Điểm danh những gương mặt "mới nổi" của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo

(Tổ Quốc) - HLV Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam từ 6/12-28/12/2020. Trong số này, có nhiều cầu thủ từng là trụ cột của đội tuyển dưới thời HLV Miura.

Trong đó, có sự góp mặt của 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo. Ngoài những tuyển thủ đã quá quen thuộc với người hâm mộ dưới thầy HLV Park Hang-seo như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải,... Vẫn có những gương mặt "tân binh" lọt vào mắt xanh của thầy Park. Nhiều cầu thủ của lứa U22 Việt Nam cũng được đôn lên đội tuyển ở đợt tập trung này.

1. Tiền vệ Cao Văn Triền

Điểm danh những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Cầu thủ Cao Văn Triền (sinh năm 1993), quê gốc ở Bình Định, chơi ở vị trí tiền vệ và hiện đang thi đấu cho CLB Sài Gòn (Ảnh: FBNV).

Điểm danh những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12/2020 - Ảnh 2.

Kết thúc mùa giải 2020, Cao Văn Triền lọt vào đội hình tiêu biểu V.League. Anh vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV).

2. Trung vệ Nguyễn Văn Việt

Điểm danh những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12/2020 - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Việt sinh năm 1989, quê ở Quế Sơn (Quảng Nam), hiện đang thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh (Ảnh: CLB Than Quảng Ninh)

3. Sầm Ngọc Đức

Điểm danh những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12/2020 - Ảnh 4.

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức (sinh năm 1992), quê ở Quỳ Hợp (Nghệ An), đang thi đấu cho CLB TP.HCM.

Điểm danh những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12/2020 - Ảnh 5.

Sầm Ngọc Đức từng là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vào năm 2013, đội tuyển Việt Nam vào năm 2016.

4. Nguyễn Minh Tùng

Trung vệ Nguyễn Minh Tùng sinh năm 1992, hiện đang thuộc biên chế CLB Thanh Hóa. Anh từng khoác áo đội tuyển Việt Nam năm 2014 dưới thời HLV Miura.

5. Vũ Xuân Cường

Vũ Xuân Cường (sinh năm 1992), là cầu thủ người Thanh Hóa đang thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia vào năm 2017.

6. Giang Trần Quách Tân

Tiền vệ Giang Trần Quách Tân (sinh năm 1992)). Kết thúc mùa giải 2020, Quách Tân chia tay CLB Than Quảng Ninh và cập bến CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là gương mặt khá quen khi từng là thành viên đội tuyển U21 Việt Nam (2012), U23 Việt Nam (2013) và tuyển Việt Nam (2014).

6. Phan Văn Long

Tiền vệ Phan Văn Long (sinh năm 1996), là cầu thủ của CLB Đà Nẵng. Hồi 2014, Văn Long nổi lên cùng lứa U19 Việt Nam với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Năm 2015, anh từng khoác áo U23 Việt Nam. 

7. Tiền vệ Nguyễn Hai Long

"Tân binh" Nguyễn Hai Long là tài năng trẻ mới nổi lên ở V.League 2020. Sau khi Hải Huy chấn thương, Hai Long được đôn lên làm trụ cột của CLB Than Quảng Ninh. Anh cũng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao và triệu tập lên ở các đợt tập trung U22 Việt Nam vừa qua.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

 Ảnh: FBNV.

 

M52

Tin mới