• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đích thân Tổng thống Trump công bố thời điểm lên đường tới Hà Nội

Thế giới 25/02/2019 07:15

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ sẽ lên đường tới Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Hôm Chủ nhật (24/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ lên đường tới Hà Nội vào thứ Hai (25/2), để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

"Tôi sẽ lên đường tới Hà Nội, Việt Nam vào sáng sớm mai để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un của Triều Tiên, nơi cả hai chúng tôi đều kỳ vọng tiếp tục các tiến triển đã làm được tại thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore", người đứng đầu nước Mỹ viết trên Twitter. Lưu ý là, giờ Washington D.C. so với giờ Hà Nội chậm hơn 12 tiếng.

Đích thân Tổng thống Trump công bố thời điểm lên đường tới Hà Nội - Ảnh 1.

Đích thân Tổng thống Trump công bố thời điểm lên đường tới Hà Nội - Ảnh 2.

Twitter của Tổng thống Donald Trump liên tiếp đề cập tới thượng đỉnh Mỹ - Triều và hạt nhân Triều Tiên, trong chiều ngày 24/2

Cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều sẽ diễn ra vào ngày 27 – 28/2. Trước đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã bắt đầu hành trình bằng tàu hoả tới Hà Nội vào chiều thứ Bảy (23/2).

Trong một cập nhật khác trên Twitter, ông Trump khẳng định, Triều Tiên có thể trở thành "một cường quốc kinh tế lớn" mà không cần tới vũ khí hạt nhân.

"Chủ tịch Kim, hơn ai hết có lẽ đã nhận ra rằng, không có vũ khí hạt nhân, đất nước của ông ấy có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế lớn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới", ông Trump tweet. "Bởi vì vị trí và con người (và cả ông ấy nữa), Triều Tiên có tiềm năng phát triển với tốc độ nhanh hơn bất kỳ đất nước nào".

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rất ủng hộ cuộc gặp mặt giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Điều cuối cùng mà Trung Quốc muốn là vũ khí hạt nhân quy mô lớn ngay cạnh cửa nhà họ. Các lệnh trừng phạt ở biên giới của Trung Quốc và Nga đã rất có ích", ông Trump tuyên bố.

Theo một thông cáo của Nhà Trắng, phương thức của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, sẽ tương tự như thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp gỡ, cùng dùng bữa và tham gia vào các cuộc họp mở rộng của các phái đoàn hai nước.

Trọng tâm của cuộc gặp mặt tại Hà Nội được mong chờ sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ