• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/11/2018

Văn hoá 13/11/2018 15:11

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá “Nét xưa” để chào mừng Ngày Di sản Việt Nam (24-11) là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Nhân Dân ngày 13/11 đưa tin: Nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet và "chùa Việt Nam" cho biết: Ba năm qua, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet đã dành nhiều thời gian rong ruổi khắp các tỉnh, thành phố ở Việt Nam để ghi lại những hình ảnh đền, chùa cùng văn hóa, đời sống tâm linh của người dân bản địa. Là người đặc biệt quan tâm đến lịch sử văn hóa, kiến trúc, đời sống sinh hoạt của Việt Nam, chắc hẳn chủ đề về đền, chùa và ý nghĩa của nó trong đời sống của người dân luôn cuốn hút ông. Nicolas chia sẻ: “Vợ tôi là người Việt Nam, một nửa bạn bè tôi cũng là người Việt. Vì vậy, tôi rất thích văn hóa và ngôn ngữ nơi đây”. Bắt đầu cuộc hành trình của mình từ bắc vào nam trên dải đất hình chữ S để khám phá những ngôi chùa, đền và nơi thờ phụng lớn của Việt Nam, ông đã chụp khoảng 30 nghìn bức ảnh và đến thăm gần 100 chùa, đền.

- Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 13/11 đưa tin: “TPHCM cần có nhà hát giao hưởng chuẩn quốc tế” cho biết: Để đánh giá trình độ phát triển âm nhạc chuyên nghiệp của một quốc gia, thế giới thường nhìn vào trình độ phát triển âm nhạc giao hưởng của nước đó. Ngày nay, hầu như ở các nước tiên tiến, các thành phố lớn của họ đều có 2 hoặc 3 dàn nhạc giao hưởng. Chính vì vậy, một thành phố lớn như TPHCM rất cần có nhà hát giao hưởng đạt chuẩn quốc tế để phục vụ công chúng trong nước và ngoài nước, để nghệ sĩ có nơi phát triển tài năng, giao lưu hội nhập, vươn tầm ra thế giới.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 13/11 đưa tin: “Tác giả 9x hai lần nhận giải thưởng sáng tác của Nhật ra mắt serie truyện tranh Việt” cho biết: Thương hiệu sách trẻ (Wing books) của NXB Kim Đồng vừa ra mắt tập đầu tiên của series truyện tranh Việt về đề tài gia đình, tuổi thơ có tựa đề: TWINS - Con nhà lính". Tác giả của bộ truyện này là RED - họa sĩ 9X đã hai lần nhận giải thưởng sáng tác Silent Manga Audition (Nhật Bản), và nhiều giải thưởng từ các cuộc thi sáng tác truyện tranh trong nước. Bộ truyện xoay quanh cuộc sống của cặp song sinh Vũ Anh & Vy Anh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ là quân nhân, cùng những câu chuyện về bạn bè, trường lớp. Đề tài này được lấy cảm hứng từ chính những kỉ niệm tuổi thơ của tác giả bên gia đình mình.

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “Trình diễn tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo” cho biết: Đêm nhạc Xưa trước - Nay sau kết hợp giữa âm nhạc đương đại và cổ nhạc VN, qua những tác phẩm của nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt Nguyễn Thiện Đạo và nhạc cổ truyền diễn ra vào tối 1.12 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội). Đêm nhạc có sự tham gia của nhóm Hanoi new music ensemble, nhóm Đông Kinh cổ nhạc, hai nghệ sĩ khách mời là nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My và nghệ sĩ đàn tranh Phạm Trà My. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn các tác phẩm: Khói Trương Chi soạn cho đàn bầu và Khói sóng soạn cho đàn tranh năm 2005 của Nguyễn Thiện Đạo; kết hợp nhạc cổ - thơ thiền - tụng nhạc Phật giáo; Nguyệt hạo (tuồng cổ); Ru kệ (chèo cổ) và nhạc lễ hội Phật giáo.

- Báo Tin tức ngày 12/11 đưa tin: “Thi âm nhạc: Ca sĩ nhí hát nhạc tình yêu, nhạc bolero” cho biết: Hiện nay ở nước ta, âm nhạc thiếu nhi vẫn chủ yếu là mảng ca khúc, trong khi ca khúc cho thiếu nhi tuy số lượng rất nhiều, nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu của chính lứa tuổi này... Những năm gần đây, xuất hiện nhiều các sân chơi cho âm nhạc thiếu nhi. Có thể kể đến những sân chơi như Đồ Rê Mí, The Voice Kids, Thần tượng tương lai, Tuyệt đỉnh song ca nhí… góp phần tìm kiếm được nhiều tài năng âm nhạc nhỏ tuổi. Thế nhưng, những sân chơi này đang có xu hướng lệch chuẩn, khi ngày càng nhiều trẻ em hát những ca khúc không phù hợp với lứa tuổi.

- TTXVN ngày 12/11 đưa tin: Gỡ 'nút thắt' trong bảo hộ tác quyền âm nhạc cho biết: Những năm gần đây, vi phạm bản quyền âm nhạc luôn là một vấn đề làm “nóng” dư luận. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này có nhiều, tuy nhiên đáng chú ý là việc nhiều đối tượng lợi dụng một số kẽ hở của pháp luật để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tác quyền.

- Báo điện tử VTV ngày 12/11 đưa tin: “Nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức tại khu phố cổ Hà Nội” cho biết: Hướng đến chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 tới đây, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ phối hợp cùng các nhà nghiên cứu tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa mang chủ đề Nét xưa. Trong đó, nhiều nét đẹp văn hóa, di sản cố đô sẽ được trưng bày tại trung tâm Hà Nội, giúp du khách có những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về văn hóa Việt Nam.

- Báo Hà Nội mới ngày 12/11 đưa tin: “Lộ diện những người đẹp vào chung khảo cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018” cho biết: Chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi "Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018" vừa kết thúc tại Hà Nội. Gần 30 thí sinh đã trải qua nhiều thử thách để giành cơ hội vào chung kết toàn quốc của cuộc thi, dự kiến diễn ra vào tháng 12. Ban giám khảo vòng chung khảo phía Bắc gồm: Bà Thúy Nga - Tổng Giám đốc Elite Việt Nam - Trưởng ban Giám khảo; các thành viên Ban giám khảo là: Diễn viên Bảo Thanh, Tiến sĩ Phương Nga, Thạc sĩ - bác sĩ Thu Hà và nhà thiết kế Audrey Hiếu Nguyễn. Tại vòng chung khảo của cuộc thi, các thí sinh được tiến hành đo nhân trắc học, phỏng vấn với Ban giám khảo; trình diễn trang phục tự chọn và áo dài.

- Báo Thanh Niên ngày 12/11 đưa tin: “Phim hoạt hình thuần Việt khai thác đề tài tâm linh” cho biết: Tròn một năm sau khi tạo tiếng vang với phim hoạt hình Con rồng cháu tiên, đội ngũ sản xuất tác phẩm trên rục rịch quay trở lại với Hành trình nhân quả, tác phẩm truyền tải câu chuyện về thế giới tâm linh Việt Nam. Nếu Con rồng cháu tiên từng gây sốt trong cộng đồng trẻ với câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết cùng tên nhưng được sáng tạo thêm nhiều yếu tố thu hút thì Hành trình nhân quả lại là một tác phẩm gây ấn tượng bởi hình ảnh đẹp tựa như những bộ anime Nhật nhưng đậm chất Việt Nam. Đây được xem là bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên mà từ khâu lên ý tưởng, triển khai thực hiện đều từ ê-kíp trong nước.

- Báo điện tử Nghệ An ngày 13/11 đưa tin: “Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ thành công tốt đẹp” cho biết: Tối 12-11, Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt thuộc chuỗi hoạt động Lễ hội đền Cả - phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) năm 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trong thời gian 3 ngày, 37 thanh đồng đã mang đến liên hoan những giá hầu đồng, khúc hát chầu văn đặc sắc. Liên hoan là dịp các nghệ nhân, đoàn diễn xướng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, vốn kiến thức về nghệ thuật diễn xướng loại hình này. Qua đó, góp phần định hướng cho hình thức trình diễn nghệ thuật mang màu sắc tâm linh, tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt.

- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 12/11 đưa tin: “Lối đi nào cho nghệ thuật truyền thống?” cho biết: Câu chuyện tồn tại và phát triển của nghệ thuật truyền thống trong xã hội đương đại thời gian qua luôn là bài toán khó không chỉ đối với các thế hệ các nghệ sĩ mà cả những nhà quản lý văn hóa. Dù thực tế nghệ thuật truyền thống cũng đã được tạo điều kiện nhưng dường như “những viên ngọc quý” vẫn chưa thực sự có thể tỏa sáng.

- Báo Vietnamplus ngày 13/11 đưa tin: “Quảng bá văn hóa Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN tại Ankara” cho biết: Ngày 10/11, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Ngày Gia đình ASEAN 2018 do Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) tổ chức tại tư dinh của Đại sứ quán Indonesia. Đại sứ Thái Lan - Chủ tịch luân phiên của AAC - đã chủ trì sự kiện. Ngày Gia đình ASEAN 2018 có sự tham dự đông đủ của bảy Đại sứ các nước thành viên AAC (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), cùng các cán bộ, nhân viên, gia đình và nhân viên địa phương của Đại sứ quán các nước ASEAN.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 12/11 đưa tin: “24 di sản cần ưu tiên bảo vệ của Hà Nội” cho biết: 24 di sản cần ưu tiên bảo vệ của Hà Nội vừa được giới thiệu thông qua cuốn sách “Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong đời sống đương đại” do Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH), thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam thực hiện. Cuốn sách cũng là một sản phẩm của dự án xuất bản sách về di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, do Trung tâm thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á – Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) tài trợ.

- Báo Nhân Dân, Báo Hà Nội mới và nhiều báo khác ngày 12/11 đưa tin: “Hương sắc Cố đô” tại Phố cổ Hà Nội cho biết: Từ ngày 23-11 đến 2-12, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa “Nét xưa” với tâm điểm là chương trình Hương sắc Cố đô để chào mừng Ngày Di sản Việt Nam (24-11). Thăng Long - Đông Đô và Phú Xuân - Huế là kinh đô của nước Việt thời phong kiến. Hai miền đất này là nơi hội tụ và lưu giữ những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam mà trong đó có nhiều giá trị đã được UNESCO công nhận là di sản. Năm 2018 là dịp 15 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO ghi tên vào Danh mục Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Bởi vậy, tâm điểm của chuỗi hoạt động "Nét xưa" là chương trình Hương sắc Cố đô, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của xứ Huế.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/11/2018 - Ảnh 1.

Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được giới thiệu tại Phố cổ Hà Nội - Ảnh: Báo Nhân Dân

2.Lĩnh vực Du lịch

- Báo điện tử Chính phủ ngày 13/11 đưa tin: Đà Nẵng có ‘Khách sạn lãng mạn nhất thế giới’ cho biết: Vừa qua, tại đảo Bali (Indonesia), khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills đã đón nhận giải thưởng danh giá “Khách sạn lãng mạn nhất thế giới” trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn (World luxury hotel awards). Sau 4 tuần tranh giải, để đi tới chiến thắng, Mercure Danang French Village Bana Hills đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá đến từ các châu lục để có được sự ủng hộ của hơn 300.000 chuyên gia, du khách, doanh nghiệp lữ hành trên thế giới. Tọa lạc trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng), Mercure Danang French Village Bana Hills là công trình kiến trúc Gothic mô phỏng các khu làng Pháp cổ thế kỉ 19. Các phòng nghỉ được phân bố tại 7 tòa nhà, mỗi tòa nhà như một cung điện nguy nga, lần lượt mang tên các thành phố nổi tiếng của nước Pháp.

- Báo Hà Nội mới ngày 13/11 đưa tin: “Bảo đảm điều kiện lưu trú, dịch vụ cho các đoàn thể thao và du khách” cho biết: Sở Du lịch Hà Nội đã gửi công văn tới UBND quận, huyện, thị xã, các cơ sở lưu trú phục vụ các đoàn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 trên địa bàn thành phố (chính thức khai mạc vào ngày 25-11). Theo đó, Sở Du lịch đề nghị các cơ sở lưu trú chủ động rà soát về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ để bảo đảm phục vụ các đoàn đến lưu trú một cách tốt nhất. Các cơ sở bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh, không tăng giá buồng, phòng so với giá đã niêm yết, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn thành phố.

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “Khách vẽ bậy, khu du lịch kêu khổ” cho biết: Nhiều khu du lịch ở Lâm Đồng bức xúc vì nạn viết, vẽ bậy để 'lưu dấu' của du khách trên các công trình kiến trúc, cây cối ở đây. Không chỉ viết, vẽ lên công trình kiến trúc, nhiều du khách còn tranh thủ “lưu dấu” cả trên cây cảnh, cây rừng, cây tre. Cây cối trong KDL rừng Madagui (H.Đạ Huoai) và Thung lũng tình yêu (TP.Đà Lạt) đầy những dấu vết của du khách. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết: “Địa phương đang triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch và đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân, du khách cùng có trách nhiệm giữ gìn sự sạch, đẹp ở mọi nơi. Tuy nhiên, dù không mong muốn nhưng bước cuối cùng, chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh có một số chế tài đối với những hành vi bôi bẩn của du khách”, bà Ngọc nói.

- Báo điện tử VOV ngày 13/1 đưa tin: “Hòn Sơn - điểm đến mới nổi trên vịnh Hà Tiên” cho biết: Hòn Sơn là điểm du lịch hoang sơ với biển xanh, cát trắng cùng màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Nằm trên vịnh Hà Tiên, giữa quần đảo Nam Du và đảo Hòn Tre thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Hòn Sơn được nhiều du khách cho biết là một địa điểm du lịch lý tưởng cho các kì nghỉ dưỡng và chuyến đi du lịch. Với đường bờ biển dài uốn cong theo đường lưỡi liềm, đảo Hòn Sơn có nhiều bãi biển nhỏ, bao gồm: Bãi Bàng, bãi Nhà, bãi Giếng, bãi Bấc, bãi Thiên Tuế,… đều sạch sẽ và hoang sơ. Đảo Hòn Sơn còn có 7 ngọn núi, trong đó nổi bật là đỉnh núi Ma Thiên Lãnh với độ cao 450m. Khi lên đến đỉnh núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh biển đẹp bao la.

- TTXVN ngày 12/11 đưa tin: “19 căn nhà gỗ xâm phạm nghiêm trọng thắng cảnh Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt” cho biết: Ngày 12/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý sai phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Lý Khương (đóng tại Tiểu khu 157B, phường 4, thành phố Đà Lạt) - đơn vị chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia. Khu nghỉ dưỡng này nằm trong Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Theo đó, một dãy nhà gỗ gồm 19 căn nhà với tổng diện tích trên 450 m2 được dựng lên sát mép nước của hồ Tuyền Lâm đã xâm phạm vùng bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây là những căn nhà gỗ lắp ghép có vật liệu bằng vách gỗ, sàn gỗ, mái lợp tôn với tổng diện tích 456m2 (mỗi căn nhà 24m2). Tất cả các công trình trên nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

- Báo Văn hóa ngày 12/11 đưa tin: “Lữ hành Việt Nam và Philippines ký kết hợp tác” cho biết: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Lữ hành Philippines vừa diễn ra tại Hà Nội với mục đích thúc đẩy hợp tác trao đổi khách, phát triển du lịch giữa hai bên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu cho biết: Sự kiện này là cơ hội để các công ty lữ hành hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trong quảng bá du lịch. Đây cũng là cơ hội để Du lịch Việt Nam giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn, mở ra các tiềm năng và cơ hội hợp tác nhằm đẩy mạnh trao đổi khách giữa hai nước trong thời gian tới. Buổi lễ ký kết này nằm trong khuôn khổ hoạt động đón đoàn các công ty lữ hành Philippines sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam do TCDL tổ chức.

- Báo điện tử VTV ngày 12/11 đưa tin: “Khai trương khu lướt sóng nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam” cho biết: Đến với Nha Trang du khách có thể sẽ có một trải nghiệm mới thú vị là lướt sóng nhân tạo. Khu lướt sóng nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động. Tại khu lướt sóng nhân tạo bằng thủy lực Ana Marina Flowhouse, những người yêu thích môn thể thao nước này không cần đợi "mùa gió lên" trên biển hay sang nước ngoài mà ngay tại Vịnh Nha Trang, ngày nào họ cũng có thể trải nghiệm bộ môn lướt sóng hoặc những buổi tiệc trên sóng cùng gia đình và bạn bè.

-Báo Nhịp cầu Đầu tư ngày 13/11 đưa tin: “Du lịch tìm bền vững” cho biết: Năm năm trước, viên ngọc thô Lý Sơn vừa được phát hiện, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu cao tốc 90 phút đến hòn đảo trồng tỏi nổi tiếng này. Chỉ có vài nhà trọ ngay gần bến cảng, điện sẽ cúp sau 10 giờ tối, vài du khách hiếm hoi có thể hòa nhập vào tất cả hoạt động của người dân xứ đảo và biển xanh biếc, hoang sơ. Giờ đây, Lý Sơn nổi tiếng hơn, có tới 6 chuyến tàu đến đây mỗi ngày, có khi chỉ tốn 1/3 thời gian nếu đi bằng tàu siêu cao tốc. Điện có cả ngày, một khách sạn Mường Thanh 150 phòng ngay trung tâm của đảo, bao quanh là hơn 100 nơi lưu trú khác. Chỉ nửa đầu năm 2018, Lý Sơn đã đón 150.000 lượt khách đến, số lượng bằng cả năm 2016.

- Báo điện tử Tiền Phong ngày 13/11 đưa tin: “Đục thông 6 vòm cầu trăm tuổi trên phố Phùng Hưng” cho biết: Sau thời gian dài khảo sát, tư vấn và xin ý kiến nhiều bên liên quan, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội chuẩn bị đục thông vòm cầu thí điểm sáu vòm cầu cạn Phùng Hưng.

- Báo Giáo dục và Thời đại ngày 12/11 đưa tin: “Thiên đường Giáng sinh tại Hà Nội” cho biết: Sự kiện gây quỹ thường niên lần thứ 26 HIWC Bazaar do Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế Hà nội (HIWC) tổ chức sẽ diễn ra vào 18/11 tới tại khu đô thị Starlake, Hà Nội. Với chủ đề “Vòng quanh thế giới cùng thưởng thức”, sự kiện Bazaar là thiên đường để sắm sửa cho dịp Giáng sinh, với các sản phẩm và đồ mỹ nghệ đến từ khắp nơi trên thế giới, những sản phẩm thời trang đặc sắc, nến thơm, mỹ phẩm hữu cơ, đồ thủ công, đồ trang trí nhà, các sản phẩm thương mại bình đẳng, các tác phẩm nghệ thuật, sách hiếm, đồ chơi độc đáo...

- Báo Văn hóa ngày 12/11 đưa tin: “Du khách lạc lối ở Bắc Mê, Hà Giang” cho biết: Đến Hà Giang bây giờ, không phải Đồng Văn, Mèo Vạc với cao nguyên đá hùng vĩ và đồi tam giác mạch tím hồng thơ mộng mà Bắc Mê mới là điểm đến lạ mà những người trẻ đang lùng sục, mải mê khám phá, trải nghiệm đến quên lối về. Nằm ở phía Đông của tỉnh Hà Giang, Bắc Mê được rất ít người biết đến vì vừa xa xôi, đường đi lại khó. Ở Bắc Mê, một điểm đến không thể bỏ qua là di tích lịch sử Căng Bắc Mê. Bắc Mê với những nét đặc sắc của mình, đang trở thành một điểm đến thu hút du khách trên bản đồ du lịch Hà Giang, bên cạnh những địa danh quen thuộc như cao nguyên đá, núi đôi Quản Bạ, cổng trời Yên Minh, Dinh thự vua Mèo, cột cờ Lũng Cú, đỉnh Mã Pì Lèng…

3.Lĩnh vực Thể thao

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “HLV Park Hang-seo muốn tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và dứt điểm tốt” cho biết: Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ có thay đổi nhân sự trong trận gặp Malaysia vào ngày 16.11 tới đây, bởi ngoài ý đồ chiến thuật, ông Park Hang-seo còn không muốn đối thủ bắt bài lối chơi của mình. “Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ cả về tâm thế lẫn đấu pháp. Cần có cách tiếp cận trận đấu hợp lý để không cho đối thủ kiểm soát chúng ta. Phải dứt điểm tốt hơn trận thắng Lào”, HLV Park Hang-seo cho biết.

- Báo Văn hóa ngày 13/11 đưa tin: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Boxing TP.HCM đặt mục tiêu 3 HCV” cho biết: Năm 2018 là năm quan trọng để tuyển boxing TP.HCM quyết tâm giành vị thế của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, với mục tiêu đặt ra là đoạt ba tấm HCV và cố gắng lọt vào tốp 3 của quốc gia. Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay đang đến gần, đây cũng là thời điểm mà bộ môn boxing TP.HCM hoàn tất những khâu chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội. Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội, đội tuyển (ĐT) boxing TP.HCM đã tuyển chọn 9 VĐV tốt nhất (5 nam, 4 nữ) đạt nhiều thành tích cao, đảm bảo ổn định về mặt thể lực cũng như nền tảng kỹ chiến thuật tốt trước giải đấu quan trọng nhất năm nay. Chia sẻ về công tác chuẩn bị của ĐT cho Đại hội sắp tới, ông Vương Đức Vinh – HLV trưởng tuyển boxing TP.HCM cho biết: “Công tác chuẩn bị của đoàn boxing hầu như đã hoàn tất, hiện tại các VĐV vẫn tập luyện với cường độ cao để duy trì thể lực, chờ ngày xuất quân”.

- TTXVN ngày 12/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Chuyện ít biết về cầu thủ 'hủy diệt' Timor Leste bằng 6 bàn thắng” cho biết: Tiền đạo 27 tuổi Adisak Kraisorn đã trở thành thần tượng của người hâm mộ Thái Lan sau khi anh là chủ nhân của cả 6 bàn trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của Thái Lan trước Timor Leste ở trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, ngoài tài năng với trái bóng, tiền đạo 27 tuổi đang đầu quân cho câu lạc bộ Muangthong United này còn có nhiều điều thú vị khác mà không phải ai cũng biết tới.

- Báo điện tử Dân trí ngày 12/11 đưa tin: Báo Thái Lan sốc vì cơn sốt vé “khủng khiếp” ở Việt Nam cho biết: Tờ Goal Thái Lan đã choáng váng vì cảnh tượng mua vé của CĐV Việt Nam trước thềm trận đấu với Malaysia ở AFF Cup 2018. Như đã biết, ngày hôm qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã mở bán vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở SVĐ Mỹ Đình. Do nhu cầu quá lớn mà VFF chỉ phát hành 9.000 vé cho CĐV nên điều đó dẫn tới cảnh tượng chen lấn kinh hoàng ở bên ngoài SVĐ Mỹ Đình. Thậm chí, nhiều CĐV đã chờ từ tối hôm trước, để hy vọng sở hữu tấm vé. Theo ghi nhận, các “cò vé” đã hét giá cặp vé VIP lên tới 7 triệu đồng. Các loại vé có mệnh giá thấp hơn cũng được hét lên tới 2,5 triệu, 2 triệu…

- Báo điện tử VTV ngày 12/11 đưa tin: “Kết quả BXH AFF Cup 2018, bảng A ngày 12/11: Malaysia vươn lên nhất bảng, Việt Nam và Myanmar cùng có 3 điểm” cho biết: ĐT Malaysia đã vươn lên ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 3-1 trước Lào và có 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Myanmar đã ra quân thắng lợi với chiến thắng trước Campuchia. Với chiến thắng này, ĐT Myanmar cũng đã tạm vượt qua ĐT Việt Nam để vươn lên vị trí nhì bảng, nhờ hơn về chỉ số phụ. Theo lịch thi đấu, ĐT Malaysia sẽ có trận đấu thứ 3 tại bảng A khi làm khách trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam vào thứ Sáu (16/11) này. Trong khi đó, ĐT Myanmar sẽ làm khách trên sân của ĐT Lào.

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “Nhà vô địch muay thế giới tranh đai vô địch USC” cho biết: Đương kim vô địch muay thế giới hạng cân 51 kg nam Lê Hoàng Đức cùng nhà vô địch nữ hạng cân 48 kg Huỳnh Hà Hữu Hiếu sẽ góp mặt trong đêm tranh đai vô địch muay USC diễn ra ngày 17.11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Đêm tranh đai vô địch USC sẽ có 5 cặp đấu giữa các võ sĩ hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ võ thuật những trận đấu hấp dẫn, những pha đánh đẹp mắt.

- Báo Văn hóa ngày 13/11 đưa tin: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng” cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 sẽ chính thức được khai mạc tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội vào tối 25.11 tới, vì vậy những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục TDTT và TP. Hà Nội tiến hành hết sức gấp rút để kịp thời phục vụ tại Đại hội lần này. Theo đó, toàn bộ các địa điểm thi đấu của Trung ương cũng như TP. Hà Nội đã được kiểm tra sau một thời gian tiến hành chỉnh trang, nâng cấp. Riêng môn điền kinh, do tiến độ sửa đường piste của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình không đảm bảo nên đã được chuyển về Trung tâm HL và Thi đấu VĐV cấp cao Hà Nội. Môn bóng chuyền bãi biển cũng được quyết định đưa vào TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Báo điện tử VTV ngày 12/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam trở lại lịch tập kín chuẩn bị đối đầu ĐT Malaysia” cho biết: Chiều 12/11, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện để hướng tới cuộc đối đầu với ĐT Malaysia ở lượt trận thứ 2 tại AFF Suzuki Cup 2018. Sau buổi tập mở ngoài dự kiến hôm qua, ĐT Việt Nam bắt đầu trở lại với lịch tập kín như kế hoạch ban đầu. 20 phút khởi động là quãng thời gian mà giới truyền thông có thể tác nghiệp. Lúc này sự tập trung là yêu cầu tiên quyết mà HLV Park Hang Seo đưa ra với các học trò bởi trận đấu với ĐT Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng trong khả năng giành ngôi đầu bảng A.

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “Nhà vô địch AFF Cup 2008 đặt niềm tin vào lão tướng Anh Đức” cho biết: HLV Nguyễn Việt Thắng - cựu tuyển thủ Việt Nam, vẫn luôn dành thời gian dõi theo những bước tiến của HLV Park Hang-seo và thế hệ đàn em. Hiện tại, anh đã thôi việc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và trở về TP.HCM trong những ngày đầu tháng 11.2018, để bắt tay vào các dự án mới. Dưới con mắt của một cựu trung phong cắm thượng thặng, Việt Thắng ủng hộ Anh Đức là lựa chọn số 1 ở hàng công tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. HLV Park Hang-seo có dùng sơ đồ 3-5-2, 3-4-3 hay 4-3-3 thì Anh Đức nên được đá chính. “Tôi đánh giá Anh Đức rất hay ở khả năng phân phối sức, ở những thời điểm cần thiết, Đức sẽ bung sức và đạt hiệu quả ghi bàn cao”, Thắng nhận xét.

- Báo Văn hóa ngày 12/11 đưa tin: “Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về giải đua Công thức được tổ chức tại Việt Nam” cho biết: Các cơ quan báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin về sự kiện giải đua Công thức Một (Formula One - F1) sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong năm 2020. Nhiều ngày qua, truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm và liên tục đưa tin về việc Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức giải đua xe F1 vào năm 2020. Theo The Guardian, cuộc họp chính thức về giải đua F1 là sự kiện đầu tiên kể từ khi hãng Liberty tiếp quản giải đấu này vào năm 2017.

- Báo điện tử VTV ngày 13/11 đưa tin: “Nhận định bảng B AFF Cup 2018: Chờ đợi HLV Sven Goran Eriksson và ĐT Philippines” cho biết: Hôm nay (13/11), AFF Suzuki Cup 2018 sẽ tiếp tục với các trận đấu tại bảng B. Đội tuyển Indonesia đã để thua ở lượt trận đầu tiên, và họ sẽ phải giành chiến thắng trước đối thủ yếu nhất bảng là Timor-Leste nếu muốn cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp. Ở trận ra quân, đội tuyển Indonesia đã thất bại 0 - 1 trước đội tuyển Singapore, dù họ là những người cầm bóng nhiều hơn. Thất bại này đã khiến HLV Bima Sakti cùng các cầu thủ phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà, và cách tốt nhất để đập tan những chỉ trích đó là giành chiến thắng đậm trước Timor-Leste.

- Báo Thanh Niên ngày 13/11 đưa tin: “3 năm qua, đội tuyển Việt Nam bất bại trên sân Mỹ Đình” cho biết: Thầy trò HLV Park Hang Seo có lý do để tự tin trước trận gặp Malaysia vào ngày 16/11. Bởi trong suốt 3 năm qua (kể từ tháng 11/2015), đội tuyển Việt Nam đang có thành tích bất bại trên sân Mỹ Đình. Vào ngày 16/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018. Kể từ đầu năm đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu trận nào trên sân Mỹ Đình nhưng năm 2017 đã có 3 trận đấu diễn ra ở nơi đây. Như vậy trong 3 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã thắng 5, hòa 2 trong số 7 trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình. Hy vọng mốc son này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục kéo dài khi gặp đội tuyển Malaysia vào tối 16/11 tới.

- Báo Văn hóa ngày 12/11 đưa tin: Trước trận Việt Nam-Malaysia: Lại "cháy vé" cho biết: Người mang theo con nhỏ, người từ tỉnh xa về, người thì xếp hàng từ đêm hôm trước, bất chấp cơn mưa phùn, nằm ngủ ngoài đường để chờ đến lượt được mua vé. Một cổ động viên quê ở Hải Dương cho biết, anh và nhóm bạn đã đi xe máy lên Hà Nội từ hôm trước và chờ ở đây cả đêm để sáng hôm sau có thể mua được vé. “Hải Dương chúng tôi tự hào có 2 cầu thủ thường có mặt trong đội hình tuyển U23 và Olympic vừa qua là Văn Thanh và Văn Toàn. Tiếc quá đợt này Văn Thanh chấn thương không thi đấu được nên chúng tôi hy vọng Văn Toàn sẽ được ra sân trong đội hình chính. Và vì thế dù đêm qua, trời có mưa, thức thâu đêm cũng mệt, nhưng chỉ cần chúng tôi có vé vào cổ vũ cho Văn Toàn và các đồng đội thi đấu là được”. Bù lại, đến 10 giờ sáng, cổ động viên này đã sở hữu trong tay 4 tấm vé và ra về với niềm vui khôn xiết.

- Báo điện tử VTV ngày 13/11 đưa tin: “Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Suzuki Cup 2018 ngày 13/11: ĐT Indonesia - ĐT Timor Leste, ĐT Philippines - ĐT Singapore” cho biết: Trong lượt trận thứ 2 tại bảng B, ĐT Philippines sẽ có trận đấu ra quân khi tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà. Trong khi đó, Indonesia sẽ tiếp đón Timor Leste. Philippines có lợi thế lớn là thi đấu trên sân nhà trong trận tiếp Singapore ở lượt thứ 2, thuộc bảng B, vòng bảng AFF Cup 2018. Với việc bổ nhiệm HLV Goran Eriksson, Philippines nhắm đến ngôi vô địch AFF Cup là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi. Theo đó, trận đấu ra quân của ĐT Philippines rất được người hâm mộ và cả giới chuyên môn chờ đợi. Theo lịch thi đấu, trên sân nhà, ĐT Philippines sẽ đọ sức với ĐT Singapore - đội đã gây bất ngờ lớn, khi thắng 1-0 trước ĐT Indonesia ở trận ra quân.

- Báo Thanh Niên ngày 12/11 đưa tin: Đoàn Văn Hậu: 'Thầy Park yêu cầu chúng tôi hạn chế tối đa nhận thẻ' cho biết: HLV Park Hang-seo đã phải 'chỉnh sửa' hành vi của hậu vệ đang khoác áo CLB Hà Nội. Trong trận gặp Lào tại vòng bảng AFF Cup 2018 cách đây vài ngày, ông đã rút Đoàn Văn Hậu ra sau khi anh dính thẻ vàng. Đoàn Văn Hậu nói: “HLV Park Hang-seo đã nói chuyện với tôi khá nhiều. Thầy có nói rằng tôi phải kiềm chế bản thân trong những tình huống như thế, hạn chế nhận thẻ đến mức tối đa. Thầy cũng hiểu cầu thủ trẻ như tôi dễ bị tâm lý khi thi đấu nên cũng điều chỉnh, mang lại sự thoải mái cho các cầu thủ”. Trước đó, Văn Hậu nhận thẻ vàng ở hiệp 1 trận đấu với Lào tối 8.11. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc, Văn Hậu để bóng chạm tay khi bật lên đánh đầu. Ngay lập tức, trọng tài chính dành cho hậu vệ 19 tuổi tấm thẻ phạt.

- Báo Thanh Niên ngày 12/11 đưa tin: “Tuyển futsal Việt Nam trắng tay tại AFF 2018” cho biết: Vượt lên dẫn bàn trước từ rất sớm, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam lại để chủ nhà Indonesia ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trong trận tranh huy chương đồng tại giải futsal Đông Nam Á 2018. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, futsal Việt Nam chỉ giành được vị trí thứ 4 tại đấu trường Đông Nam Á. Năm 2017, Việt Nam cũng đã để thua Myanmar trong trận tranh huy chương đồng tại sân nhà Phú Thọ.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Tri thức trực tuyến ngày 13/11 đưa tin: “Bộ ba kỹ năng giúp tuổi teen tự tin hơn” cho biết: Bộ sách "Tôi đã sinh ra một lần nữa", "Mùa hè năm ấy tôi đã biết ai thực sự là bạn thân", "Tôi tự tin" cung cấp những cẩm nang dài lâu giúp mỗi người rèn luyện sự tự tin đích thực. Bộ ba cuốn sách nhằm vào những khía cạnh thiết yếu nhất trong cuộc sống không chỉ của người trẻ mà của con người nói chung: đời sống gia đình, mối quan hệ với bạn bè và cách cải thiện chính bản thân mình. Từ việc thấu hiểu tâm lý, sách cung cấp những kỹ năng thiết yếu, những mẹo, tips hữu ích, dễ áp dụng và kèm theo hình ảnh minh họa được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, sinh động và giàu biểu cảm.

- Báo Thế giới Tiếp thị ngày 13/11 đưa tin: “Không nên biến chuyện học hành thành một gánh nặng với con trẻ” cho biết: Chuyện học hành thi cử của con cái luôn là mối quan tâm lớn của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, không nên tạo nhiều áp lực khiến trẻ sợ hãi. Trước tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay, bên cạnh số phụ huynh tỏ ra lo lắng, sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các em thì cũng có không ít bậc cha mẹ do đặt nhiều kỳ vọng vào con cái, nên ngoài chương trình học ở trường, họ còn bắt con mình đi học thêm theo một thời khóa biểu dày đặt ngay từ khi chúng mới bắt đầu vào lớp một. Việc phụ huynh bắt ép con học thêm theo ý thích của mình công với chương trình học đầy ắp kiến thức ở nhà trường khiến thời gian nghỉ ngơi vui chơi của các em ngày càng bị thu hẹp.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ