• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đi ngược loạt đòn giáng Mỹ, thực lực Huawei mạnh mẽ bất ngờ năm 2019

Kinh tế 31/12/2019 20:59

(Tổ Quốc) - Một giám đốc điều hành cấp cao của Huawei cho biết gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã có một năm 2019 mạnh mẽ.

Nhưng năm tới hứa hẹn sẽ có nhiều "khó khăn" khi họ đối mặt với một chiến dịch trên diện rộng của Mỹ nhằm vào hoạt động kinh doanh của họ, theo CNN.

Công ty này ước tính doanh thu bán hàng sẽ đạt 850 tỷ NDT (122 tỷ USD) trong năm 2019, tăng 18% so với năm trước, theo thông điệp năm mới được viết từ Eric Xu, chủ tịch luân phiên của Huawei.

Đi ngược loạt đòn giáng Mỹ, thực lực Huawei mạnh mẽ bất ngờ năm 2019 - Ảnh 1.

Doanh thu của Huawei dù không được như mong đợi nhưng cũng có mức tăng đáng kể. Ảnh: Getty.

Huawei cũng đã bán được 240 triệu điện thoại thông minh trong năm nay, tăng 17% so với năm 2018.

"Những con số này thấp hơn so với dự đoán ban đầu của chúng tôi, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn vững vàng và chúng tôi đã đứng vững trước nghịch cảnh", ông cho biết.

Xu thừa nhận rằng Huawei phải đối mặt với một số thách thức - bao gồm cả nền kinh tế toàn cầu không được ổn định và sức ép từ Hoa Kỳ - bên cho rằng Huawei đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia với họ (dù công ty luôn bác bỏ điều này). Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vào tháng 5, cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho gã khổng lồ Trung Quốc mà không có giấy phép.

Những hạn chế đó làm suy yếu mối quan hệ của Huawei với các đối tác, bao gồm Google và các nhà khai thác di động khác. Do các thiết bị mới của Huawei không còn quyền truy cập vào một số dịch vụ quan trọng của Google, doanh số toàn cầu của Huawei bên ngoài thị trường Trung Quốc đã bị tổn thương, theo một nghiên cứu độc lập.

"Chúng tôi sẽ không tăng trưởng nhanh như chúng tôi đã làm được trong nửa đầu năm 2019 – mức tăng đã tiếp tục trong suốt cả năm do đà phát triển mạnh mẽ trên thị trường", Xu cho hay. "Đây sẽ là một năm khó khăn với chúng tôi", ông nói thêm, đề cập đến năm 2020.

Xu cũng vạch ra một kế hoạch tích cực cho Huawei nếu họ hy vọng sẽ thành công trong năm tới, bao gồm cả nhu cầu "thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của 5G".

Cánh cửa cho Huawei vẫn chưa đóng ở một số thị trường lớn, bao gồm Đức và Vương quốc Anh, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn cản các đồng minh sử dụng thiết bị của công ty này trong mạng 5G của họ.

Kêu gọi các nhân viên của Huawei "trau dồi khả năng, ông Xu cũng nói thêm rằng Huawei cần phải thưởng cho những người có thành tích cao trong khi loại bỏ những "nhà quản lý tầm thường", những người "đã mất tinh thần dám nghĩ dám làm".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ