Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/4: Đến 18h chiều không ghi nhận thêm ca dương tính, hơn 50% bệnh nhân đã khỏi bệnh

(Tổ Quốc) - Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 126 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Ngoài ra, cả nước có 2.738 người nghi nhiễm đang cách ly theo dõi; 74.626 người tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly.

Tiếp tục cập nhật...

Toàn bộ công an một phường ở Hà Nội bị cách ly vì liên quan bệnh nhân 243

Ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, Phó trưởng công an phường Đông Ngạc đã ăn cơm cùng bệnh nhân 243, sau đó về sinh hoạt tại đơn vị. Đến nay, toàn bộ khu vực công an phường đã được khử khuẩn, vị phó trưởng công an cùng 18 cán bộ đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly y tế.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Tất cả y bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai ở giai đoạn 1 với 15.461/15.461 trường hợp cho kết quả âm tính.

Theo danh sách Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, ngoài số cán bộ y tế tại Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 10-28/3, hiện tại vẫn còn gần 4 đến 5.000 trường hợp liên quan ngoài cộng đồng chưa khai báo và chưa lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả y bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, ổ dịch được kiểm soát tốt - Ảnh 2.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân 243 có thể không lây nhiễm từ Bạch Mai

Trong 251 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, một số ca mới ghi nhận gần đây bắt đầu cho thấy sự phức tạp khi cơ quan y tế chưa thể xác định ngay được nguồn lây nhiễm. Điển hình như bệnh nhân số 243 (ca bệnh có dịch tễ phức tạp nhất Hà Nội).

Một số ý kiến "quy ngay" nguồn lây nhiễm của những ca bệnh mới liên quan đến các ổ dịch cũ, đơn cử như bệnh nhân số 243 được cho là lây từ ổ dịch BV Bạch Mai . Tuy nhiên, phải đặt trường hợp bệnh nhân không lây nhiễm từ BV mà từ cộng đồng.

Đáng lo ngại: Bệnh nhân 243 có thể không lây nhiễm từ Bạch Mai - ảnh 1

Cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. Ảnh: VGP

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng dẫn kết quả xét nghiệm kháng thể của bệnh nhân 243 cho thấy người này mới bị lây nhiễm, để chứng minh cho giả thiết trên. Cùng với đó, dịch tễ cũng khẳng định bệnh nhân đã di chuyển nhiều nơi, nên phải đặt vấn đề có thể nguồn lây là từ cộng đồng.

“Tìm nguồn lây nhiễm là quan trọng nhưng trong trường hợp đã có lây nhiễm trong cộng đồng, ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập ngay, không để dịch lan rộng từ ca nhiễm được phát hiện. Vì vậy, các địa phương khi gặp các ca nhiễm tương tự, không được mất cảnh giác, chủ quan chỉ cho rằng ca nhiễm mới có liên quan đến những ổ dịch cũ”, ông Phu nhấn mạnh.

Theo PLO

Đến 18h chiều nay không ghi nhận ca bệnh mắc mới COVID-19

Theo bản tin phát lúc 18h chiều ngày 8/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, đến chiều nay không ghi nhận ca bệnh mắc mới COVID-19. Số ca bệnh hiện vẫn là 251 trường hợp, trong đó 126 trường hợp đã khỏi bệnh/ra viện.

Đề nghị 4 hãng xe công nghệ "truy" thông tin tài xế từng đến Bạch Mai

Nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm/nghi nhiễm COVID-19, trong đó có đối tượng là các tài xế xe ôm, xe công nghệ, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị 4 doanh nghiệp xe công nghệ lớn truy xuất thông tin các tài xế từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa ký văn bản gửi 4 doanh nghiệp xe công nghệ, gồm: Công ty TNHH Grab; Công ty CP Be Group; Công ty TNHH Thương mại Công nghệ GoViet; Công ty CP FastGo Việt Nam và đưa ra đề nghị trên.

Đề nghị 4 hãng xe công nghệ truy thông tin tài xế từng đến Bạch Mai - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Gỡ cách ly xóm trọ Cầu Giấy, nơi ở của ca nhiễm COVID-19 thứ 39

Sáng 8/4, UBND phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo, gửi giấy xác nhận hoàn thành thời gian 28 ngày cách ly tại nơi cư trú tới những người ở tại số 59/165 Cầu Giấy (Hà Nội), nơi có ca dương tính với COVID-19 thứ 39 thuê trọ.

Gỡ cách ly xóm trọ Cầu Giấy, nơi ở của ca nhiễm COVID-19 thứ 39 - Ảnh 6.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, tỉ lệ khỏi bệnh ở Việt Nam đạt 50%

Ngày 8/4, có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 126/251 bệnh nhân (tỉ lệ khỏi bệnh đạt trên 50%). Trong đó:

- Có 3 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ gồm: BN125; BN126 (cả 2 là bạn bè và cùng có quốc tịch Nam Phi); BN152 (quốc tịch Việt Nam).

- 1 BN điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi là BN 153: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Chuẩn bị kế hoạch đón người Việt bị kẹt ở sân bay nước ngoài

Chiều 7/4, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao có biện pháp bảo hộ công dân trong thời kỳ dịch bệnh, trước mắt động viên, khuyến cáo người Việt ở nước ngoài tiếp tục ở lại, thực hiện nghiêm quy định chống dịch và pháp luật nước sở tại.

Bộ Ngoại giao đề xuất phương án đưa một số công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có nhu cầu về nước; ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi. Việc đón công dân về đảm bảo cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước. Tất cả người trở về phải được cách ly, giám sát y tế.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên ngoại giao các nước tại Việt Nam đã về nước thì tạm thời chưa quay lại trong thời gian dịch bệnh.

Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Ngoại giao kiểm tra, rà soát người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam, tạo điều kiện xuất cảnh về nước với người có nhu cầu; trục xuất các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh.Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, tổ chức đưa người nước ngoài rời Việt Nam.

Hà Nam họp khẩn sau ca bệnh 251 mắc COVID-19

Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, chiều tối 7-4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 tại Hà Nam là bệnh nhân N.V.Đ, nam 64 tuổi, cư trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sau khi nhận thông báo, ngành y tế đã triển khai công tác giám sát dịch tễ tại tất cả bệnh nhân, người nhà đến thăm, các y, bác sĩ nơi bệnh nhân N.V.Đ điều trị; tiến hành phun thuốc khử trùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; cách ly nhân viên y tế và bệnh nhân tại khoa bệnh nhân N.V.Đ điều trị… Ngành y tế cũng đang khẩn trương rà soát các bệnh nhân đã cùng khoa điều trị với bệnh nhân N.V.Đ.

Hiện huyện Bình Lục đã dựng hàng rào, cách ly phong tỏa nơi bệnh nhân N.V.Đ cư trú (thôn Ngô Khê 3, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục).

Hà Nam họp khẩn sau ca bệnh 251 mắc COVID-19, phong tỏa nơi ở bệnh nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo Tuổi Trẻ

Hòa Bình có hiện tượng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang

Những ngày từ ngày 4-7/4, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã chủ quan trong việc cách ly xã hội, các hoạt động tập trung đông người đang diễn ra phổ biến.

Ghi nhận tại địa bàn thành phố Hòa Bình, tại một số điểm như khu vực đường dẫn lên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, tuyến đường đê Đà Giang có nhiều người tụ tập đi thể dục, đi chơi theo từng nhóm vào thời điểm buổi sáng và chiều. Có nhiều nhóm lên đến cả chục người. Ngoài ra, tại hai bờ hạ lưu sông Đà, nhiều nhóm người tụ tập để chơi đùa, câu cá. Đặc biệt, nhiều người tụ tập còn không đeo khẩu trang theo quy định, không thực hiện giãn cách theo khuyến cáo.

Ngay sau khi nhận thông tin về tình hình trên, UBND thành phố Hòa Bình đã cho lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn.

photo-1

Theo VOV

Tính đến sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 trường hợp mắc COVID-19.

- Số ca hiện dương tính: 95

- Số ca âm tính lần 1: 32

- Số ca âm tính lần 2: 2

- Số ca khỏi bệnh: 122

Ngoài ra:

- Tổng số người nghi nhiễm đang cách ly theo dõi: 2.738 người

- Tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly: 74.626 người.

Team Xã Hội

Tin mới