Đi hái lan rừng, nam thanh niên rơi xuống vách đá chết thảm

(Tổ Quốc) - Trong lúc đi làm rẫy, người dân tá hỏa phát hiện thi thể 1 nam thanh niên tử vong dưới vực sâu 20 m. Công an xác định nạn nhân tử vong do trượt chân trong lúc lấy lan rừng khoảng 2 ngày trước.

Chiều 3/5, Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) xác nhận, vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong trong lúc đi hái lan rừng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, trong lúc đi làm rẫy, người dân ở xã Kà Dăng (huyện Đông Giang) phát hiện một chiếc xe máy vô chủ bỏ bên bìa rừng và nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một thanh niên dưới vực sâu.

Đi hái lan rừng, nam thanh niên rơi xuống vách đá chết thảm - Ảnh 1.

Xe máy của nạn nhân được phát hiện tại bìa rừng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đông Giang đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thiên H. (26 tuổi, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo người dân địa phương, anh H. thường xuyên đến khu vực này để lấy lan rừng. Hai ngày trước, thanh niên này đi xe máy một mình từ nhà lên núi để hái hoa lan rừng về bán. Có lẽ, trong lúc leo trèo, nạn nhân không may trượt chân rơi xuống vực đá, tử vong.

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Khương Mỹ

Tin mới