Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ có ca nhiễm đầu tiên

(Tổ Quốc) - Đại dịch Covid-19 chính thức tấn công vào giải đấu WNBA sau khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên.

Sydney Wiese, cầu thủ thuộc đội bóng Los Angeles Sparks, mới đây đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân rằng cô có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Qua đó, ghi nhận trường hợp đầu tiên tại giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA) mắc Covid-19.

Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 1.

Chia sẻ từ phía Sydney Wiese tới người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Theo chia sẻ của Sydney Wiese, những triệu chứng ban đầu của cô giống với trung phong Rudy Gobert của đội bóng Utah Jazz, Sydney Wiese cho biết đã mất đi khả năng cảm nhận vị giác và khứu giác.

Trước khi trở về Mỹ, Sydney Wiese đã thi đấu ở Liga Fermenina (giải bóng rổ nữ chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha). Đây là điều thường thấy đối với các nữ cầu thủ bóng rổ tại WNBA, họ thường tận dụng khoảng thời gian mùa đông để tham gia các giải đấu khác trên thế giới trước khi quay trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

Vào ngày 16/3, Sydney Wiese cho biết cảm thấy không được khỏe và ý thức được rằng bản thân mình có khả năng nhiễm Covid-19 sau lịch trình di chuyển về Mỹ. Cô đã tự cách ly, tránh tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Kết quả mới được gửi về cho cô vào sáng thứ Sáu vừa qua (giờ Mỹ). Ở thời điểm hiện tại, Sydney đã tự cách ly ở nhà riêng tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ.

Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 2.

Sydney Wiese được ghi nhận là trường hợp đầu tiên tại WNBA dương tính với Covid-19.

Sydney Wiese, sinh năm 1995, lần đầu tiên tham gia giải đấu kể từ năm 2017. Tại Draft Day mùa giải năm đó, cô được chọn ở vòng 1 bởi đội bóng Los Angeles Sparks. Đây cũng là đội bóng cô vẫn đang thi đấu tại WNBA.

Giải đấu bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ mặc dù chưa diễn ra những cũng đang chịu những ảnh hưởng nhất định tới từ đại dịch Covid-19. Mới đây nhất theo thông báo của giải đấu, sự kiện Draft Day sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 17/4, thay cho việc tập trung tại một địa điểm như các năm trước đó.

Theo lịch trình của giải đấu, mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 15/5 và kết thúc vào tầm cuối tháng 9 tới đầu tháng 10. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện tại ở xứ cờ hoa, khả năng cao WNBA cũng tương tự như NBA, sẽ phải hoãn lại để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Tính tới sáng 29/3 theo giờ Việt Nam, Mỹ vẫn đang là quốc gia dẫn đầu về số người bị nhiễm Covid-19 với 123.211 trường hợp, trong đó đã có 2.207 ca tử vong. Theo thời báo New York, quê nhà của Sydney Wiese đã có 665 trường hợp nhiễm và 13 người tử vong.

HUY PHẠM

Tin mới