• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2018

Văn hoá 19/11/2018 17:38

Tổng thống Ấn Độ tham quan Khu Đền tháp Mỹ Sơn là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- Báo điện tử Chính Phủ ngày 19/11 đưa tin: “Thưởng lãm sáng tác nghệ thuật mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam” cho biết: Các hoạt động triển lãm mỹ thuật trong các trường học nhằm bồi dưỡng, vun đắp và định hướng cho các em học sinh, sinh viên hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ, qua đó khuyến khích khả năng sáng tạo nghệ thuật của các em. Khoa Tạo dáng công nghiệp (Viện đại học Mở Hà Nội) cùng câu lạc bộ “Nghiêng” đã tổ chức triển lãm mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng 2018 với chủ đề “Nghiêng 2” đã khai mạc tại Trung tâm Thông tin và Triển lãm TP. Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng). Triển lãm nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Mở Hà Nội và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Triển lãm “Nghiêng” lần thứ 2 có sự góp mặt của 30 họa sĩ, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên với trên 40 tác phẩm được mở cửa trưng bày diễn ra từ 13/11 đến hết ngày 18/11.

- Báo Nhân Dân ngày 19/11 đưa tin: “Đêm nhạc tri ân thầy cô giáo của Danisa” cho biết: Với mong muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho người tiêu dùng Việt Nam mở lời bày tỏ tri ân thầy cô, dịp 20-11 này, Danisa tổ chức "Đêm hòa nhạc Hoàng Gia Danisa – Mở lời tri ân" như một món quà đặc biệt dành tặng những người đang đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức cho bao thế hệ học sinh. Đêm hòa nhạc để tôn vinh nét đẹp văn hóa tri ân nghề giáo cũng như tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc chọn cho mình một cách thức tỏ bày tri ân chân thành nhất.

- Báo Tin tức ngày 18/11 đưa tin: “Những câu chuyện cổ tích Việt Nam hấp dẫn trẻ em lên phim truyền hình” cho biết: Những câu chuyện cổ tích quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt như "Sự tích cây vú sữa", "Của thiên trả địa", "Cậu bé thông minh"… được xây dựng thành loạt phim truyền hình với tên gọi "Rồng rắn lên mây". Với sự đầu tư công phu về bối cảnh, trang phục, các kĩ thuật làm phim mới, "Rồng rắn lên mây" không chỉ kể lại các câu chuyện xưa tích cũ bằng những tình tiết mới, mà còn tái hiện lại những trò chơi dân gian, các giá trị văn hóa, lịch sử, tôn vinh ca dao tục ngữ trong từng tập phim.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: Nghệ sĩ Nam - Bắc cùng góp mặt trong liveshow “Trở về quê hương Thái Nguyên” cho biết: Chiều 18-11 tại Hà Nội, ca sĩ Lương Gia Huy thông báo việc tổ chức liveshow “Trở về quê hương Thái Nguyên” với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Liveshow “Trở về quê hương Thái Nguyên” của ca sĩ Lương Gia Huy sẽ diễn ra tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 7-12, có sự tham gia của các ca sĩ: Chế Phong, Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Dương Ngọc Thái… cùng các nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền.

- TTXVN ngày 17/11 đưa tin: “Giờ học đặc biệt về áo dài của sinh viên ngành Việt Nam học tại Nga” cho biết: Ngày 16/11, những sinh viên theo học ngành Việt Nam học tại Moskva, Liên bang Nga, đã được tham dự một giờ học đặc biệt về văn hóa và lịch sử Việt Nam qua con đường phát triển và biến đổi của tà áo dài - quốc phục của đất nước mà họ đã chọn gắn bó. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ một cơ duyên tình cờ, cô giáo của trường Ngôn ngữ quốc gia Moskva (MGLU) Elena Zubsova đã mời được nhà thiết kế Nguyễn Thị Minh Hạnh tham gia buổi giới thiệu cho các sinh viên Nga, các thầy cô giáo dạy tiếng Việt và những người quan tâm chiếc áo, vốn được xem là tinh hoa văn hóa của Việt Nam này.

- Báo điện tử Chính Phủ ngày 19/11 đưa tin: “Tái hiện 'hành trình' nghệ thuật hát Xẩm” cho biết: Chiều 18/11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ (Hà Nội), Ban Quản lý Di tích Phố cổ Hà Nội, Chiếu Xẩm Hải Thành và Nhóm Đình làng Việt phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm và biểu diễn “Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu”. Chương trình đã dẫn khán giả đi theo từng chặng đường phát triển của xẩm. Từ một hình thức đàn hát dân gian dành riêng cho những người khiếm thị để mưu sinh nơi đầu đường góc chợ, bến nước… nay đã trở thành một loại hình nghệ thuật được biểu diễn trên sân khấu, thực sự là một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

- Báo Tin tức ngày 18/11 đưa tin: “Triển lãm ảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan” cho biết: Từ ngày 15-17/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam - Hà Lan, Quan hệ ngoại giao, Đất nước, Con người Việt Nam qua góc nhìn báo chí”. Cùng với triển lãm ảnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cũng tổ chức Lễ hội ẩm thực vào ngày 17/11 để quảng bá giới thiệu món ăn truyền thống của Việt Nam. Triển lãm ảnh và Lễ hội ẩm thực Việt Nam được bạn bè Hà Lan và quốc tế đánh giá cao và hưởng ứng tích cực.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Người đẹp Minh Tú được dự đoán vào top 3 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018” cho biết: Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 (Miss Supranational) sẽ diễn ra từ ngày 19-11 tại Ba Lan. Hôm nay (18-11), đại diện Việt Nam là người đẹp Minh Tú sẽ đáp chuyến bay để bắt đầu tham gia hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Mặc dù cuộc thi mới khởi động, nhưng ngày 18-11, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đã công bố bảng xếp hạng đầu tiên về top 20 thí sinh Miss Supranational 2018 được yêu thích nhất dựa trên đánh giá, bình chọn từ đội ngũ chuyên gia. Đại diện Việt Nam - Minh Tú đã lọt top đầu bảng chỉ đứng sau người đẹp Magdalena Bienkowska - đại diện nước chủ nhà Ba Lan, vượt mặt cả những ứng viên "nặng ký" đến từ Venezuela, Philippines, Anh.

- TTXVN ngày 17/11 đưa tin: “Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè, Thanh Hóa là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia” cho biết: Ngày 17/11, tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ đón bằng công nhận nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) đã có lịch sử cả nghìn năm và được bảo tồn, duy trì, phát huy cho tới ngày nay. Đúc đồng là một quy trình kỹ thuật phức tạp bao gồm nhiều khâu, mỗi khâu lại có các bước, các thao tác kỹ thuật khác nhau từ làm khuôn, pha chế hợp chất, nấu đồng, đúc sản phẩm…

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Triển lãm Thư pháp và Tranh thủy mặc tại hồ Văn - Văn Miếu” cho biết: Nhân Ngày Di sản Việt Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm thư pháp và tranh thủy mặc tại Hồ Văn - Văn Miếu, kéo dài đến ngày 25-11. Triển lãm do Câu lạc bộ thư pháp Việt UNESCO tổ chức với chủ đề “Tri ân”. Triển lãm là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa “Tôn sư trọng đạo 20-11 - Ngày hội Di sản Việt Nam 23-11”.

- TTXVN ngày 17/11 đưa tin: “Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả tại Italy” cho biết: Gặp mặt phóng viên TTXVN thường trú tại Italy trước khi lên đường trở về Việt Nam sáng 16/11, hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và giữ được phong độ tốt. Trả lời phỏng vấn, Quốc Nghiệp cho biết tâm lý hồi hộp trước khi thực hiện màn trình diễn vào tối 15/11 đã không còn là trở ngại khi hai nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của gia đình, đông đảo khán giả, người hâm mộ. Hai nghệ sĩ có động lực để làm thật tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc thi lần này.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Viết ra “chất” Hà Nội: Thách thức với mỗi cây bút” cho biết: Hơn bất cứ nơi nào, Hà Nội là đề tài sáng tạo quen thuộc của văn nghệ sĩ. Đã có biết bao áng thơ văn bất hủ về Hà Nội khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Để tiếp tục tạo ra những tác phẩm hay, viết ra “chất” Hà Nội, đặc biệt là một Hà Nội đang rộng mở, thay đổi từng ngày hôm nay, là thách thức với mỗi cây bút.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 19/11 đưa tin: “Thừa Thiên – Huế đưa Bài Chòi giới thiệu tại trường học” cho biết: Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2019 – 2023 tại Thừa Thiên – Huế sẽ đưa Bài Chòi giới thiệu tại trường học.

- Báo Pháp luật Plus ngày 19/11 đưa tin: "Hương sắc cố Đô" tại Hà Nội cho biết: Ban quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ phối hợp cùng các nhà nghiên cứu tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa mang chủ đề “Nét xưa”. Theo đó, trong ngày 23/11, chương trình trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống giữa hai miền Bắc - Trung với chủ đề “Hương sắc Cố đô” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm vinh danh Thăng Long - Đông Đô và Phú Xuân - Huế, vốn là đất Kinh đô của Việt Nam ngày xưa. Hai vùng đất văn hiến này là nơi hội tụ và lưu giữ những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam mà trong đó có nhiều giá trị đã được UNESCO công nhận là di sản.

- Báo Thanh Niên ngày 19/11 đưa tin: “Nghệ thuật cho mọi người” cho biết: Chương trình Nghệ thuật cho mọi người (Art for you) lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) từ ngày 22 - 26.11. Chương trình do Manzi Art Space và Work Room Four thực hiện để công chúng có thể tham dự một hội chợ nghệ thuật và mua các tác phẩm với giá hợp lý, từ đó xây dựng một thị trường nghệ thuật nội địa. Hằng năm, chương trình được tổ chức 2 - 3 lần. Art for you lần này mang tới cho người yêu nghệ thuật hơn 300 tác phẩm nhiều chất liệu của hơn 150 nghệ sĩ VN và quốc tế, ở mức giá từ 25 - 900 USD.

- Báo Hà Nội mới ngày 17/11 đưa tin: “Trưng bày hơn 200 ảnh nghệ thuật ca ngợi biển, đảo Việt Nam” cho biết: Ngày 17-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương” tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

2.Lĩnh vực Du lịch

- Báo điện tử Chính Phủ, Báo Dân trí và nhiều báo khác ngày 19/11 đưa tin: “Tổng thống Ấn Độ tham quan Khu Đền tháp Mỹ Sơn” cho biết: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-21/11, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân đã đến tham quan Khu Đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn, Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân đã tham quan các khu tháp B, C, D và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của văn hóa Chăm. Tổng thống Ấn Độ còn trồng cây lưu niệm (cây bồ đề được đưa từ Ấn Độ sang Việt Nam) tại khu vực phía trước khu tháp C và viết sổ lưu niệm tại Nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2018 - Ảnh 1.

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân chăm chú tham quan kiến trúc từng khu tháp - Ảnh: VGP/Thế Phong


- Báo Nhân Dân ngày 19/11 đưa tin: “Du lịch Bình Định hướng tới phát triển bền vững” cho biết: Vài năm gần đây, Bình Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và nước ngoài. Với mục tiêu đề ra đến năm 2020 du lịch Bình Định sẽ đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800 nghìn lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5%/năm; doanh thu 10 nghìn tỷ đồng, đến nay gần như hoàn thành. Bình Định đang có những bước đi đúng hướng, đó là phát huy lợi thế, gìn giữ nét đặc trưng bản địa, giá trị lịch sử và văn hóa cốt lõi của cộng đồng… để phát triển du lịch bền vững.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Ngắm Huế từ dòng sông Hương” cho biết: Sau 8 tháng thi công, cầu đi bộ bằng gỗ dọc bờ Nam sông Hương, đoạn song song với đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sắp được đưa vào sử dụng. Với thiết kế mới lạ, ấn tượng, cây cầu đi bộ nằm ngay trung tâm Cố đô Huế hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến thú vị, hấp dẫn với người dân và du khách trong, ngoài nước.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 19/11 đưa tin: “Hai du khách Hà Lan tử vong khi tắm biển tại Lăng Cô” cho biết: Trong lúc tắm biển tại bãi biển Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), hai du khách người Hà Lan không may bị đuối nước tử vong. Trước đó, vào khoảng 11h trưa 18/11, đoàn khách du lịch Hà Lan gồm 21 người đi từ TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) ra TP. Huế tham quan. Đoàn dừng chân và ăn trưa tại Resort Làng Cò, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Sau khi dùng bữa, ông Dirk Wapstra và ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart (quốc tịch Hà Lan) cùng một số người khác trong đoàn ra bãi biển Lăng Cô để tắm. Không lâu sau, một số người trong đoàn phát hiện 2 du khách trên bị đuối nước nên liền báo nhân viên resort.

- Báo Pháp luật Plus ngày 19/11 đưa tin: Khám phá du lịch xanh tại “Sắc màu Nhật Bản” cho biết: Sau hai mùa phát sóng, “Sắc màu Nhật Bản” trở lại với năm tập phát sóng vào 15 giờ 20 phút thứ Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 23/11. “Sắc màu Nhật Bản - Trải nghiệm du lịch xanh” gồm 5 tập phát sóng, theo đó hai nhân vật là biên tập viên Lê Bảo An và diễn viên Lê Chi sẽ tìm hiểu mô hình du lịch Nouhaku (homestay) - trải nghiệm sống cùng người dân địa phương ở các vùng nông thôn miền núi và miền biển Nhật Bản.

- Báo điện tử Nghệ An ngày 19/11 đưa tin: “Giải mã dòng khách Nga tăng trưởng mạnh ở Việt Nam” cho biết: Trong 3 năm trở lại đây, lượng khách nước ngoài, trong đó có khách Nga đến Việt Nam được nhận định trong xu hướng tăng trưởng mạnh. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 455.000 nghìn lượt. Trong đó, miền Trung, đặc biệt là Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chiếm 80% lượng khách từ xứ sở Bạch Dương.

- Thời báo Doanh nhân ngày 19/11 đưa tin: “Phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL thế nào?” cho biết: Đó là vấn đề được bàn đến tại Hội thảo khoa học “Định hướng liên kết phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, cùng phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch vừa tổ chức tại TP. Trà Vinh. Hội thảo phân tích tiềm năng và thực trạng du lịch, nhận diện các nguồn lực phát triển du lịch, khả năng liên kết ngành và liên kết vùng trong việc kiến tạo các dịch vụ và sản phẩm du lịch, dự báo các xu thế nhu cầu thụ hưởng dịch vụ của du khách, ghi nhận các ý kiến đóng góp đề xuất nhằm nâng cấp chuỗi giá trị du lịch của không gian tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 4 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 19/11 đưa tin: Báo Thái Lan ấn tượng "mùa xuân vĩnh cửu" tại Đà Lạt cho biết: Thị trấn nghỉ dưỡng miền Nam Đà Lạt, với cây xanh tươi tốt và kiến trúc thuộc địa, cho thấy một đặc sắc rất khác của Việt Nam. Phóng viên của tờ Bưu điện Bangkok (Bangkok Post) đã có chuyến đi tới Đà Lạt và ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây. Rất nhiều loài hoa được trồng trên khắp các vùng đất đồi núi của Đà Lạt, thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng ở miền Nam Việt Nam. Khi đi ngắm hoa cẩm tú cầu nở rộ, họ đã thấy loài hoa này thu hút hàng ngàn du khách đến những cánh đồng đẹp như tranh vẽ.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Ba Vì rực rỡ mùa dã quỳ” cho biết: Ba Vì đang vào mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm. Những ngày này, đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì được phủ màu vàng rực. Cảnh đẹp nên thơ, núi non hùng vĩ, huyện Ba Vì đang là điểm thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Nhờ những mùa hoa, bà con trong vùng có thêm thu nhập từ làm dịch vụ phục vụ du khách...

3.Lĩnh vực Thể thao

- Báo điện tử VTV ngày 19/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam có đầy đủ lực lượng cho trận gặp ĐT Myanmar” cho biết: Trong trận đấu làm khách trước ĐT Myanmar vào chiều tối mai (20/11), ĐT Việt Nam sẽ có đầy đủ lực lượng khi Huy Hùng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Chiều 18/11, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Yangon (Myanmar) trước khi bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà vào ngày 20/11. Theo kế hoạch, các cầu thủ Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện vào lúc 16h, nhưng khi Công Phượng và đồng đội vừa bước ra sân thì cơn mưa lớn đổ xuống kèm theo cả gió lốc khiến tất cả các thành viên của đội đều bất ngờ. Tuy nhiên, mưa tạnh và buổi tập của ĐT Việt Nam đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng đón tin vui về lực lượng khi tiền vệ Huy Hùng đã trở lại tập luyện.

- TTXVN, báo điện tử Chính phủ và nhiều báo khác ngày 18/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: CĐV Việt Nam được dành 2.400 vé trận Myanmar-Việt Nam” cho biết: Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF) đã chính thức mở cửa bán vé trận Myanmar – Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2018 từ hai ngày qua ngay tại trụ sở của Liên đoàn gần sân Thuwunna. Theo thông báo, sẽ có 2.400 vé được dành riêng cho các CĐV Việt Nam có nhu cầu và số vé này được bán ra từ 10h30 sáng 17/11 cho đến 17h30 ngày 19/11. Các CĐV Việt Nam khi tới mua vé theo dõi trận đấu sẽ phải xuất trình hộ chiếu và mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé. Phía MMF cũng khuyến cáo CĐV Việt Nam mua đúng vé được phân bổ ở khán đài dành riêng cho CĐV đội khách để tránh nguy cơ mất an ninh, an toàn trong quá trình theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

- Báo điện tử Chính Phủ ngày 19/11 đưa tin: “AFF Cup: Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé vào bán kết?” cho biết: Đây là khả năng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò ông Park Hang-seo sau lượt trận thứ 3 tại AFF Suzuki Cup 2018, làm khách trên sân Myanmar. Tối mai (20/11), trên SVĐ Thuwunna ở Yangon, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các cầu thủ chủ nhà Myanmar trong lượt trận thứ 3 vòng bảng bảng A tại AFF Cup 2018. Hiện tại, sau lượt trận tối 16/11, tuy cùng được 6 điểm sau 2 trận như Việt Nam nhưng Myanmar tạm giữ ngôi đầu bảng khi thắng Campuchia 4-1, thắng Lào 3-1. Đội tuyển Việt Nam cũng toàn thắng 2 trận (thắng Lào 3-0, thắng Malaysia 2-0) nhưng xếp thứ 2 bảng A do ít hơn Myammar 2 bàn thắng. Malaysia cũng được 6 điểm sau 3 trận tạm xếp thứ 3 (do thua Việt Nam 1 trận).

- TTXVN ngày 18/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Mưa cực lớn, tuyển Việt Nam lùi giờ tập” cho biết: Theo lịch ban đầu đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Myanmar từ 16h00 đến 18h30 chiều 18/11, nhưng khi toàn đội có mặt tại sân phụ của sân Thuwunna, trời bất ngờ đổ cơn mưa cực lớn. Tình thế bất khả kháng buộc thầy Park phải lùi giờ tập của đội tuyển xuống khoảng 50 phút. Đây là buổi tập đầu tiên cũng là một trong hai buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Myanmar, nên bắt buộc phải diễn ra trong điều kiện tối thiểu cho phép chứ không thể hoãn lại. Nhưng do sân tập không có dàn đèn, thời gian tập luyện bị rút ngắn lại đáng kể và sau 20 phút tác nghiệp, các phóng viên cũng được yêu cầu rời khỏi sân tập như đúng quy định.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 18/11 đưa tin: “Vũ khí bí mật của Park Hang Seo: Gây bất ngờ từ sự... quen thuộc” cho biết: Chiến thắng trước Malaysia một lần nữa cho thấy ông Park Hang Seo luôn biết cách gây bất ngờ cho đối thủ và đó chính là một trong những điểm mạnh của HLV Hàn Quốc. Điều tuyệt vời là cho tới lúc này ông luôn luôn đúng. Những cầu thủ được ông lựa chọn dù là đá chính hay vào sân thay người rất thường xuyên để lại dấu ấn, đều chơi hăng hái, quyết tâm. Xuyên suốt các giải đấu từ VCK U23 Châu Á cho tới ASIAD và bây giờ là AFF Cup chúng ta đã được chứng kiến điều này.

- Báo Tin tức ngày 15/11 đưa tin: “Màn đồng diễn môn võ Vovinam lớn nhất Việt Nam” cho biết: Ngày 18/11, hơn 7.000 học sinh và sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) cùng đồng diễn Vovinam, xác lập kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam” cùng tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Nội dung của màn đồng diễn xác lập kỉ lục gồm các kỹ thuật cơ bản trong môn Vovinam: Nhập môn quyền, chiến lược và phản đòn, kéo dài 5 phút. Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã chứng kiến và xác nhận màn đồng diễn lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Hơn 200 đội thi tham gia Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018” cho biết: Sáng 18-11, Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 - Chạy vì an toàn giao thông do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức, đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên giải chạy được tổ chức tại Việt Nam. Việc tổ chức Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 là sự kiện có ý nghĩa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, người dân cũng như lực lượng cảnh sát và doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm an toàn giao thông.

- Báo điện tử VTV ngày 18/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: Việt Nam dẫn đầu về lượng khán giả đến sân cổ vũ” cho biết: Mới đây, trang Goal khẳng định Việt Nam đang là nơi có được lượng cổ động viên đến sân đông nhất trong các sân bóng đã qua tại AFF Cup 2018. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại Mỹ Đình không chỉ chứng kiến chiến thắng thuyết phục của những Xuân Trường, Công Phượng, Anh Đức, Văn Lâm… tại Mỹ Đình; mà còn chứng kiến kỷ lục của AFF Cup 2018. Theo thông tin được Goal khẳng định, đã có 41,636 khán giả tới theo dõi trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Mỹ Đình cũng là sân bóng duy nhất cho tới thời điểm này của giải có độ phủ kín sân lớn hơn 100%.

- TTXVN ngày 18/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng quyết đấu Myanmar” cho biết: Bất chấp những khó khăn về điều kiện thời tiết, sân bãi, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu gặp Myanmar ngày 20/11 tới với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 18/11 đưa tin: “Thủ môn Malaysia vẫn không phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam” cho biết: Mặc dù để thua 0 - 2 trước Việt Nam hôm 16/11 nhưng thủ thành Khairul Fahmi của Malaysia khẳng định đội bóng của anh chơi hay hơn và xứng đáng là đội giành chiến thắng. Trong buổi phỏng vấn mới đây, thủ thành Khairul Fahmi tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng đội bóng của anh chơi hay hơn nhưng lại thua cuộc. “Đây là bóng đá, chúng tôi chơi tốt hơn Việt Nam. Tôi nghĩ và chắc chắn là chúng tôi chơi tốt hơn trong hai trận đấu gần đây nhất”, Khairul Fahmi phát biểu. “Chúng tôi đã phạm hai sai lầm và Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi. Đó là sự khác biệt".

- Báo Tin tức ngày 18/11 đưa tin: “Giải chạy tiếp sức Vietnam Kizuna Ekiden 2018” cho biết: Giải chạy tiếp sức Vietnam Kizuna Ekiden 2018 với chủ đề “Chạy vì an toàn giao thông” diễn ra tại Công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội ngày 18/11.Vietnam Kizuna Ekiden 2018 đã thu hút hơn 1.600 vận động viên đến từ Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác tham dự, tạo nên một sự kiện thể thao sôi động gắn kết tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Nhật, cũng như lan tỏa sức mạnh kết nối tập thể đến từng vận động viên tham dự. Trong đó, 16 vận động viên đến từ Dai-ichi Life Việt Nam tham dự giải đã đạt thành tích top 10.

- Báo Hà Nội mới ngày 18/11 đưa tin: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018: Bắn súng sẽ có bất ngờ!” cho biết: Trong 36 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, môn bắn súng diễn ra từ ngày 27-11 đến 3-12 với tổng số 46 bộ huy chương. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Trưởng bộ môn Bắn súng - Tổng cục Thể dục thể thao, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia nhận định “khó có đột phá về thành tích nhưng sẽ có bất ngờ”.

- Báo điện tử VTV ngày 18/11 đưa tin: “Myanmar – Việt Nam: Lịch sử nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo” cho biết: Dù là Tiger Cup hay AFF Cup, dù ĐT Việt Nam có lúc mạnh yếu khác nhau, nhưng mỗi lần gặp Myanmar, chúng ta luôn có điểm. 11 kì AFF đã qua chứng kiến 5 lần gặp nhau giữa ĐT Myanmar và ĐT Việt Nam. Chúng ta giữ thành tích bất bại trước đối phương với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất, hai đội gặp nhau tại kỳ AFF Suzuki Cup diễn ra cách đây hai năm. ĐT Việt Nam đã nhọc nhằn vượt qua ĐT Myanmar với tỷ số 2-1 ngay tại Yangon. Nguyễn Văn Quyết và Lê Công Vinh là những người lập công cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bàn thắng duy nhất của Myanmar được ghi do công của ‘thần đồng’ Aung Thu.

- TTXVN ngày 18/11 đưa tin: “Người dân Myanmar xếp hàng mua vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam” cho biết: Sáng 18/11, tại Sân vận động Thuwunna, Yangon (Myanmar), cổ động viên và người hâm mộ đội tuyển bóng đá Myanmar đã xếp hàng rất đông chờ mua vé xem đội nhà thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 3 ở bảng A Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF SUZUKI Cup 2018.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 18/11 đưa tin: “Báo Hàn Quốc phấn khích về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia” cho biết: Tờ Cho Sun của Hàn Quốc đã lên tiếng khen ngợi đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2 - 0 trước đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018. Mặc dù AFF Cup 2018 diễn ra ở Đông Nam Á nhưng các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc rất quan tâm tới giải đấu này vì ông Park Hang Seo đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thậm chí đài SBS của Hàn Quốc còn mua bản quyền AFF Cup 2018 và phát sóng trực tiếp tất cả các trận của tuyển Việt Nam. Sau khi HLV Park Hang Seo và các học trò đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình, tờ Cho Sun (Hàn Quốc) đã khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

- Báo điện tử VTV ngày 19/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: Anh Đức có mặt trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận thứ 3” cho biết: Mới đây, trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 đã đưa ra danh sách 4 cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận thứ 3 và tiền đạo Anh Đức của ĐT Việt Nam là một trong số đó.

- Báo điện tử VTV ngày 19/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: HLV Park Hang Seo hâm mộ Leo Messi và thích bún chả Việt Nam” cho biết: HLV Park Hang Seo đã có buổi phỏng vấn ngắn với phóng viên của trang chủ AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, có những câu chuyện thú vị đã được thầy Park tiết lộ. Trong cuộc phỏng vấn nhanh với trang chủ của giải đấu AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo tiết lộ hâm mộ cầu thủ Lionel Messi. Ông còn khẳng định Việt Nam là đội tuyển trong mơ. Khi phóng viên trang chủ AFF Cup 2018 đặt ra câu hỏi đâu là đội bóng ông muốn dẫn dắt nhất trên thế giới, vị chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức khẳng định: "Đó chính là tuyển Việt Nam". HLV Park tiết lộ nếu không theo đuổi sự nghiệp cầm quân, mình có thể là doanh nhân.

- TTXVN ngày 18/11 đưa tin: “Tuyển Việt Nam đến Yangon, sẵn sàng cho trận đấu với chủ nhà Myanmar” cho biết: Vào lúc 19h00 ngày 17/11, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thành phố Yangon, Myanmar sau chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng. Toàn đội đang có trạng thái tinh thần và sức khỏe tốt, sẵn sàng bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều nay 18/11, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà Myanmar. Phóng viên TTXVN may mắn có mặt trên chuyến bay VN957 cùng đội tuyển Việt Nam nên đã cảm nhận được tâm trạng thoải mái mà vẫn giữ vững tinh thần tập trung của các tuyển thủ cũng như các thành viên trong Ban huấn luyện, nhất là HLV Park Hang Seo.

- Báo điện tử VTV ngày 19/11 đưa tin: “Đại sứ Việt Nam tại Myanmar gặp gỡ ĐT bóng đá Việt Nam” cho biết: Tối 18/11, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Myanmar, bà Luận Thùy Dương cùng các cán bộ của ĐSQ Việt Nam đã tới thăm ĐT Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ, đại sứ Luận Thùy Dương đã bày tỏ sự hâm mộ với các thành viên của tuyển Việt Nam, đặc biệt là HLV Park Hang Seo. Đại sứ thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở Myanmar chúc đội tuyển giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới cũng như sẽ giành ngôi VĐ AFF Cup 2018. Thay mặt đội tuyển Việt Nam, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã mời Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar tới theo dõi trận đấu giữa 2 đội tuyển Myanmar và Việt Nam vào ngày 20/11 tới.

- Báo điện tử VTV ngày 18/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam dẫn đầu về khả năng phòng ngự” cho biết: ĐT Việt Nam đang thể hiện 1 phong độ tuyệt vời, không chỉ ở hàng công mà còn ở hàng thủ. Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam là đội duy nhất tại AFF Cup chưa bị lọt lưới 1 bàn thua nào. Phong độ xuất sắc của bộ 3 trung vệ: Đình Trọng, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải cộng thêm với sự chắc chắn của thủ thành Đặng Văn Lâm giúp cho hàng thủ của chúng ta luôn chắc chắn trước mọi đợt tấn công. Hàng công của Malaysia mạnh như vậy, nhưng khi gặp lớp rào chắn kiên cố của ĐT Việt Nam thì Talaha thậm chí chẳng có 1 cơ hội nào. Tình huống nguy hiểm nhất mà Malaysia có được là cú sút phạt hiểm hóc, thì bị thủ thành Văn Lâm xuất sắc cản phá.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày 19/11 đưa tin: “Phá bỏ im lặng để chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình” cho biết: Toàn cảnh về bức tranh bạo lực gia đình Việt Nam sẽ được thể hiện sinh động tại triển lãm "Phía sau cánh cửa". Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nằm trong chiến dịch "Phá bỏ im lặng" - "Break the silence VN" kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng, chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình nhằm hưởng ứng tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở Giới do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát động.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ