• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/11/2018

Văn hoá 07/11/2018 15:02

Cao Bằng đón danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vào ngày 24/11 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Nhân Dân ngày 7/11 đưa tin: “Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018” cho biết: Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ năm vừa kết thúc với giải thưởng quan trọng nhất - Phim truyện xuất sắc - được trao cho bộ phim "The Dark Room" của điện ảnh I-ran. Một số tác phẩm, đạo diễn, diễn viên Việt Nam cũng nhận giải thưởng tại Liên hoan Phim lần này.

- Báo Thanh Niên ngày 7/11 đưa tin: “Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Trường Lũy Quảng Ngãi” cho biết: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL xem xét và thống nhất chủ trương giao tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lập hồ sơ trình Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Trường Lũy Quảng Ngãi. Theo đánh giá của các nhà khảo cổ học trong nước lẫn quốc tế, di tích quốc gia Trường Lũy là công trình có giá trị lịch sử văn hóa của Việt Nam và thế giới, dài hơn 127 km, kéo dài từ H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) đến H.An Lão (Bình Định). Trong đó, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 113 km cùng hơn 70 đồn (bảo) còn tương đối nguyên vẹn. Trường Lũy là một công trình kiến trúc hùng vĩ, được xây bằng đất hoặc đá. Dọc theo Trường Lũy còn có các con đường cổ, hào và chợ phiên nằm lân cận.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Triển lãm tranh Nghiêm - Phái tại tuần lễ nghệ thuật châu Á ở London” cho biết: Trong tuần lễ triển lãm nghệ thuật châu Á đang diễn ra sôi động tại London, một số tác phẩm nghệ thuật của hai họa sĩ lừng danh thuộc thế hệ vàng trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái đã được nhà sưu tầm người Thụy Sĩ Hugentobler trưng bày tại 2 phòng triển lãm tranh tại trung tâm London từ ngày 5 - 9/11. Những bức tranh của hai họa sĩ gạo cội Việt Nam Nghiêm - Phái trưng bày tại London, trung tâm văn hóa, nghệ thuật thế giới, đã nhận được rất nhiều quan tâm, thán phục của khách đến tham quan.

- Báo Hà Nội mới ngày 6/11 đưa tin: “Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục lên màn ảnh rộng” cho biết: Sau thành công vang dội của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đạo diễn Victor Vũ sẽ có tác phẩm thứ hai chuyển thể từ truyện dài Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Victor Vũ là một trong số ít đạo diễn luôn tìm cách thay đổi, tự làm mới chính mình. Anh từng thành công ở cả 3 thể loại phim, hài, kinh dị, và tâm lý như: Cô dâu đại chiến, Quả tim máu, Scandal, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và mới đây nhất là Người bất tử...

- Báo điện tử Chính phủ ngày 6/11 đưa tin: “Chung tay bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể” cho biết: Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại châu Á-Thái Bình Dương 2018 với chủ đề "Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững" diễn ra tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ ngày 6-8/11. Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị được tổ chức tại Jeonju (Hàn Quốc) vào tháng 11/2016. Hội nghị có sự tham dự của đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đến từ 16 quốc gia trong khu vực để tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa DSVHPVT và phát triển bền vững, nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn DSVHPVT.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “Không gia đình - Khi trang sách tuổi thơ chạm ngõ điện ảnh” cho biết: Lấy cảm hứng từ tác phẩm giàu ý nghĩa nhân văn, tháng 12 này phiên bản điện ảnh của "Không gia đình" sẽ chính thức đến với khán giả Việt Nam. Phiên bản điện ảnh Không gia đình nhận được kỳ vọng rất lớn từ khán giả và giới mộ điệu, không chỉ về mặt nội dung mà còn hứa hẹn sẽ gây được thành công về mặt doanh thu phòng vé. Bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả nước Pháp và thế giới vào dịp Giáng sinh năm nay, trong đó có Việt Nam.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Viết tiếp những bản hùng ca” cho biết: Tối 6/11, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 với chủ đề "Viết tiếp những bản hùng ca". Phát biểu khai mạc Hội diễn, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào văn hóa, văn nghệ trong Quân đội cũng như đời sống xã hội, đồng thời khẳng định: Văn hóa - văn nghệ là bộ phận cơ hữu không thể tách rời, có tác dụng trực tiếp, to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội và các lực lượng vũ trang cách mạng nói chung, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng nói riêng.

- Báo Hà Nội mới ngày 6/11 đưa tin: Tối 10-11: Chung kết Việt Nam cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” 2018 cho biết: Chung kết Việt Nam cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” lần thứ 18 - năm 2018 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 10-11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), với sự tranh tài của 18 thí sinh và 3 nhóm nhạc. Đây là thông tin do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho biết trong cuộc gặp gỡ các cơ quan truyền thông ngày 6-11, tại Hà Nội. “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” là cuộc thi ca nhạc chuyên nghiệp do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức thường niên và luân phiên giữa hai quốc gia, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời giữa hai nước, đồng thời, phát hiện tài năng nghệ thuật ca hát của đôi bên.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: "Vẽ về Hát Bội", dự án kết nối giữa hai thế hệ nghệ thuật cho biết: Hơn 40 nghệ sĩ trẻ cùng gần 100 nhân sự ở các ngành nghề khác nhau đã vẽ lên những tác phẩm truyền cảm hứng về nghệ thuật Hát Bội đến đông đảo giới trẻ Việt. Trải qua gần 800 năm hình thành và phát triển, nghệ thuật sân khấu Hát Bội đã trở thành một phần linh hồn văn hóa Việt Nam, được xem như là loại hình sân khấu cổ điển, đặc sắc của nghệ thuật biểu diễn truyền thống nước nhà. Vậy nhưng, loại hình sân khấu này đang ngày một mai một, không chạm đến được thế hệ trẻ. Tiếp nối hành trình truyền cảm hứng, vừa qua "WeChoice Awards 2018" đã đưa khán giả về với loại hình nghệ thuật dân gian Hát Bội, đến với dự án "Vẽ về Hát Bội" - ý tưởng của hai họa sĩ trẻ Huỳnh Kim Liên và Phùng Nguyên Quang.

- Báo Thanh Niên ngày 7/11 đưa tin: “Nhà thiết kế Minh Hạnh diễn thuyết về áo dài tại Nhật” cho biết: Nhận lời mời của UNESCO Nhật Bản, nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ có buổi nói chuyện về áo dài vào ngày 8.11 tại Fukuoka, Nhật Bản. Năm 2016, Fukuoka là nơi đã trao tặng giải thưởng danh giá Fukuoka Price - Art and Culture cho nhà thiết kế Minh Hạnh.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Bộ VHTTDL thỏa thuận về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Mã” cho biết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4813/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, Bộ VH,TT&DL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Mã, bao gồm các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo Nghi môn, Phương đình, Tiền tế, Trung tế, Hậu cung; xây dựng lại nhà Hội đồng, nhà Mẫu (để di chuyển và bài trí lại các tượng Phật, Mẫu hiện có tại di tích), am hóa sớ, bếp - vệ sinh, sân vườn. Tuy nhiên, văn bản cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề: Nhà Hội đồng cần được tính toán kỹ lưỡng về bài trí nội thất để xây dựng với chiều cao 1 tầng, kiến trúc mặt đứng kế thừa hình thức và các hạng mục của đền thờ.

- Báo Hà Nội mới ngày 6/11 đưa tin: “Hai phim Việt “liều lĩnh” cạnh tranh bom tấn ngoại trong tháng 11” cho biết: Giữa những “bom tấn” ngoại nhập như: Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc, Sinh vật huyền bí, The Grinch..., hai bộ phim Việt được cho là khá “liều lĩnh” khi ra mắt trong tháng 11 này là Thạch Thảo và Dream man: Lời kết bạn chết chóc. Hai phim Việt nói trên sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều bộ phim ngoại nhập cũng cùng xuất hiện ngoài rạp trong tháng này.

- Báo Thanh Niên ngày 7/11 đưa tin: “NSND Đinh Bằng Phi nói về hát bội qua các thời kỳ” cho biết: Lúc 8 giờ 30 ngày 9.11, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM có buổi biểu diễn tại Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) với chuyên đề về nghệ thuật hát bội truyền thống. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của NSND Đinh Bằng Phi, người được xem là “nhà hát bội học” của Nam bộ. Ông sẽ trình bày về nguồn gốc ra đời của hát bội truyền thống và sự phát triển của môn nghệ thuật này qua các thời kỳ, có biểu diễn minh họa thông qua các trích đoạn như diễn về nhân vật Lưu Bị - Quan Công - Trương Phi (giới thiệu về các hình thức mặt nạ trong hát bội), Đào Tam Xuân, Trần Bình Trọng tuẫn tiết..., được trình diễn bởi các tên tuổi: NSƯT Hữu Danh, NSƯT Linh Hiền, NSƯT Thanh Trang, NSƯT Xuân Quan...

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể Châu Á - Thái Bình Dương 2018” cho biết: Ngày 6/11, tại thành phố Huế, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á – Thái Bình Dương 2018 đã khai mạc với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc tổ chức.

2.Lĩnh vực Du lịch

- TTXVN, báo Hà Nội mới, báo Sài Gòn Giải Phóng và nhiều báo khác ngày 6/11 đưa tin: “Ngày 24/11 sẽ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng” cho biết: Ngày 24/11, lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận sẽ diễn ra tại thành phố Cao Bằng. Cùng với lễ đón nhận, tỉnh Cao Bằng sẽ công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/11/2018 - Ảnh 1.

Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

- TTXVN ngày 7/11 đưa tin: Suối Ấu Vĩnh An - đẹp 'hoang sơ' cho biết: Suối Ấu là địa danh gắn liền với Quần thể danh thắng cấp Quốc gia Kim Sơn thuộc địa phận xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Suối Ấu Vĩnh An là địa danh duy nhất ở Thanh Hóa trồng cây ấu. Trong vài năm trở lại đây, suối Ấu Vĩnh An đang là “điểm đến” mới mẻ, hấp dẫn du khách gần xa trong tiết trời thu. Chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chưa đầy 35 km, suối Ấu có vẻ đẹp hoang sơ, hầu như chưa bị tác động bởi bàn tay con người.

- Báo Hà Nội mới ngày 7/11 đưa tin: Tình trạng “chặt chém”, lừa đảo du khách: Cần xử lý nghiêm cho biết: “Chặt chém” đến 500 nghìn đồng khi đánh xi một đôi giày, mua một gói tăm "từ thiện"; lái xe taxi trả lại tiền âm phủ cho du khách nước ngoài... đang làm xấu đi hình ảnh của Thủ đô. Do đó, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi “chặt chém”, lừa đảo du khách trên địa bàn thành phố.

-Báo điện tử Tổ Quốc ngày 7/11 đưa tin: Đồng Văn tích cực chuẩn bị cho Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" lần thứ IV năm 2018 cho biết: Huyện Đồng Văn (Hà Giang) đang tích cực hoàn thành các công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" lần thứ IV năm 2018. Theo thông tin từ UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang), đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành quy hoạch trồng hoa, đảm bảo các yếu tố điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết phục vụ Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" lần thứ IV năm 2018. Cụ thể, huyện đã tổ chức được các điểm cho du khách ngắm hoa, biểu diễn văn nghệ dân gian và tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian truyền thống, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, có hướng dẫn viên…Địa điểm trồng nhiều hoa tại các xã Vần Chải, Lũng Thầu, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Là, Sà Phìn và Lũng Cú…

- Báo điện tử Chính phủ ngày 6/11 đưa tin: Saigontourist đoạt giải ‘Du lịch khen thưởng Hàn Quốc 2018’ cho biết: Tại lễ trao giải “Du lịch khen thưởng Hàn Quốc năm 2018” vừa tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc vinh danh là 1 trong 15 công ty lữ hành hàng đầu khu vực Đông Nam Á có số lượng khách du lịch khen thưởng đến Hàn Quốc nhiều nhất.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “Tour du lịch Tết tăng 30%” cho biết: Theo các công ty du lịch, do thời gian nghỉ lễ Tết năm 2019 khá dài, nên hiện lượng khách đặt tour du lịch dịp Tết Dương lịch, Âm lịch đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Dù nhu cầu tăng cao, nhưng đại diện các đơn vị tổ chức tour du lịch cho biết, giá tour hiện vẫn không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi đặt tour trọn gói cần tìm hiểu kỹ từng dịch vụ, chẳng hạn như được miễn phí những gì, vé đã bao gồm các dịch vụ khác hay chưa, nghỉ khách sạn hạng nào…

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Mùa hội cỏ hồng 2018 tại Lâm Đồng diễn ra từ ngày 24/11” cho biết: Ngày 6/11, Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng 2018 huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức họp báo, thông báo chương trình Mùa hội cỏ hồng. Theo đó, thời gian tổ chức mùa hội dự kiến trong 9 ngày (từ ngày 24/11 đến 2/12/2018), khách du lịch đến tham quan Mùa hội cỏ hồng được miễn phí. Theo ông Cao Anh Tú, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương: Mùa hội cỏ hồng được tổ chức ở Đồi Cỏ hồng khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, thị trấn Lạc Dương. Chương trình mùa hội có các nội dung chính: “Thiên đường hoa cỏ” gồm sắp xếp, trưng bày các tiểu cảnh, không gian hoa, các tác phẩm ảnh về cỏ hồng, để khách tham quan và chụp ảnh miễn phí; cuộc thi ảnh “Lang Biang mùa xuân về”; giải đua ngựa không yên “Vó ngựa thảo nguyên Cỏ Hồng” của đồng bào dân tộc K’Ho bắt đầu diễn ra vào ngày 2/12.

- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 6/11 đưa tin: “Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát huy tiềm năng du lịch về nguồn” cho biết: Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện trên địa bàn tỉnh này có 48 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, đây là tiềm năng rất lớn để địa phương phát triển loại hình du lịch về nguồn. Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, các di tích lịch sử của tỉnh như: Nhà tù Côn Đảo, Căn cứ cách mạng Minh Đạm, Đền thờ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, địa đạo Long Phước, Bạch Dinh… là những địa chỉ thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu.

- Báo Công an Đà Nẵng ngày 6/11 đưa tin: “Famtrip khảo sát du lịch tại Đà Lạt” cho biết: Từ ngày 1 đến 4-11, chương trình khảo sát Famtrip “Hành trình khám phá cố đô Huế và thành phố ngàn hoa” đã diễn ra tại Huế (TT-Huế) và Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của 40 doanh nghiệp lữ hành lớn của hội lữ hành Đà Nẵng. Theo chương trình, Đoàn Famtrip đã trải nghiệm tại Huế 1 ngày và tiếp tục bay từ sân bay Phú Bài – Huế đến Đà Lạt. Đoàn tiến hành khảo sát một số tuyến điểm mới và tiêu biểu tại Lâm Đồng như: Núi Langbiang, Thiền Viện Trúc Lâm, hoa sơn Điền Trang, hầm rượu vang, các khách sạn và dịch vụ quanh khu vực hồ Tuyền Lâm...

- Báo Đại Đoàn kết ngày 6/11 đưa tin: “Chùa Việt Nam' trong góc nhìn một nhà nhiếp ảnh Pháp cho biết: Nicolas Cornet là phóng viên và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Pháp. Từ 3 năm nay, Nicolas đã rong ruổi trên khắp những nẻo đường của Việt Nam, từ Bắc chí Nam, thăm thú biết bao ngôi chùa. Và để khép lại hành trình đi tìm kiếm những dấu tích đặc sắc, phong phú này, Nicolas Cornet đã cho ra đời cuốn sách ảnh 250 trang, chắt lọc những phần ấn tượng nhất trong kiến trúc, họa tiết trang trí và cả những nét đẹp bình dị trong cuộc sống đời thường ở những đình chùa ấy.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Đón vị khách thứ 10 triệu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái” cho biết: Ngày 6/11, tại vạch phân định biên giới trên cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức lễ chào mừng sự kiện đón lượt khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu lượng khách xuất nhập cảnh qua 2 cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) phát triển vượt bậc trong năm 2018, đạt mốc 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch đến Móng Cái đạt gần 3 triệu lượt.

3.Lĩnh vực Thể thao

- TTXVN ngày 7/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: 80% lượng vé trận gặp Lào đã về tay CĐV Việt Nam” cho biết: Phải thi đấu tại Viêng Chăn trong trận ra quân vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 nhưng các tuyển thủ Việt Nam luôn cảm thấy ấm lòng với tình cảm và sự ủng hộ của các cổ động viên (CĐV) mà phần lớn trong số đó đang sinh sống, làm việc tại Lào. Họ có thể là các cán bộ của Đại sứ quán, những cơ quan thường trú, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, hay đơn giản chỉ là dân kinh doanh, thậm chí lao động phổ thông, nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê bóng đá và tình yêu với đội tuyển Việt Nam.

- Báo Văn hóa ngày 7/11 đưa tin: “Ngày mai, 8.11 Việt Nam "xung trận" AFF CUP 2018: Hãy tin vào ông Park” cho biết: “Trong lịch sử đối đầu, chưa lần nào đội tuyển Việt Nam chịu thất bại trước đội tuyển Lào nhưng đây lại là một trận đấu mà chúng ta phải thi đấu trên sân khách vì thế đối thủ sẽ lợi thế hơn về thời tiết, sân bãi và đặc biệt là khán giả nhà”, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đã lưu ý trong cuộc trao đổi với Báo Văn Hóa chiều qua 6.11.

- Báo Vietnamplus ngày 7/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup: Tuyển Việt Nam tự tin chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á” cho biết: Chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 8-11 tới với trận ra quân trên sân khách, gặp đội tuyển Lào. Sau hàng loạt kết quả khả quan mà bóng đá Việt Nam giành được trong thời gian qua, sự tự tin là điều dễ nhận thấy ở đội tuyển lúc này. Tham dự AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có nòng cốt là các chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển U23 quốc gia với nhiều thành tích ấn tượng tại sân chơi châu lục, kết hợp cùng những cựu binh giàu kinh nghiệm đang có phong độ tốt ở V-League.

- Báo Thanh Niên ngày 7/11 đưa tin: “Cử tạ Việt Nam thảm bại ở giải vô địch thế giới” cho biết: Tuyển cử tạ Việt Nam không đoạt nổi tấm huy chương nào khi tranh tài ở giải cử tạ vô địch thế giới đang diễn ra ở Turkmenistan. Giải đấu lần này có sự thay đổi lớn khi Liên đoàn cử tạ thế giới tiền hành thay đổi các hạng cân không giống như từ trước đến nay. Do đó các đô cử Việt Nam cũng phải điều chỉnh theo và phần nào bị ảnh hưởng đến thành tích nhưng “khó ta cũng khó người”, VĐV các nước cũng phải chấp nhận điều này bởi đã có thông báo từ trước.

- Báo điện tử Chính phủ ngày 6/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018 trước giờ bóng lăn” cho biết: Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á lần thứ 12-AFF Suzuki Cup 2018 chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu khởi tranh. Thời điểm này, các đội bóng đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, chờ ngày thi đấu. AFF Cup lần thứ 12 chứng kiến sự ra mắt lần đầu tiên của rất nhiều gương mặt mới ở trên băng ghế chỉ đạo và dàn cầu thủ. Dù chỉ là giải đấu khu vực nhưng các liên đoàn bóng đá không hề xem nhẹ nhiệm vụ giành cúp vàng. Vì vậy, việc chiêu mộ tài năng cho đội tuyển quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: Cựu tay đua F1 David Coulthard: "Những tay đua hàng đầu thế giới sẽ có mặt tại Việt Nam" cho biết: Cựu tay đua F1 David Coulthard khẳng định nếu Hà Nội có trường đua F1, đó sẽ là sự thu hút rất lớn đối với du khách quốc tế và cả những tay đua F1 hàng đầu thế giới. Ngày mai 7/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Sự kiện thể thao quốc tế, văn hóa và du lịch tại Hà Nội sẽ diễn ra. Với những người hâm mộ thể thao, đây chắc chắn là một sự kiện không thể bỏ qua. Đặc biệt trong sự kiện này sẽ có sự xuất hiện của cựu tay đua F1 David Coulthard. Đây là lần thứ hai David Coulthard đến với Việt Nam và ông cũng chính người đã từng có cơ hội cầm lái chiếc xe đua F1 đầu tiên đi trên đường phố Việt Nam vào tháng 5/2018 vừa qua ở TP.Hồ Chí Minh.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Văn Quyết kêu gọi người hâm mộ cả nước ủng hộ đội tuyển Việt Nam” cho biết: Tiền đạo Văn Quyết, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, đã kêu gọi người hâm mộ hãy ủng hộ cho đội vì một kỳ AFF Cup thành công, đồng thời khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ có một bộ mặt mới vào ngày 8/11, ở trận ra quân gặp Lào tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018. Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trả lời báo giới trong buổi tập tại sân vận động Đại học Quốc gia Lào, tiền đạo Văn Quyết nói: “Hiện tại, như mọi người đã thấy, tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đang rất tập trung, đây là điều đầu tiên Quyết muốn chia sẻ. AFF là giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam và tôi nghĩ toàn đội đang có một thể trạng và tinh thần tốt. Ngày 8/11 tới, mọi người sẽ thấy bộ mặt mới của đội tuyển Việt Nam và hãy để những gì diễn ra trên sân cho thấy tinh thần, sự quyết tâm của đội như thế nào”.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “ĐT Việt Nam hưởng lợi nhờ yếu tố chỉ có tại AFF Cup” cho biết: Tại vòng bảng AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo và các học trò ở ĐT Việt Nam nắm giữ những lợi thế mà các đội bóng cùng bảng phải ghen tị. Theo thể thức khá "độc đáo" tại AFF Suzuki Cup, các đội thi đấu vòng bảng sẽ đá lượt đi và lượt về xe kẽ sân nhà và sân khách. Cụ thể, với 5 đội bóng trong 1 bảng đấu, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách thông qua việc bốc thăm ngẫu nhiên.

- Báo Văn hóa ngày 6/11 đưa tin: “Chủ nhà Thừa Thiên Huế sẽ gặp Hà Nội trong trận mở màn” cho biết: Hôm nay, 6.11, tại TP.Huế, Ban Tổ chức VCK U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 22 đã tổ chức buổi họp báo và bốc thăm chia bảng. Diễn ra từ ngày 7 đến 17.11 tại sân vận động Tự Do, giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ những đội tuyển mạnh của bóng đá trong nước. Trong đó, bảng B được đánh giá là bảng “tử thần” khi hội tụ các tuyển U21 Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Sông Lam Nghệ An và Long An; trong khi đó, chủ nhà Thừa Thiên Huế sẽ “dễ thở" hơn ở bảng A cùng với các tuyển U21 Hà Nội, Đắc Lắc và Becamex Bình Dương. Sau lễ khai mạc, chủ nhà Thừa Thiên Huế sẽ ra quân gặp Hà Nội trên sóng truyền hình trực tiếp vào chiều mai (ngày 7.11).

- Báo Thanh Niên ngày 6/11 đưa tin: “HAGL cho B.Bình Dương mượn Đông Triều để đá AFC Cup” cho biết: Hôm nay 6.11, HAGL đã chính thức cho Becamex.Bình Dương (Bình Dương) mượn tiền vệ Trần Hữu Đông Triều nhằm giúp đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2018 dày đội hình tại AFC Cup mùa tới. Đây là một động thái đặc biệt được đích thân chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức “bật đèn xanh”, hỗ trợ B.Bình Dương tiền vệ Trần Hữu Đông Triều nhằm giúp đội bóng đất Thủ làm dày lực lượng để thi đấu tốt, với mục tiêu tối thiểu vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “Xuân Trường và Công Phượng sẽ được 'chăm sóc' kỹ trong trận gặp Lào” cho biết: Việt Nam là một đội rất mạnh, có cửa thắng cao nhiều hơn, nhưng trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra, không phải đội mạnh luôn thắng. Đó là chia sẻ của huấn luyện viên đội tuyển Lào, ông Sundramoorthy, dành cho phóng viên TTXVN tại Lào trong chiều 6/11 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Theo ông Sundramoorthy, Xuân Trường chơi ở giữa sân rất hay, có những đường chuyền thông minh trong khi Công Phượng cũng rất lợi hại, có kỹ thuật hay, lướt tốt, dứt điểm và chuyền đều nguy hiểm.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “Khai mạc AFF Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá như thế nào?” cho biết: Ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân với đội chủ nhà Lào trong hành trình chinh phục AFF Cup 2018. Tùy vào tình hình lực lượng tại mỗi giải đấu, các đội bóng thường có những cách tiếp cận khác nhau. Và tại AFF Cup 2018, nhiều khả năng chiến thuật dành cho đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ lại khác so với VCK U23 châu Á và Asiad 2018.

- Báo Thanh Niên ngày 6/11 đưa tin: “Thêm giải đấu hấp dẫn cho các tay vợt phong trào” cho biết: Từ ngày 8 đến 11.11 tới đây, giải quần vợt Cộng đồng tennis Việt Nam mở rộng tranh cúp Masha Sports sẽ được diễn ra tại cụm sân quần vợt Khang An (TP.HCM) với những giải thưởng rất hấp dẫn. Đây là giải đấu do diễn đàn congdongtennisvietnam.net đứng ra tổ chức nhằm tạo ra sân chơi cho những tay vợt phong trào đam mê trái bóng nỉ và góp phần phát triển phong trào TDTT trong cả nước. Giải đấu này thu hút được hơn 450 tay vợt trên khắp miền đất nước tham dự với 5 nội dung gồm đôi nam 1.650 điểm, 1.550 điểm, 1.450 điểm, đôi nam nữ 1.400 điểm và đặc biệt là nội dung team 3 người với 2 nam 1 nữ với tổng số điểm là 2.200.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở bảng B” cho biết: Không như bảng A, bảng B của AFF Suzuki Cup 2018 được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 4 đội là Thái Lan, Singapore, Indonesia và Phillipines, cho hai chiếc vé đi tiếp. Thái Lan vẫn là ứng cử viên nặng ký cho Cúp vàng AFF Cup 2018, bất chấp việc thiếu 4 trụ cột đang chơi bóng tại nước ngoài.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “Đại sứ Việt Nam tại Lào thăm và khích lệ tinh thần ĐT Việt Nam” cho biết: Trưa 6/11, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã tới thăm và động viên, khích lệ tinh thần ĐT Việt Nam trước trận gặp ĐT nước chủ nhà tại AFF Cup 2018. Cùng đi với Đại sứ Nguyễn Bá Hùng còn có các cán bộ của Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam tại nước bạn.

- Báo Thanh Niên ngày 6/11 đưa tin: “Đội tuyển Việt Nam đổi sân tập tại Lào, nhờ bảo vệ canh chừng buổi tập kín” cho biết: Đội tuyển Việt Nam đổi sân tập vào chiều 6.11, đồng thời, lực lượng bảo vệ được bố trí để đảm bảo cho buổi tập kín của đội được diễn ra suôn sẻ. Đội tuyển Việt Nam đã chuyển địa điểm tập luyện từ SVĐ Anouvong sang sân bóng của trường Đại học quốc gia Lào. HLV Park Hang Seo và các học trò chấp nhận di chuyển quãng đường xa gấp 3 lần (9km) để được tập luyện trên mặt cỏ chất lượng hơn. Trước đó 1 ngày, đội tuyển Việt Nam tập trên mặt sân Anouvong quá cứng. BHL và lãnh đạo VFF đã trao đổi với LĐBĐ Lào và đi tìm một sân bóng mới vào sáng 6.11. Cuối cùng, sân bóng của trường ĐHQG Lào được lựa chọn.

- TTXVN ngày 6/11 đưa tin: “AFF Suzuki Cup 2018: Bảng A - Lợi thế của tuyển Việt Nam và Malaysia” cho biết: Nằm trong bảng đấu có Lào, Myanmar và Campuchia, đội tuyển Việt Nam và Malaysia được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá giành vé đi tiếp. Mới đây, trang thể thao ESPN đã có bài viết đánh giá về tương quan lực lượng của cả 5 đội thuộc bảng A ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp diễn ra.

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “HLV Park Hang Seo yêu cầu đổi sân tập cho ĐT Việt Nam” cho biết: HLV Park Hang Seo đã yêu cầu đổi sân tập trong các buổi tiếp theo cho ĐTVN vì lý do mặt sân hiện tại quá xấu. Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn dự kiến 1 ngày so với lịch của BTC, nên thầy trò HLV Park Hang Seo đã liên hệ và tập luyện tại sân Chao Anouvong - sân nhà của CLB Vientiane Utd, có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi và lần cuối được cải tạo cách đây đã 10 năm, từ năm 2008 để phục vụ cho Sea Games.

- Báo Thanh Niên ngày 6/11 đưa tin: “Saigon Heat tậu ngoại binh khủng tranh tài giải Đông Nam Á” cho biết: Đội bóng rổ nhà nghề duy nhất của Việt Nam Saigon Heat chiêu mộ nhiều ngoại binh chất lượng cho mục tiêu cao ở mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2018-2019. Được CLB tạo điều kiện, HLV Kyle Julius mang về TP.HCM 3 ngoại binh chất lượng gồm Barone (Mỹ), Hughes (Mỹ), Burnatowski (Canada). Đây đều là những cầu thủ cao to trên 2m, trong đó Burnatowski được kỳ vọng lớn khi từng thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

- Báo điện tử VTV ngày 6/11 đưa tin: “CLB Hải Phòng có tân binh chất lượng” cho biết: CLB Hải Phòng vừa chiêu mộ thành công cầu thủ phòng ngự khá chất lượng tới từ Sông Lam Nghệ An. CLB Hải Phòng vừa có sự phục vụ của trung vệ Phạm Mạnh Hùng từ Sông Lam Nghệ An với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Ngoài việc đội chủ sân Lạch Tray đưa ra đề nghị hợp lý thì việc thầy cũ Ngô Quang Trường đang làm GĐKT tại đây cũng là lí do khiến Mạnh Hùng quyết định đầu quân cho đội bóng đất cảng.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 6/11 đưa tin: “Nhiều nạn nhân bạo lực chưa biết gõ cửa nơi đâu” cho biết: Đó là vấn đề được đặt ra bởi chính những nạn nhân cũng như những chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực về phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam hiện nay. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu quốc gia của Tổng cục thống kê và Liên hợp quốc có tới 58% phụ nữ từng kết hôn đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Hơn 50% phụ nữ bị bạo lực không nói với bất cứ ai và 87% phụ nữ bị bạo hành thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công...


Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ