Dịch Covid-19 ngày 26/3: 148 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước, không có chuyện phong tỏa toàn bộ TP.HCM

Team Xã Hội | 26-03-2020 - 07:26 AM

(Tổ Quốc) - Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam lên 148. Trong số 14 ca mắc mới, có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 ca là bác sĩ bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly, 3 ca có thời gian sống trong cộng đồng.

Tiếp tục cập nhật...

Xem xét cưỡng chế cách ly, xử lý hình sự người trốn

Sở Tư pháp TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về việc cưỡng chế áp dụng biện pháp cách ly y tế, và xử lý đối với hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP cấm người bị cách ly rời khỏi khu vực cách ly trong thời gian thực hiện quyết định cách ly. Người không chấp hành sẽ bị cưỡng chế cách ly.

Những người từ chối hoặc trốn cách ly y tế, không thực hiện quyết định cưỡng chế cách ly y tế có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm hình sự thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND xã, công chức, viên chức ngành y tế sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi không mang khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống, tạm đình chỉ kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng.

Người có hành vi tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng hoặc vi phạm quy định về hạn chế tập trung đông người… có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Theo Tuổi Trẻ.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống

xxx5587-1585228210750522888683

Tòa chung cư Tân Hoàng Minh (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) bị cách ly tạm thời, sau khi Hà Nội xác nhận một người đàn ông Pháp, 58 tuổi, có địa chỉ thường trú tại đây, dương tính với Covid-19.

Xem thêm ảnh tại đây.

3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng đã bình phục, 3 lần xét nghiệm âm tính

Chiều 26/3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện sẽ được cho xuất viện vào ngày mai (27/3).

Cụ thể 3 ca bệnh được xuất viện vào ngày mai gồm: 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23, được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào ngày 8/3) và bệnh nhân thứ 35 (nữ nhân viên Điện máy Xanh, được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 ngày 10/3, đây là bệnh nhân bị lây nhiễm trong khi tư vấn bán hàng cho 2 bệnh nhân 22 và 23).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Sở Y Tế TP.HCM: 2 ca bệnh mới tiếp tục liên quan quán bar Buddha, nhiều người nhập cảnh từ 8/3 có nguy cơ nhiễm Covid-19

20200326132847-158521844821598034901

Ổ dịch tại quán bar Buddha khi có nhiều trường hợp nhiễm bệnh.

Chiều 26/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã có báo cáo liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại thành phố trong cuộc họp trực tuyến của BCĐ chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Theo Sở Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã xác định được 37 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ ngày 9/3 (theo Bộ Y yế công bố), ngoài ra còn có một số trường hợp đã dương tính và đang chờ Bộ Y tế xét nghiệm lại và công bố.

4 ca nhiễm mới nhất tại TP.HCM được xác định là BN150, 151, 152, 153. Trong đó BN151 và 152 có liên quan đến bar Buddha. Trong các ca nhiễm tại TP.HCM thì có 22 ca xâm nhập từ bên ngoài.

Xem thêm tại đây.

Thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng lên 153: Ba ca lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính

18h hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 153.

Theo đó, 2 trong số 5 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21/3 tới 23/3/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ba ca còn lại lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với SARS-COV-2.

Xem danh sách 5 bệnh nhân tại đây.

Lâm Đồng: Cách ly 5 người sang Campuchia đánh bạc

5 người này sang Campuchia đánh bạc ở sòng bạc cùng địa bàn với casino mà bệnh nhân Covid-19 thứ 118 (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) có mặt làm việc. Khi về địa phương, họ không báo cáo mà còn đi uống cà phê, làm tóc..

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Lộ trình di chuyển của bệnh nhân 148

Sáng 26/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 148 ca.

Trong đó, bệnh nhân số 148 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp, địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Bệnh nhân là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay VN0018. Từ 12-19/3, bệnh nhân có đi đến nhiều điểm ở Hà Nội.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Thanh Hoá: Đóng cửa các quán cà phê, trà chanh bụi phố, trà đá, gội đầu

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngoài việc thực hiện đóng cửa các quán karaoke , quán bar... như chỉ đạo trước đó, thì từ 0 giờ ngày 26-3, tiếp tục tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát (cà phê, trà chanh bụi phố, drink tea, trà đá, trà chén, giải khát vỉa hè…) các dịch vụ spa, gội đầu, tập gym, thể thao, khiêu vũ, Yoga có tập trung đông người và các dịch vụ không cần thiết khác… cho đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại.

Đóng cửa các quán cà phê, trà chanh bụi phố, trà đá, gội đầu để chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Sau bệnh nhân 17 đến ca bệnh số 27 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần

BN27, là du khách Anh trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3, được chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính.

Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ trên toàn quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp bàn các giải pháp mới phòng chống dịch COVID-19 sáng 26/3 yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 với các nhân viên y tế ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Các cơ sở khám chữa bệnh khác nên khuyến cáo nên khám chữa các trường hợp cấp cứu. Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn quốc.

 Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ trên toàn quốc - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Dịch Covid-19 ngày 26/3: 148 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước, không có chuyện phong tỏa toàn bộ TP.HCM - Ảnh 15.

Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Đức về

Ngày 26-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN36 từ Đức về đến sân bay Vân Đồn vào hồi 7 giờ sáng 23-3. Theo đó, phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 là anh T.T.T. (lao động tự do tại Đức, quê quán Hà Nội).

 Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Đức về - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam: 1.643 ca nghi ngờ mắc COVID-19, gần 45.000 người theo dõi y tế

Theo đó, báo cáo mới nhất cập nhật trưa 26/3 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 1.643 ca nghi ngờ mắc COVID-19 (là các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, tiếp xúc gần hoặc về từ vùng dịch) đang được cách ly và theo dõi y tế chặt chẽ để tránh lây lan ra cộng đồng.

Ngoài ra, còn có 44.955 trường hợp tiếp xúc gần, về từ vùng dịch đang được giám sát, theo dõi y tế.Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn đến thời điểm này là 30.548 mẫu trong đó số mẫu âm tính với SARS-CoV-2 là 30.400 trường hợp, 148 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 9.786 trường hợp. 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2). 131 ca bệnh đang được điều trị.

Việt Nam đứng thứ 81/198 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.

Chỉ đạo làm rõ sự việc người dân Hà Nội tập trung đi lễ ngày mùng 1

Ở Hà Nội, vào ngày mùng 1 âm lịch vừa qua (24/3) có sự tập trung làm lễ đông người tại các phủ, chùa. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo làm rõ sự việc này.

Ảnh: Hàng trăm người Hà Nội vẫn kéo về Phủ Tây Hồ cúng bái ngày đầu tháng, bất chấp lệnh cấm vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Không có chuyện phong tỏa toàn bộ TP.HCM

Ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng - người phát ngôn UBND TP.HCM, khẳng định không có chuyện TP.HCM bị " phong tỏa toàn thành phố ".

Theo ông Thắng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM hằng ngày đều họp, các thông tin chỉ đạo, điều hành đều được công khai trên các kênh của Trung tâm báo chí TP.HCM để người dân, báo chí theo dõi. UBND TP.HCM đã giao Sở TT-TT công bố danh sách các cơ quan báo đài, trang thông tin, website được phép đưa tin về tình hình dịch bệnh. Do đó, những thông tin còn lại là không chính xác, người dân nên chọn lọc các thông tin về dịch bệnh từ các nguồn chính thống. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào loan tin thất thiệt sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Theo Thanh Niên.

Phát hiện địa điểm tập trung đông người, báo ngay cho chính quyền Hà Nội!

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo, nếu phát hiện các địa điểm vui chơi, cơ sở kinh doanh nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người, người dân hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hanoi Smart City. Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng.

Xem chi tiết tại đây.

TP.HCM: Các khu tập thể dục, khu trò chơi thiếu nhi tại công viên chính thức ngưng hoạt động để phòng dịch Covid-19

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động như khiêu vũ, thể chất, các sân chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng tại các công viên trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của PV sáng ngày 26/3, các khu vui chơi tại công viên đều được lập rào chắn, gắn biển thông báo ngưng hoạt động để cho người dân được biết.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Gần 400 người ở Hải Phòng từng đến Bạch Mai khám, điều trị trong tháng 3

Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong tháng 3, có 380 người ở Hải Phòng đến khám, điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (chưa kể nhiều người nhà bệnh nhân đi theo chưa thống kê hết); 44 nhân viên y tế ở Hải Phòng đến Bệnh viện này học tập, và một số nhân viên y tế ở Bệnh viện Bạch Mai đến Hải Phòng làm việc.

Sở Y tế Hải Phòng nhận định, đây là nhóm có nguy cơ cao khiến dịch Covid-19 lây lan vào Hải Phòng. Chính vì vậy, Sở này đã gửi danh sách cụ thể đến các đơn vị để sàng lọc những người từ Bệnh viện Bạch Mai đã về Hải Phòng để cách ly , giám sát y tế.

Với 44 nhân viên y tế của Hải Phòng đang học tập ở Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế yêu cầu những người này ở lại Hà Nội, nếu đã về Hải Phòng thì phải báo cáo, tự cách ly tại nhà. Bất kỳ ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay trung tâm y tế cấp huyện để đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

TPHCM: Người dân phải khai báo y tế khi đến bệnh viện

Sở Y tế TPHCM vừa gửi công văn khẩn đến các cơ sở y tế trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Theo đó, trước ngày 30/3, tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập ở TPHCM đều phải tuân thủ các quy định sàng lọc kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế TPHCM, trước tình hình dịch bệnh trên diễn biến phức tạp, Việt Nam đã có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Do đó, Sở Y tế TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện việc sàng lọc thông tin qua tờ khai y tế đối với tất cả người bệnh, thân nhân và khách đến liên hệ công tác tại cơ sở y tế.

Nhân viên y tế hướng dẫn mọi người khi vào cơ sở khám, chữa bệnh phải mang khẩu trang, sát trùng tay nhanh hoặc rửa tay bằng xà phòng; tổ chức đo thân nhiệt nhanh và tổ chức đánh dấu để nhận diện người đã qua sàng lọc. Tất cả trường hợp có thông tin nghi ngờ qua sàng lọc cần bố trí ưu tiên khám theo lối đi riêng biệt.

Nếu không có cổng riêng đến phòng khám sàng lọc, cơ sở khám bệnh cần bố trí ngay gần cổng hoặc tiền sảnh ở vị trí thông thoáng, biệt lập với các khoa, phòng khác.

photo-1

Giấy chứng nhận đã sàng lọc COVID-19 (Ảnh: Sở Y tế TPHCM)

Tất cả nhân viên y tế tham gia tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc và điều trị người bệnh hoặc nghi mắc COVID-19 phải được tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh. Đồng thời phải được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân.

Thêm 7 ca dương tính, Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 148

Bệnh nhân số 142 là nam, 26 tuổi, địa chỉ huyện Bình Chánh, TPHCM là du học sinh tại Hoa Kỳ. Ngày 8/3 bệnh nhân khởi hành từ Texas (Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay của Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 38A và nhập cảnh Việt Nam ngày 10/3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã đến thăm người nhà tại Bệnh viện Bình Dân, Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cũng đã tiếp xúc một số cán bộ làm công tác khai báo tạm trú tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Ngày 23/3 bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm và hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Cần Giờ.

Ca bệnh 143 là nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, địa chỉ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM. Bệnh nhân khởi hành từ Seattle (Washington, Hoa Kỳ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 48A, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học quốc gia TP HCM. Bệnh nhân đã tiếp xúc với người thân xác định mắc bệnh COVID-19 trước khi về Việt Nam. Ngày 22/3 bệnh nhân có sốt, ho, khó thở, được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân đã giảm sốt, còn ho ít.

Bệnh nhân 144 là nam, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, trú tại Phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines VN0050, số ghế 24D, ngày 22/3. Từ khi nhập cảnh đến nay bệnh nhân không có triệu chứng, sức khoẻ ổn định, đang được cách ly tại khu cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh.

Trường hợp 145 là bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM. Nghề nghiệp là thợ làm móng. Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của Hãng hàng không VietnamAirlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22/3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường Quân sự địa phương - TP. Cần Thơ. Tại điểm cách ly tập trung phát hiện bệnh nhân có ho nên chuyển Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi cách ly, điều trị, lấy mẫu. Hiện bệnh nhân còn ho.

Ca bệnh 146 là nữ, 17 tuổi, địa chỉ ở Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân đi từ Thái Lan về ngày 20/3, trước đó có tiếp xúc gần với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 147 là nam, 19 tuổi, địa chỉ ở Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 148 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp, địa chỉ Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/3 trên chuyến bay VN0018. Từ 123-19/3, bệnh nhân có đi đến nhiều điểm ở Hà Nội. Ngày 19/3, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 24/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19, sau đó bệnh nhân được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Như vậy trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam lên 148. Trong số 14 ca mắc mới, có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 ca là bác sĩ bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly (11 ca này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng), 3 ca có thời gian sống trong cộng đồng.

Dịch Covid-19 ngày 26/3: 148 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước, không có chuyện phong tỏa toàn bộ TP.HCM - Ảnh 29.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM