• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/11/2018

Văn hoá 22/11/2018 15:37

Giới thiệu du lịch Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- Báo điện tử VTV ngày 22/11 đưa tin: 2019, Monsoon Music Festival sẽ "thổi" lại tại Hoàng thành cho biết: Tin vui này đã được NS Quốc Trung - Tổng đạo diễn của Monsoon Music Festival (Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa) - thông báo vào tối qua (21/11). Trong một thông báo vào năm ngoái, NS Quốc Trung cho biết Monsoon Music Festival sẽ không còn được biểu diễn ở Hoàng thành - địa điểm quen thuộc của chương trình trong 4 năm - và những người thực hiện sẽ phải tìm địa điểm mới nếu chương trình còn tiếp tục. Năm nay, vào khoảng thời gian quen thuộc, Monsoon Music Festival đã không xuất hiện như thông lệ, sự "ngắt quãng" này làm dấy lên lo ngại lễ hội âm nhạc này sẽ "biến mất" mãi mãi.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “Kinh tế di sản để bảo tồn di sản: Tại sao không?” cho biết: Dù dư luận, báo chí từng phản đối mạnh mẽ, nhưng mới đây 'biệt thự trăm tuổi' 237 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh vẫn bị tháo dỡ. Điều này dấy lên sự lo ngại về số phận của các công trình, biệt thự cổ ít ỏi còn sót lại tại TP.HCM... Năm 1996, UBND TP.HCM chỉ đạo soạn thảo quy chế bảo tồn cảnh quan kiến trúc nhưng quy chế chưa xong mà các công trình cổ có giá trị lần lượt bị tháo dỡ để xây công trình mới như cụm biệt thự cổ ở Q.3, Nhà đèn Chợ Quán...

- Báo Tin tức ngày 21/11 đưa tin: “Cuốn sách duy nhất của người Việt lọt vào top 5 đề cử giải sách hay của Mỹ” cho biết: Tác phẩm “Competing with Giants” (tạm dịch: Vượt lên người khổng lồ”) của tác giả Trần Uyên Phương - Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát là cuốn sách Việt Nam duy nhất lọt vào top 5 đề cử cho Giải thưởng Sách hay nhất năm 2018, do American Book Fest tổ chức. Ngày 13/11 vừa qua, American Book Fest đã công bố danh sách đề cử và chủ nhân của những cuốn sách hay nhất năm 2018 (Best Book Awards), với nhiều hạng mục. Đây là một trong những giải thưởng về đầu sách lớn nhất nước Mỹ, có bề dày hơn 15 năm.

- Báo Nhân Dân ngày 21/11 đưa tin: “Sâu lắng câu dân ca ví, giặm xứ Nghệ” cho biết: Ngày 21-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), CLB dân ca ví, giặm xứ Nghệ và Đoàn nghệ thuật dân ca ví, giặm xứ Nghệ tại Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11.Chương trình biểu diễn những tiết mục dân ví, giặm lời cổ, lời mới ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất Nghệ Tĩnh. CLB dân ca ví, giặm xứ Nghệ là một trong những địa chỉ để người con xứ Nghệ ở Hà Nội tìm đến học tập, nghiên cứu, giao lưu văn hóa và hướng về cội nguồn quê hương xứ sở.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Nghệ nhân Dương Văn Thục và cây đàn tính 12 dây ở Bắc Kạn” cho biết: Thông thường cây đàn tính chỉ có 2 - 3 dây nhưng nghệ nhân Dương Văn Thục, ở thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã chế tạo cây đàn tính 12 dây. Cây đàn tính 12 dây có thể chơi được nhiều làn điệu then, dân ca và múa. Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng nghệ nhân Dương Văn Thục vẫn say mê lẩy tính và hát then. Cây đàn tính đã gắn bó với ông từ nhỏ, là nhạc cụ mà ông luôn mang bên mình mỗi khi có dịp lễ hội, tết. Khi còn là nhạc công của Đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Thái (cũ), trong một lần sưu tầm những làn điệu then cổ của người Tày, tình cờ ông được biết truyền thuyết về cây đàn tính 12 dây.

- Báo Chính phủ ngày 21/11 đưa tin: ‘Sắc hoa’ tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Nhiều sắc màu văn hóa của các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 12 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hoạt động văn hóa góp phần tạo không khí đón chào năm mới 2019. Từ 1/12/2018-2/1/2019, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa”. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm tăng cường cảnh sắc thiên nhiên gắn với không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc mừng vui những ngày cuối năm, chuẩn bị cho một năm mới với những mong muốn về sự tốt đẹp, sự sung túc của bản làng, quê hương.

- Báo điện tử VTV ngày 22/11 đưa tin: “Thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế giữa lòng Hà Nội” cho biết: Chương trình mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam - "Ai vô xứ Huế, Ai ra Bắc thành" với buổi trình diễn Nhã nhạc cung đình Huế sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách. Trong ngày 23/11, các hoạt động như giới thiệu trình diễn giao lưu trang phục áo dài và âm nhạc truyền thống hai miền Bắc - Trung sẽ được tổ chức mở màn. Vào ngày 24/11, chương trình đặc biệt chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề Ai vô xứ Huế, Ai ra Bắc thành diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội sẽ mang đến nhiều phong vị mới mẻ giữa hai nên âm nhạc đặc trưng tiêu biểu đến với người dân Thủ đô.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “Đừng để bài chòi bị lãng quên” cho biết: Tại buổi tọa đàm Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi TP.Đà Nẵng diễn ra hôm qua (21.11) ở TP.Đà Nẵng, bà Ngô Thị Bích Vân, Phó giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết gần 1 năm sau khi được UNESCO ghi danh bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tại Đà Nẵng có tổng cộng 10 nhóm/đội, CLB bài chòi, tập trung ở các quận Sơn Trà, Liên Chiểu và H.Hòa Vang.

- Báo Tin tức ngày 21/11 đưa tin: “Danh ca Tuấn Vũ tái ngộ khán giả Thủ đô sau gần một thập kỷ” cho biết: Sau gần một thập kỷ, danh ca Tuấn Vũ sẽ trở lại quê nhà và thực hiện liveshow “10 năm tái ngộ” tại Hà Nội, cùng với dàn "sao" bolero như Chế Linh, Giao Linh, Sơn Tuyền... Liveshow “Tuấn Vũ – 10 năm tái ngộ” diễn ra vào tối 9/12 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Nam danh ca dự kiến sẽ hát 20 bài liên khúc 1,2,3,4,5 và song ca với nhiều giọng ca vàng khác như: Chế Linh, Giao Linh, Sơn Tuyền, Ngọc Sơn, Randy, Mỹ Huyền, Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan...Đặc biệt, lần đầu tiên “Phượng hoàng” nhạc vàng Tuấn Vũ và “Ông hoàng” nhạc vàng Chế Linh sẽ song ca nhạc phẩm “Thói đời” của nhạc sĩ Trúc Phương trên sân khấu.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc trong Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo” cho biết: Hằng năm, cứ vào giữa tháng 10 âm lịch là đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng, đồng bào Khmer Nam bộ nói chung lại rộn ràng vào mùa lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo. Đây là một trong 3 lễ hội lớn nhất của đồng bào Khmer trong năm cùng với Tết Chôl Chnăm Thmây và lễ Sene Dolta.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi” cho biết: Sáng 21.11, Sở VHTT TP Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của Bài chòi thành phố Đà Nẵng”. Đông đảo đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại tọa đàm để cùng thảo luận, tìm ra định hướng để bảo tồn phát huy giá trị của di sản Bài chòi. Nghệ thuật Bài chòi ở thành phố Đà Nẵng là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo và không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, dịp lễ hội, trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng địa phương.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Nhạc giao hưởng đã xuống phố còn hát bội thì sao?” cho biết: Ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn về văn hóa, giải trí khiến khán giả xao lãng với nghệ thuật truyền thống, cổ điển, đặc biệt là khán giả trẻ. Nhạc giao hưởng và hát bội đều là những loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời. Nhạc giao hưởng có lịch sử hình thành từ thập niên 1730. Hát bội lại có xuất xứ từ khoảng năm 1288. Hai môn nghệ thuật này đều được đánh giá là khó thưởng thức hơn nhiều loại hình nghệ thuật khác. Để tới gần với khán giả món ăn tinh thần sang trọng, trước đây chỉ biểu diễn trên sân khấu lớn, kén người nghe như nhạc giao hưởng đã liên tiếp xuống đường biểu diễn trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Độc đáo lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên” cho biết: Những ngày này, khi đến bản Nậm Mu, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), du khách sẽ "lạc mắt" trước khung cảnh hoa dã quỳ bung nở bạt ngàn khắp các núi đồi, trên các con đường dẫn về bản; đặc biệt hơn là được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm sắc thái bản địa và chất sử thi trong Lễ hội Pang Phóong của dân tộc Kháng dòng họ Lò, ngành Lò Khun.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Tương tác, trải nghiệm ở bảo tàng... thời 4.0” cho biết: Khách tham quan có thể xem, nghe, tương tác để khám phá lịch sử hoặc trải nghiệm các câu chuyện lịch sử được đặt trong bối cảnh cụ thể, sử dụng giọng nói của chính người trong cuộc, gợi mở tiếp cận đa dạng các góc nhìn lịch sử và tự trải nghiệm..., đó là một trong những phương pháp mới đang dần được các bảo tàng thực hiện và thay đổi cách làm truyền thống để hấp dẫn người xem hơn. Câu hỏi làm thế nào để trưng bày trong bảo tàng không còn nhàm chán, hấp dẫn người xem, cạnh tranh được với các loại hình giải trí khác hiện nay là điều mà mỗi bảo tàng đều muốn tìm ra lời giải.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Không có chuyện bỏ thủ tục làm hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ” cho biết: NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã chia sẻ những điểm mới mà cơ quan quản lý nhà nước đề xuất trong dự thảo Nghị định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

2.Lĩnh vực Du lịch

- Báo Tin tức, báo Nhân Dân và nhiều báo khác ngày 22/11 đưa tin: “Du lịch Quảng Bình – Những trải nghiệm khác biệt” cho biết: Đây là chủ đề chính của chương trình roadshow du lịch Quảng Bình đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu điểm đến Quảng Bình với du khách thành phố. Với tốc độ tăng trưởng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang hoàn thiện nhanh chóng cùng với chiến lược phát triển du lịch bền vững, hiệu quả hiện nay, các chuyên gia quốc tế đánh giá đến năm 2030 Quảng Bình có thể trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp hàng đầu Việt Nam, điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á với 8 triệu lượt khách du lịch trong đó có 3 triệu khách du lịch quốc tế.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/11/2018 - Ảnh 1.

Hang Sơn Đoòng, một điểm tham quan du lịch hấp dẫn tại Quảng Bình - Ảnh: Báo Nhân Dân

- Báo điện tử VTV ngày 22/11 đưa tin: “Lâm Đồng đưa vào hoạt động tổng đài dành cho du khách” cho biết: UBND thành phố Đà Lạt vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng hỗ trợ du khách theo hình thức tổng đài 1900.1067. Sau khi bấm số tổng đài, du khách nhấn phím 1 để kết nối trực tiếp với Công an thành phố Đà Lạt và nhấn phím 3 để kết nối trực tiếp với Phòng Y tế trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc y tế.

- Báo Nhân Dân ngày 22/11 đưa tin: “Giảm sức ép từ phát triển du lịch tới di sản” cho biết: Lâu nay, du lịch và di sản luôn được nhìn nhận trong mối quan hệ hai chiều: Di sản là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch; và ngược lại, phát triển du lịch tạo điều kiện quảng bá, phục hồi, phát huy tốt hơn giá trị di sản. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động du lịch thời gian qua, dễ nhận thấy phần “thua thiệt” thường thuộc về di sản, khi mà sự tăng trưởng du lịch quá nhanh, đã và đang gây nhiều sức ép lên di sản, nhất là tại những nơi du lịch phát triển “nóng”.

- Báo điện tử Hà Giang ngày 21/11 đưa tin: “Lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang” cho biết: Tối 20-11, tại huyện Mèo Vạc, Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Giang đã tổ chức vòng 2 cuộc thi Lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2018. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tại khuôn khổ Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ IV. Tham dự vòng thi thứ 2 có 14 thí sinh đến từ 11 huyện, thành phố. Tại đây, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Phần thi Chào hỏi (trang phục dân tộc tự chọn); phần thi Năng khiếu và phần thi Ứng xử.

- Báo Vietnamplus ngày 21/11 đưa tin: “Sắp có tàu chạy bằng đầu máy hơi nước tuyến đường sắt Huế-Đà Nẵng” cho biết: Cục Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy mô đầu tư và chấp thuận chủ trương cho phép đấu nối các công trình phụ trợ để vận hành đầu máy hơi nước trên khu đoạn Huế-Đà Nẵng. Nếu được chấp thuận, trên tuyến đường sắt này sẽ có thêm một loại hình tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước. Đây là loại hình trải nghiệm du lịch mới lạ, sẽ thu hút khách du lịch đến với mảnh đất hội tụ nhiều điểm đến du lịch, thắng cảnh hùng vĩ của miền Trung.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: Sun World và hành trình “không ai bị bỏ lại phía sau” cho biết: Bạn đam mê chinh phục những miền đất lạ? Bạn say sưa khám phá những tinh hoa văn hóa lạ lẫm? Bạn đắm đuối với những kỳ quan kiến trúc tuyệt đẹp? Bạn muốn sở hữu những bức hình selfie, bên những công trình đã trở thành biểu tượng của một thành phố, một quốc gia? Sẽ rất đơn giản, nếu bạn là một du khách may mắn thừa thãi cả bạc tiền lẫn thời gian. Nhưng sẽ chỉ là giấc mộng viển vông, nếu bạn ở trong tình trạng ngược lại.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: Đạo diễn 'Lễ hội biển Sầm Sơn 2018' nhận giải thưởng tại Mỹ cho biết: Lễ hội biển Sầm Sơn 2018 tổ chức tại Thanh Hóa tháng 4.2018, thu hút hơn 20.000 người tham dự, đã mang về cho nữ đạo diễn Lê Hải Yến các giải thưởng của Stevie Awards 2018. Giải thưởng Stevie Awards 2018 do American Business Organization quản lý, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của các công ty và doanh nhân trên toàn thế giới. Giải thưởng dành cho nữ đạo diễn Lê Hải Yến là giải đồng thuộc hạng mục Female Entrepreneur of the Year in Asia, Australia or New Zealand (Nữ doanh nghiệp của năm khu vực châu Á, Úc và New Zealand) và giải vàng Communications or PR Campaign of the Year - Events and Observances (Chiến dịch truyền thông/PR xuất sắc của năm cho Sự kiện và Lễ hội), được trao tại khách sạn Sheraton, New York (Mỹ).

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Đà Lạt” cho biết: Ngày 21/11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Lễ trồng cây anh đào Nhật Bản, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàn giao dịch hoa Himeji - Nhật Bản trao tặng. Lễ trồng cây Anh đào Nhật Bản là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản…Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây hoa anh đào; khai trương tấm bia đá, kỷ niệm cho sự kiện trồng hoa anh đào tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt - một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Báo Nhân Dân ngày 22/11 đưa tin: “Đà Lạt - Lâm Đồng đón hơn 6,5 triệu lượt du khách năm 2018” cho biết: Thông tin trên được nêu tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 21-11, tại TP Đà Lạt.Trong năm 2018, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế khoảng 485 nghìn lượt, tăng 21,3% so cùng kỳ; khách nội địa hơn 6.020 nghìn lượt, tăng 9,5%. Lượng khách qua lưu trú tăng đáng kể, với 4.450 nghìn lượt, tăng 11,3% so cùng kỳ; ngày lưu trú bình quân đạt 2,2 ngày. Tổng thu dịch vụ du lịch 11.710 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Kiên Giang: Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh từ du khách” cho biết: Ngày 21.11, thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, đã ban hành văn bản công bố số điện thoại đường dây nóng và giới thiệu cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Kiên Giang. Theo công văn, nhằm kịp thời trao đổi, phối hợp với các cơ sở kinh doanh du lịch để tháo gỡ, giải quyết những phản ánh, kiến nghị từ du khách về chất lượng dịch vụ du lịch, giá sản phẩm... hoặc yêu cầu giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp khi gặp sự cố, tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin về du lịch và các đề nghị chính đáng của du khách...Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng của Chánh Tranh tra Sở: 0907.528598 và số điện thoại của Chánh Văn phòng Sở: 02973.504569. Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Kiên Giang có tên miền: sdl.kiengiang.gov.vn.

- Báo điện tử Nhà báo và Công luận ngày 22/11 đưa tin: “Chuyên đề Cao Bằng: Khơi dậy tiềm năng phát triển lớn: Tạo điểm nhấn đột phá, đánh thức tiềm năng du lịch miền biên viễn” cho biết: Một vùng đất giàu bề dày văn hóa, lịch sử, với hàng trăm di tích, nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, mang đậm nét hoang sơ… nhận thức rất rõ về tiềm năng, thế mạnh ấy của mình, Cao Bằng đang quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: Các nước ASEAN “Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá” cho biết: Gần 100 đại biểu quốc tế đại diện cho các thành phố du lịch không khói thuốc lá đến từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Mông Cổ... đã tham dự Hội nghị giữa các nước khu vực ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá (SCAN) lần thứ 6 với chủ đề “Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá”, diễn ra trong hai ngày 20-21.11 tại TP Hội An. Hội nghị do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức.

- Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22/11 đưa tin: “Du lịch TPHCM: Kỳ vọng đón 9 triệu khách quốc tế” cho biết: Làm sao khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế để du lịch TPHCM ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Xung quanh chủ đề này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đã có những chia sẻ với bạn đọc . Hiện nay, TPHCM xác định một số loại hình du lịch thế mạnh như: MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm), du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch ẩm thực, du lịch kết hợp mua sắm. Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp để khai thác thế mạnh các loại hình du lịch này và một số loại hình du lịch có tiềm năng như du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch kết hợp thể thao, du lịch nông nghiệp sinh thái.

- Báo Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Chùa Thiên Ân (Hậu Lộc, Thanh Hóa): Điểm đến tâm linh hấp dẫn” cho biết: Chùa Thiên Ân là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII, tọa lạc ở làng Tống Ngọc, xã Lộc Tân (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Chùa Thiên Ân không chỉ là nơi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, có giá trị văn hóa, lịch sử mà còn là cơ sở cách mạng, nơi các cán bộ Việt Minh hoạt động trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Theo truyền thuyết vào giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, có một bà chúa (tên là chúa Son) là một thứ phi của chúa Trịnh là người trong làng, đã trở về mảnh đất này bỏ tiền, của xây dựng nên ngôi chùa. Chùa xây xong nhân dân trong làng gọi là chùa Chúa (có lẽ tên làng chúa cũng xuất hiện vào giai đoạn này). Chùa có kiến trúc theo lối chữ Đinh, hướng về phía nam trên một khu đất rộng rãi, thoáng đãng. Phía trước là nhà bái đường, sau nhà bái đường là chính điện. Bao quanh khuôn viên ngôi chùa có vườn chùa, trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả, có sân chùa, giếng chùa. Phía đông chùa là khu đất rộng gọi là đồng chùa.

3.Lĩnh vực Thể thao

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 22/11 đưa tin: 'Messi Campuchia' đang tỏa sáng, sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ Việt Nam” cho biết: Chan Vathanaka – cầu thủ có biệt danh 'Messi Campuchia' đã giúp thầy trò HLV Keisuke Honda giành chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018 và sẵn sàng thách thức ĐT Việt Nam. Tờ The Morning viết: “Với những đường chuyền chất lượng, ghi bàn, kiểm soát bóng, đá phạt, kiến tạo và các kỹ năng khác, Chan Vathanaka là cầu thủ gần như hoàn hảo. Anh ấy có thể chơi mọi vị trí trên hàng tấn công từ tiền đạo cánh trái, phải cho đến trung phong. Anh ấy đã tham gia vào hầu hết bàn thắng của ĐT Campuchia”.

- Báo Chính phủ ngày 22/11 đưa tin: “AFF Cup bảng B: Thái Lan bị cầm chân, Indonesia, Timore Leste bị loại” cho biết: Lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup tối 21/11 có chút bất ngờ khi đương kim vô địch Thái Lan đã bị chủ nhà Philippines cầm hòa 1-1. Trận đối đầu giữa Philippines và Thái Lan diễn ra trên SVĐ Panaad ở Bacolod dưới cơn mưa nhẹ do ảnh hưởng cơn bão nhiệt đới. Trước trận đấu này ở bảng B, Thái Lan và Philippines đang cùng đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận nhưng Thái Lan có hiệu số vượt trội với 9 bàn còn Philippines đang là 2 bàn. Singapore và Indonesia cùng 3 điểm nhưng Indonesia có hiệu số -1 còn Singapore là 0. Timor Leste đứng cuối bảng chưa có điểm nào. Trong tình thế này, cả Thái Lan lẫn Philippines đều nhằm mục tiêu giành 3 điểm hoặc ít nhất 1 điểm để tiếp tục cuộc chơi ở ngôi nhất/nhì bảng.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “AFF Cup 2018: Đâu rồi Văn Quyết?” cho biết: Tại AFF Cup năm nay, Văn Quyết được HLV Park Hang Seo tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng vì anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất và có tầm ảnh hưởng về cả tinh thần lẫn tâm lý. Nhưng... Ở trận đấu với ĐT Myanmar vừa qua, Văn Quyết gần như mất tích trong cả hiệp 1. Văn Quyết đã không có một tình huống nào đáng xem, thường xuyên mất bóng và có những đường chuyền sai địa chỉ trước khung thành Myanmar. Trong vai trò đàn anh và mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam, màn trình diễn của Văn Quyết rõ ràng là quá thất vọng so với sự nỗ lực cố gắng của các đàn em.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam về nước” cho biết: Chiều tối 21/11, tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã làm thủ tục đáp chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines trở về Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Campuchia ở loạt trận cuối cùng của bảng A Giải với địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/11 đưa tin: “Bảo đảm các điều kiện thi đấu môn bóng chuyền trong nhà” cho biết: Ngày 21-11, Ban tổ chức thi đấu môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã tổ chức họp báo, bốc thăm thi đấu. Trong cuộc họp báo, Ban tổ chức khuyến cáo các đoàn ở xa Nhà thi đấu Gia Lâm phải lưu ý đến khả năng ùn tắc giao thông.

- Báo Tin tức ngày 21/11 đưa tin: “10 đội bóng góp mặt tại Giải bóng đá sinh viên Hà Nội 2018” cho biết: Giải bóng đá sinh viên Hà Nội đã chính thức khởi tranh trên SVĐ Bách khoa (Hà Nội) từ ngày 21/11. Đây là giải đấu thường niên, được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi hữu ích, quen thuộc cho sinh viên đam mê môn bóng đá khu vực Hà Nội. Giải năm nay có sự góp mặt của 10 đội bóng đến từ các trường Đại học (ĐH) trên địa bàn Thủ đô, gồm: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Thủy lợi, ĐH Xây dựng, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Điện lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

- Báo Vietnamplus ngày 21/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup: Thái Lan chia điểm, Singapore thắng hủy diệt” cho biết: Đội tuyển Philippines tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại AFF Suzuki Cup 2018 khi cầm hòa đương kim vô địch Thái Lan 1-1 ở trận "chung kết sớm" của bảng B. Supachai Jaided mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 56, nhưng tiếc là họ không thể giữ được chiến thắng khi để cho Philippines có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 81 nhờ pha lập công may mắn của Jovin Bedic. Với kết quả này, Thái Lan đang cùng có được 7 điểm như Philippines, nhưng xếp trên nhờ việc ghi được nhiều bàn thắng hơn (+9 so với +2).

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 22/11 đưa tin: “Việt Nam phải đá thế nào với Campuchia” cho biết: Trận hòa với đội tuyển (ĐT) Myanmar là đáng tiếc nhưng chúng ta vẫn có nhiều cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A hơn ĐT Myanmar (hoặc ĐT Malaysia). ĐT Việt Nam chỉ cần hoàn thành mục tiêu ở cuộc đối đầu với ĐT Campuchia. Với tình huống ở bảng A lúc này khi ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar cùng có 7 điểm còn ĐT Malaysia có 6 điểm trong khi ĐT Việt Nam đá với ĐT Campuchia còn ĐT Malaysia và ĐT Myanmar đối đầu nhau trong lượt trận cuối ở vòng bảng thì chúng ta đơn giản là phải thắng ĐT Campuchia với cách biệt tỷ số càng lớn càng tốt để đảm bảo rằng ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng A vì ĐT Myanmar sẽ không dễ đánh bại ĐT Malaysia trên sân khách, chưa nói là tạo nên một chiến thắng với tỷ số chênh lệch lớn.

- Báo Chính phủ ngày 22/11 đưa tin: “7.400 VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII” cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ có 7.400 VĐV của 63 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội đăng ký tranh tài 36 môn với 743 nội dung thi đấu. Tổng cục TDTT cho biết Hà Nội là đơn vị có số lượng VĐV đông nhất với 845 người, tiếp đó là đoàn TPHCM với 737 VĐV, đoàn Công an có 256 VĐV tham gia thi đấu. Lai Châu là địa phương có ít VĐV tham gia nhất khi chỉ có 14 VĐV. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ 15/11 đến 10/12 với 36 môn thể thao và 743 nội dung thi đấu.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “Cú sẩy chân cần thiết của tuyển VN” cho biết: Tối qua đội tuyển VN đã trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia vào ngày 24.11. Phát biểu với báo chí, HLV Park Hang-seo nói: “Trận hòa 0-0 với Myanmar như một lời nhắc nhở cả đội cần có một sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Bởi trước đối thủ không quá mạnh so với Malaysia nhưng khi chơi sân khách, cả đội vẫn chưa thực sự tập trung tốt ở khâu ghi bàn. Có lẽ một phần do cơ hội đến dễ nên có sự nôn nóng, kém chính xác ở những pha xử lý.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Đội tuyển Việt Nam tập trung 100% sức lực để đánh bại Campuchia” cho biết: Đội tuyển Việt Nam sẽ rời Yangon (Myanmar) trên chuyến bay lúc 18h55 ngày 21/11 và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h30 cùng ngày. Toàn đội sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn La Thành, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia vào ngày 24/11. Không loại trừ khả năng khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Campuchia lúc 19h30 ngày 24/11, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm những sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trao cơ hội thi đấu cho một số cầu thủ dự bị vẫn chưa ra sân thi đấu một phút nào từ đầu AFF Suzuki Cup 2018 đến nay. Cơ hội lọt vào Bán kết với vị trí nhất bảng A vẫn trong tầm tay đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta không được phép chủ quan, nhất là khi Campuchia đang rất hưng phấn và tự tin khi vừa vượt qua đội tuyển Lào với tỷ số 3-1 trên sân nhà.

- Báo Vietnamplus ngày 21/11 đưa tin: “HLV Keisuke Honda tuyên bố Campuchia quyết đánh bại Việt Nam” cho biết: Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên Keisuke Honda tự tin tuyên bố Campuchia quyết tâm đánh bại Việt Nam ngay tại Hàng Đẫy ở lượt trận cuối bảng A AFF Suzuki Cup 2018. “Việt Nam mạnh nhất ở bảng đấu này. Họ có đội hình đồng đều và lối chơi kỹ thuật nên chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng nếu như không muốn nhận thất bại”, Keisuke Honda cho hay. “Tôi đã dành nhiều thời gian cùng đội để nghiên cứu và có những tính toán về trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi đặt quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này. Các bạn sẽ thấy chúng tôi chơi tốt ra sao vào cuối tuần này”, vị huấn luyện viên người Nhật Bản khẳng định.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Fox Sport Asia nói gì về trận Myanmar cầm hòa Việt Nam?” cho biết: Trang Fox Sport Asia mới đây đã đưa ra phân tích về trận hòa 0-0 của Myanmar trước Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trong đó, Fox Sport Asia đánh giá cao chiến thuật của Myanmar ở trận đấu này. Nếu chỉ nhìn vào thống kê, sẽ không thể biết được Việt Nam chơi tốt như thế nào. Việt Nam đã rất thành thạo trong việc giành kết quả tốt bất chấp những số liệu thống kê chống lại họ. Ở trận gặp Malaysia, Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 dù cho họ chỉ cầm bóng 31%, một chiến thuật giống với triết lý của Mourinho.Ở trận gặp Myanmar, một lần nữa Việt Nam lại kiểm soát bóng ít hơn. Myanmar vượt trội so với Việt Nam về mặt cầm bóng. Họ kiểm soát bóng tới 53% và thực hiện 418 đường chuyền, nhiều hơn 50 đường chuyền so với Việt Nam.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Bỏ phí cơ hội, tuyển Việt Nam coi chừng đi vào vết xe đổ trắng tay” cho biết: Trận hòa 0-0 trên sân của Myanmar không khiến Việt Nam hết cơ hội vào bán kết AFF Cup 2018. Nhưng chứng kiến các chân sút Việt Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội, nỗi sợ hãi trong quá khứ lại bắt đầu nhen nhóm…Trong quá khứ, Việt Nam có không ít lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường chỉ vì phung phí cơ hội trước cầu môn đối phương. Và trước việc những “tay săn bàn” trong tay thầy Park đang lệch đi thước ngắm, nỗi sợ hãi trong quá khứ một lần nữa trỗi dậy. Vết xe đổ của người tiền nhiệm Hữu Thắng vẫn còn đó đối với thầy trò Park Hang-seo.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Khai mạc môn đua xe đạp địa hình” cho biết: Ngày 21/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng cục Thể thao khai mạc môn thể thao đua xe đạp địa hình tại Hòa Bình. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Môn đua xe đạp địa hình diễn ra tại khu vực Đồi Ông Tượng, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình với 90 vận động viên tham gia đến từ 10 đội thuộc các tỉnh, đơn vị: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Hòa Bình, Quân đội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Lào Cai và Sơn La. Các vận động viên nam tranh tài ở nội dung 4,8 km cá nhân tính giờ băng đồng; 3 vòng 4,8 km đồng đội tiếp sức băng đồng; 35 km cá nhân băng đồng và đồng đội và 1,5km cá nhân đổ đèo.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “Khó cản Lý Hoàng Nam cùng Bình Dương lên ngôi vô địch đồng đội” cho biết: Bình Dương sở hữu đội hình có đến 3 tuyển thủ quốc gia hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương chiếm ưu thế lớn trước TP.HCM ở chung kết đồng đội nam môn quần vợt tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Ở bán kết gặp Đà Nẵng, ban huấn luyện quần vợt Bình Dương chỉ sử dụng tay vợt số 4 Từ Lê Khánh Duy bên cạnh đàn anh Lý Hoàng Nam cũng có chiến thắng dễ dàng 2-0 để góp mặt ở chung kết. Trong khi đó phải đến trận đôi quyết định, Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh mới đưa TP.HCM qua mặt Hà Nội để vào chơi trận tranh HCV.

- Báo Thanh Niên ngày 22/11 đưa tin: “Tại sao chất lượng hình ảnh trận đấu AFF Cup quá kém ?” cho biết: Nhiều khán giả VN đã rất bức xúc, bực bội khi hình ảnh phát trực tiếp trên truyền hình một số trận có đội tuyển VN thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018 có chất lượng không cao. Như ở trận đầu tiên gặp chủ nhà Lào, khán giả xem qua ti vi đã không được chứng kiến bàn thắng bằng đầu của Anh Đức vì đúng khoảnh khắc hấp dẫn đó, đạo diễn hình ảnh lại chuyển cảnh sang chỗ khác.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo điện tử VTV ngày 22/11 đưa tin: Hành trình thay đổi quan niệm “đích tôn phải có con trai” cho biết: Chia sẻ của anh Trương Quốc Anh, 33 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, về việc "có con gái sướng nhất đời" đang gây sốt trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt yêu thích. Ông bố trẻ cho biết, từng ngày, từng phút, anh cảm nhận được sinh con gái là điều tuyệt vời. Cô bé đã khiến anh thay đổi tư duy và quan niệm từ trước tới giờ.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ