• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn biến đẩy "Thái tử" Samsung trước cánh cửa nhà tù

Kinh tế 30/08/2019 08:12

(Tổ Quốc) - Tòa án cấp cao nhất của Hàn Quốc đã ra lệnh xét xử lại Phó chủ tịch Samsung Jay Y. Lee về các tội danh hối lộ, theo Bloomberg.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc hôm thứ Năm đã hủy bỏ quyết định trước đó – vốn đình chỉ án phạt 2,5 năm tù cho Lee- và họ đang chuyển lại vụ án cho tòa án cấp dưới xem xét. Hôm thứ Năm, Chánh án Kim Myeong-su phán quyết rằng tòa án cấp dưới nên xem xét vấn đề hối lộ ba con ngựa và các hỗ trợ tài chính khác mà Samsung cung cấp cho một trung tâm giáo dục thể thao do người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye là Choi Soon-sil kiểm soát.

-1x-1

Lee đã thụ án 1 năm trước khi được thả ra. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi bị bắt vào tháng 2/2017, Lee đã thụ án một năm trước khi được thả ra. Lee, 51 tuổi, là nhân vật cấp cao nhất trong thương giới có liên quan tới bê bối chính trị năm 2017, khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị cách chức. Nhà lãnh đạo Samsung này bị cáo buộc đã chuyển hàng chục triệu USD cho bạn thân của bà Park để đổi lấy sự hỗ trợ của chính phủ đối với một vụ sáp nhập năm 2015 để giúp củng cố quyền lực của ông tại tập đoàn.

"Rất có khả năng Jay Y. Lee sẽ phải nhận án tù trong phiên tái thẩm, ông Chung Sun-sup, giám đốc điều hành tại công ty nghiên cứu Chaebul.com, cho biết qua điện thoại. "Đây là đỉnh cao của cải cách chaebol (các tập đoàn gia đình trị lớn của Hàn Quốc), một tín hiệu cho thấy hành vi sai trái của các chaebol sẽ không được phép".

Lee, người đã lãnh đạo Samsung trong phần lớn thời gian kể từ khi cha ông bị đau tim vào năm 2014, lúc này sẽ phải đối phó với một quá trình tái thẩm kéo dài hàng tháng tại thời điểm Trung Quốc và Mỹ đang leo thang chiến tranh thương mại và Nhật Bản đang hạn chế xuất khẩu những nguyên liệu chính sang Hàn Quốc.

"Samsung Electronics rất tiếc rằng vụ việc này đã kéo theo lo ngại với toàn xã hội", công ty này cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi sẽ tái khẳng định cam kết thực hiện vai trò của một công dân có trách nhiệm và sẽ tránh tái diễn những sai lầm trong quá khứ".

Lee là người thừa kế được chỉ định của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và là biểu tượng quốc gia. Được thành lập năm 1938 bởi ông nội Lee, Lee Byung-chull, tập đoàn Samsung đã trở thành một gã khổng lồ toàn cầu, nhà cung cấp chip bộ nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lee Kun-hee.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ