• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Biên: Đẩy mạnh các hoạt động VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018

Văn hoá 17/12/2018 16:09

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh về "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018".

Điện Biên: Đẩy mạnh các hoạt động VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: baodienbienphu.info.vn)

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với Ủy ban Dân tộc, ngày 12/4/2018, Sở VHTTDL Điện Biên với Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên đã thống nhất và ký kết Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2022".

Năm 2018, với sự nỗ lực của ngành, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, dân tộc, chính sách dân tộc đã được chuyển tải tới cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số. Lĩnh vực văn hóa ở khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã huy động được các nguồn lực của toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng đời sống văn hóa theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lĩnh vực thể thao, 2 đơn vị đã rà soát, lựa chọn các trò chơi dân gian của các dân tộc để tham gia vào các môn thể thao truyền thống. Kết quả đã có nhiều hoạt động thể thao diễn ra gắn với các sự kiện chính trị và các ngày lễ kỷ niệm, các dịp vui xuân…Qua tổ chức lồng ghép các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian vào các giải thi đấu đã giúp chuyển biến về nhận thức, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Lĩnh vực du lịch cũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch được chú trọng. 2 đơn vị đã tăng cường quảng bá về du lịch cộng đồng gắn với việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các sự kiện, các hội chợ về du lịch trên cả nước.

Năm 2019, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình cho người dân thuộc các dân tộc thiểu số; tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và gia đình trong thời điểm các ngày truyền thống, các sự kiện trọng đại của đất nước,…

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ