• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đi nước cờ vội vã, Meghan Markle buộc phải "đóng băng" dự án mới, nhanh chóng thay đổi chiến lược khác sau vụ lùm xùm với ông Donald Trump

Thế giới 01/04/2020 16:46

(Tổ Quốc) - Sau khi bị Tổng thống Mỹ từ chối hỗ trợ chi phí an ninh, vợ chồng Meghan Markle lại có kế hoạch phát triển khác trong tương lai.

Trang Daily Mail đưa tin, mới đây, nhà bình luận hoàng gia Camillam đã đưa ra thông tin đầy bất ngờ về kế hoạch mới của nhà Sussex sau khi rời khỏi hoàng gia. Theo đó, những kế hoạch dự định sẽ triển khai trong thời gian sắp tới của họ đang tạm thời trong tình trạng "đóng băng".

Nhà bình luận này cho hay, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle tạm thời trì hoãn kế hoạch tuyên bố tên thương hiệu mới cũng như tổ chức từ thiện mới của họ trong tuần này. Lý do được đưa ra là vì cặp đôi này cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp khi dịch Covid-19 đang ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu.

"Rõ ràng họ đã vội vã nắm bắt cơ hội, sử dụng chuyến bay cuối cùng từ Canada đến Mỹ và hiện tại họ đang cư trú ở Malibu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khác xa so với những gì cặp đôi nghĩ nên họ tạm thời đóng băng dự án của mình và chờ đợi thời điểm thích hợp khác.", nhà bình luận hoàng gia cho hay.

Đi nước cờ vội vã, Meghan Markle buộc phải "đóng băng" dự án mói, nhanh chóng thay đổi chiến lược khác sau vụ lùm xùm với ông Donald Trump - Ảnh 1.

Nhà bình luận hoàng gia Camillam.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ rằng, nhà Sussex đang chuyển hướng đến nơi khác sinh sống sau khi bị ông Trump từ chối hỗ trợ chi phí an ninh ở Mỹ. Vào ngày 1/4, một nhà môi giới bất động sản quốc tế tại Edinburgh (Scotland), đã tuyên bố rằng Harry và Meghan đang mở rộng danh mục đầu tư bất động sản của họ bằng cách mua một điền trang ở Estonia (một quốc gia nằm ở Bắc Âu), với số tiền không được tiết lộ.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu việc mua bán này được thực hiện bằng nguồn kinh phí riêng của cặp vợ chồng này hay do Thái tử Charles chi trả. Điền trang này xuất hiện vào năm 1510 và thuộc về một gia đình quý tộc Đức.

Nhà Sussex trước đó đã tuyên bố rằng, trong tương lai, họ sẽ chia thời gian đi lại giữa Vương quốc Anh và Bắc Mỹ, nhưng sau đó họ lại vội vã chuyển đến Mỹ sinh sống. Tuy nhiên, với động thái mua bất động sản ở Estonia đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu họ có đang tìm kiếm một nơi ở thực sự dành cho mình để tránh xa các tay săn ảnh và xây dựng cuộc sống mới đáng mơ ước.

Đi nước cờ vội vã, Meghan Markle buộc phải "đóng băng" dự án mói, nhanh chóng thay đổi chiến lược khác sau vụ lùm xùm với ông Donald Trump - Ảnh 2.

Khu bất động sản mới của nhà Sussex.

Người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã từ chối bình luận về sự việc trên và cho hay cặp đôi hiện tại đang tập trung đến vấn đề chống dịch Covid-19.

Nguồn: Daily Mail

Diệp Lục - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ