Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước

(Tổ Quốc) - Ngoài trường chuyên duy nhất, tỉnh Vĩnh Long còn có hàng loạt những ngôi trường nổi tiếng khác với chất lượng giáo dục vượt trội đối với các em học sinh.

1. Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyên là trường chuyên của tỉnh Vĩnh Long được thành lập ngày 8/01/1992. Từ năm học 1992 – 1993 trường được đổi tên thành trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nay trường đã có cơ ngơi rộng rãi, khang trang, cảnh quan sư phạm thoáng mát. Trường nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh hàng năm. 

Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước - Ảnh 1.

Một góc trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong chất lượng đào tạo, trường đã có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 50% giáo viên đạt trình độ giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi hàng năm đều đạt trên 60%, tỉ lệ đỗ vào các trường đại học hàng năm luôn đạt trên 90%. Nhiều học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi Olympic học sinh giỏi, hóa Australia, giải toán bằng máy tính Casio.

Trường cũng mở rộng các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nước trong khu vực và trên thế giới nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều học sinh của trường đã đi du học ở các nước như Úc, Singapor, Canada, Mỹ…Thông qua tổ chức CRS, trường cũng đang thực hiện dự án “Nhịp cầu thông tin” nhằm mục đích cho học sinh của trường được giao lưu với học sinh các trường ở Mỹ.

2. Trường THPT Lưu Văn Liệt

Trường THPT Lưu Văn Liệt được thành lập vào ngày 02/12/1949 và hợp thức hóa ngày 08/12/1948 với tên là Collège de Vinh Long (Trường Cao tiểu Vĩnh Long). Ngày 24/9/1954 trường trở thành trường Trung học đệ nhất cấp, mang tên mới là Trung học Nguyễn Thông. 

Ngày 14/02/1958, Nghị Định số 249GD/NĐ công nhận đây là trường trung học đệ nhị cấp. Ngày 23/01/1961, trường đổi tên thành Trường Trung học Tống Phước Hiệp. Ngày 30/4/1975, trường lấy tên Trường cấp 3 Thị xã Vĩnh Long. Từ năm 1979, trường đổi tên trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, tên một anh hùng liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ.

Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước - Ảnh 2.

Bên ngoài ngôi trường Lưu Văn Liệt khang trang và hiện đại.

Trên những chặng đường 65 năm phát triển, các thế hệ giáo viên trường THPT Lưu Văn Liệt không chỉ nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn vun đắp lòng yêu nước cho từng thế hệ học sinh. Điểm nổi bật của đội ngũ cán bộ, công nhân viên của trường là vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong công tác giáo dục và giảng dạy, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng lại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia với hệ thống phòng học chất lượng cao.

3. Trường THPT Tam Bình

Trường được thành lập ngày 23/02/1993 đến nay trường đã có lịch sử 25 năm phát triển sự nghiệp trồng người. Toàn bộ giáo viên của trường đều tốt nghiệp Đại học trong đó hơn 30% có trình độ Thạc sĩ. Các giáo viên tại trường có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi, du học quốc tế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông quốc gia của trường thường đạt 100%, học sinh của trường đỗ đại với tỷ lệ cao. Nhiều em là thủ khoa, á khoa của các trường đại học trên cả nước.

Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo trao học bổng cho các em học sinh của trường.

Trong các hoạt động đào tạo, trường còn mời đội ngũ giáo viên người nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy, thân thiện với học sinh. Liên kết với một số trường ở các nước có nền giáo dục phát triển như Singapore, Anh quốc, Austraylia…để tổ chức liên hoan trại hè cho học sinh tham quan hội nhập, du học có học bổng… Tổ chức câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (văn hóa, nghệ thuật, thể thao…).Tổ chức các buổi hội thảo, các cuộc thi olympic… phục vụ cho công tác dạy và học. 

4. Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt

Tiền thân của Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt là Trường Trung học bán công Mang Thít, được Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Cửu Long ký quyết định thành lập ngày 28/8/1991.

Với phương châm luôn dùng tình thương yêu học sinh, chấp nhận thử thách, tập thể sư phạm nhà trường mà đứng đầu là thầy hiệu trưởng Nguyễn Thành Thọ đã lãnh đạo trường từng bước đi lên. Nhà trường đã có nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp giáo dục của mình thể hiện qua tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao, phần lớn các em học sinh đều trở thành sinh viên của các trường đại học cao đẳng nổi tiếng trên cả nước. 

Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước - Ảnh 4.

Sân trường THPT Nguyễn Văn Thiệt trong giờ khai giảng.

Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt được Chủ tịch UBND huyện Mang Thít tặng giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 24 năm kiên trì, bền bỉ, vượt qua bao gian khó, xây dựng và phát triển, tập thể nhà trường đều đoàn kết, phấn đấu về mọi mặt, giữ vững những thành tích đạt được. Các thế hệ học sinh của trường đều cố gắng để viết tiếp những trang vẻ vang vào truyền thống của nhà trường, xứng đáng với ngôi trường mang tên đồng chí Nguyễn Văn Thiệt - Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.

5. Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Trường Trần Đại Nghĩa sở hữu đội ngũ giáo viên tốt nghiệp đại học 100% và nhiều thầy cô đã có bằng thạc sĩ. Tập thể giáo viên trong trường đều có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

Trường có 24 phòng học, 20 phòng chức năng và hành chính. Trong đó, cácphòng thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh vừa được Sở GD-ĐT đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thực hành thí nghiệm hiện đại nhập từ cộng hòa Liên bang Đức với trị giá hơn 1 tỉ 300 triệu đồng.

Điểm danh các trường THPT ở Vĩnh Long: Cả tỉnh chỉ có một trường chuyên nhưng chất lượng giáo dục lại đứng hàng top cả nước - Ảnh 5.

Cổng trường Trần Đại Nghĩa.

Nhà trường đặc biệt chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế. Thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ học thuật (Toán, tiếng Anh,…), Câu lạc bộ năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) cho học sinh. Tổ chức các buổi hội thảo, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường các hoạt động Đoàn – Hội – Câu lạc bộ năng khiếu... giúp học sinh giải trí.

Mây

Tin mới