• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu

Thể thao 27/02/2020 14:11

(Tổ Quốc) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Ý với 453 người nhiễm bệnh. Vì vậy, CLB Ludogorets Razgrad phải bảo vệ bản thân kĩ càng khi tới thành phố Milan tranh tài cùng Inter tại vòng 32 đội Europa League.

Rạng sáng ngày mai 28/2, Inter Milan sẽ tiếp đón Ludogorets Razgrad trên SVĐ Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng 32 Europa League. Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Ý, 2 đội sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả.

Đáng chú ý, toàn bộ thành viên của đội bóng đều được bảo vệ cẩn thận với khẩu trang và nước rửa tay khi hành quân tới Ý. Điều này khiến nhiều cầu thủ cảm thấy lạ lẫm, nhiều người nhanh chóng đăng tải hình ảnh 2 vật dụng lên mạng xã hội và nhấn mạnh cụm từ "không thể thiếu" khi tới Ý. 

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 1.

"Nước rửa tay và mặt nạ kháng khuẩn là hành trang không thể thiếu".

Nhằm đảm bảo an toàn, CLB Bulgaria cử thêm một bác sĩ để theo dõi toàn đội. Ngoài ra, toàn đội cũng phải kiểm tra y tế khi đặt chân tới Ý, sau khi rời đi, họ sẽ tiếp tục được kiểm tra tại bệnh viện ở thủ đô Sofia (Bulgaria).

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 2.

Các thành viên của đội đeo từ khi bước lên máy bay.

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 3.

Tiếp tục đeo cho đến khi bước xuống. Nhiều thành viên Ludogorets tỏ ra lo lắng. "Tôi chưa từng thấy chuyến đi nào kỳ lạ và nhiều âu lo như lần này", HLV thể lực CLB Bulgaria Ivan Diaz Infantes nói với Mundo Deportivo.

Ở lượt đi, Ludogorets Razgrad để thua 0-2 trước Inter. Nếu muốn đi tiếp, họ buộc phải thắng có được chiến thắng trên sân Giuseppe Meazza. HLV thể lực của đội, ông Ivan Diaz Infantes cho rằng ảnh hưởng bệnh dịch sẽ ảnh hưởng lớn tới đội bóng:

"Kế hoạch của chúng tôi bị đảo lộn. Thay vì ở Milano  2 đêm. Chúng tôi sẽ phải bay về nước ngay sau trận bóng. Trong thời gian ở Ý, chúng tôi được yêu cầu tránh tiếp xúc với nhân viên phục vụ và ở trong khách sạn càng lâu càng tốt, chỉ nên ra ngoài khi đi ăn".

Hiện tại, dịch virus Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới Ý khi có tới 374 người nhiễm virus và 12 người tử vong. Rất nhiều sự kiện trong nước và quốc tế ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất may mắn khi Europa League có thể tiếp tục diễn ra dù không có khán giả. Kết quả tệ nhất có lẽ là trận đấu buộc phải tạm hoãn tương tự nhiều trận thuộc khuôn khổ giải VĐQG Ý.

Một số hình ảnh của CLB Ludogorets Razgrad:

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 4.

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 5.

Bác sĩ đi theo đội tới Ý. Sau khi ra khỏi sân bay, tất cả đều đeo găng tay.

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 6.

Một số cầu thủ trùm mũ áo khoác kín đầu. Tất cả đều căng thẳng và vội vã.

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 7.

Tính đến sáng 27/2, ở Ý đã có 453 ca nhiễm bệnh, 11 ca tử vong.

Đeo găng tay y tế và bịt khẩu trang kín mít, đội bóng Bulgaria bộc lộ sự căng thẳng cao độ khi tới Ý thi đấu Cúp châu Âu - Ảnh 8.

MẠNH ĐĂNG - Nhịp sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ