• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm chuẩn vào lớp 10 như “chơi chứng khoán”

Giáo dục 02/07/2018 15:37

(Tổ Quốc) - Chỉ trong ngày 30/6, điểm chuẩn trường THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội) buổi sáng là 46 điểm, chiều lên 49 điểm khiến các phụ huynh kêu than khác gì “chơi chứng khoán”

Tối 29/6, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, trường ngoài công lập THCS và THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội, phát đi thông báo mức điểm chuẩn vào lớp 10 học 2018 - 2019 là 46 điểm. Theo như thông báo này, thời gian hiệu lực của mức điểm chuẩn trên từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 30/6. Từ buổi chiều ngày 30/6, mức điểm có thể thay đổi.

Ảnh: Báo Thanh Niên
Đầu giờ chiều 30/6, trường này lại phát đi thông báo mới: “Chiều 30/6, trường Tạ Quang Bửu chỉ nhận 30 hồ sơ dành cho học sinh đạt điểm thi từ 49 trở lên. Điểm chuẩn ngày 1/7 sẽ được cập nhật vào 8 giờ sáng 1/7”.
Đến ngày 1/7, trường này thông báo điểm chuẩn là 50,5 và trường công bố chỉ nhận thêm 10 hồ sơ nữa.
Như vậy, trong 3 ngày, trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội) đã 3 lần điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong các thông báo, nhà trường yêu cầu nộp hồ sơ nhập học, bao gồm: Giấy chứng nhận điểm xét tuyển do phòng GD&ĐT xét, bản sao giấy khai sinh, các loại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ bản gốc, photo sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, ảnh, các khoản thu tài chính.
Với thông báo này, phụ huynh muốn cho con nộp hồ sơ xét tuyển vào trường phải canh điểm chuẩn của trường từng giờ và phải nộp hồ sơ trong thời gian quy định mới có cơ hội trúng tuyển.
Được biết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội có điểm chuẩn khá cao cùng với nhiều yêu cầu khắt khe như đóng phí “giữ chỗ” 2 triệu đồng, phụ huynh phải viết cam kết không được rút hồ sơ. Thậm chí trường THPT Lương Thế Vinh năm nay điểm xét tuyển là 51,5 điểm, thời gian nhận hồ sơ từ 24/6 và với quy định “Các vị phụ huynh cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ vào trường. Trong trường hợp bắt buộc phải rút hồ sơ, phần kinh phí nhập học (6.020.000 đồng - sẽ chuyển vào Quỹ khuyến học của nhà trường”.
Năm nay, Hà Nội có 94.499 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, nhưng chỉ tiêu chỉ 63.050. Gần 32.000 em sẽ không có cơ hội vào cơ sở giáo dục công lập, phải sang học tại trường tư thục hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề. Do số lượng thí sinh “dê vàng” (2003) tăng đột biến đã khiến cuộc chạy đua vào lớp 10 của các em và phụ huynh vô cùng mệt mỏi.

Thủy Bích 

NỔI BẬT TRANG CHỦ