở Pháp và một nửa còn lại đến từ Bỉ và Đức.

Nhiều thông tin truyền thông cho biết, vấn đề giao thông là một thách thức lớn đối với các chính trị gia khi muốn chiến thắng các cuộc bầu cử vì tắc nghẽn đã trở nên tồi tệ hơn cùng với sự tăng trưởng dân số ở Luxembourg.

Bộ giao thông vận tải Luxembourg cho biết họ chi tới 491 triệu euro mỗi năm cho hoạt động vận tải công cộng, trong khi doanh số bán vé và đăng ký sử dụng chỉ mang lại 40 triệu euro.

Georges Merenz, người đứng đầu công đoàn vận tải chính của Luxembourg FNCTTFEL-Landesverband, bày tỏ lo ngại rằng, kế hoạch của chính phủ sẽ dẫn đến mất nhiều việc làm nếu không cần người bán vé.

Merenz nói với AFP rằng ông cũng quan ngại đối với những người ở khu vực nông thôn khi học sẽ không được hưởng lợi từ đi lại miễn phí.

Một cuộc họp được lên kế hoạch vào thứ hai tới giữa công đoàn và cơ quan chính phủ để thảo luận về vấn đề này.

Vào tháng 1 năm 2013, Tallinn, Estonia đã trở thành thành phố thủ đô đầu tiên của Liên minh châu Âu cung cấp cho người dân cơ hội đi lại miễn phí bằng phương tiện giao thông công cộng.

Gần 420.000 cư dân đã đăng ký của Tallinn được quyền đi tất cả các xe buýt và xe điện của thành phố miễn phí sau khi mua thẻ vận chuyển đặc biệt màu chỉ với hai euro (2,60 USD).


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ