Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 5/4: Chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, Hà Nội xử phạt 3 người đầu tiên ra đường khi không cần thiết

Team Xã hội | 05-04-2020 - 06:27 AM

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến hiện tại Việt Nam vẫn ghi nhận 240 ca bệnh - không tăng trường hợp nào so với ngày 4/4. Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam tính đến sáng 5/5 là 240.

Tiếp tục cập nhật...

Từ ngày 6/4, Hạ Long xử phạt người ra đường khi không cần thiết

Ngày 5/4, UBND thành phố Hạ Long vừa có thông báo hỏa tốc về việc tăng cường giám sát thực hiện cách ly xã hội. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các công dân ra đường không vì mục đích cần thiết. Thông báo trên bắt đầu có hiệu lực từ chiều mai, 6/4.

Để thực hiện việc giám sát thực hiện cách ly xã, TP Hạ Long đã thành lập 30 tổ cơ động với hơn 200 người tham gia. Các tổ cơ động này sẽ liên tục di chuyển trên các tuyến đường trong thành phố 24/24. Những trường hợp ra đường sẽ được các tổ này kiểm tra qua khai báo tự nguyện.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Virus gây dịch COVID-19 tại Việt Nam đã biến đổi

60_fjwv

Nghiên cứu virus SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Ảnh: Thái Hà.

Tối 5/4, PGS.T Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, qua nghiên cứu trong thời gian qua, các nhà khoa học của Viện đã nhận thấy sự biến đổi khác biệt về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cụ thể, virus này đã tách ra thành 2 nhóm khác hẳn nhau. Đó là nhóm virus từ những người trở về từ Trung Quốc trong giai đoạn đầu khi dịch mới xuất hiện tại Việt Nam. Nhóm thứ 2 là virus trong những bệnh nhân nhập cảnh từ châu Âu thời gian qua.

Trong quá trình phân lập virus từ mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đến từ Trung Quốc và châu Âu, các nhà khoa học nhận thấy virus gây bệnh cho 2 nhóm này khác hẳn nhau. Tuy nhiên, đến nay nghiên cứu vẫn chưa chỉ ra được virus nhóm nào lây nhiễm nhiều hơn, mạnh hơn. “Vì ngoài yếu tố đặc tính riêng, thì việc virus lây nhiễm còn phải có điều kiện tốt, môi trường tốt và cơ thể cảm nhiễm tốt”, PGS.TS Lê Quỳnh Mai phân tích.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Ngày đầu thu phí cách ly, nhiều hành khách hủy chuyến đến Đà Nẵng

Chiều nay, GĐ Sở Y tế Đà Nẵng - Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong ngày đầu tiên thành phố thực hiện cách ly có thu phí đối với công dân đến từ Hà Nội và TP.HCM, đến cuối ngày có 2 trường hợp phải cách ly.

Theo bà Yến, 2 người cách ly là du khách Mỹ họ đi bằng đường sắt từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Khi đến Đà Nẵng họ có biểu hiện sốt nên được đưa đến BV Phổi, trước đó họ đã cách ly 14 ngày ở TP.HCM.

"Chúng tôi đang phân tích kỹ hai trường hợp này. Chiều nay có chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng nhưng không có trường hợp nào cách ly. Họ bay đến để nối chuyến qua Hàn Quốc, cũng có người họ đi nước ngoài về đã cách ly ở Hà Nội rồi nên về Đà Nẵng không thuộc diện cách ly…", bà Yến thông tin.

Ông Hoàng Hữu Cương, Phó GĐ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, khoảng 13h chiều nay có chuyến bay chở 75 hành khách từ Hà Nội đến sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, toàn bộ khách này không có ai thuộc diện cách ly.

Theo ông Cương có 28 người người trên chuyến bay này đi nối chuyến vào TP.HCM, 33 người nối chuyến đi Inchone (Hàn Quốc), 14 người còn lại đến Đà Nẵng có giấy tờ có chứng nhận đầy đủ.

Vị này cho biết thêm, ngày đầu Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí đối với công dân đến từ Hà Nội và TP.HCM nhiều hành khách đã chủ động hủy chuyến đến TP.

"Như chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng vào chiều nay, ban đầu dự kiến gần 200 người nhưng khách thực tế là 75 người. Có thể qua thông tin đại chúng và khuyến cáo của hãng nên khách biết được và chủ động hủy", ông Cường nói và cho biết chiều tối nay có chuyến bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng sau đó bay ra Hà Nội.

Lần đầu tiên kể từ 9/3, Việt Nam chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca bệnh mới trong 1 ngày

Báo cáo được Bộ Y tế cập nhật lúc 18h ngày 5/4 xác nhận Việt Nam có trường hợp thứ 241 mắc Covid-19, đây là ca bệnh mới duy nhất trong ngày. Đây là thông tin rất đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến khó lường và cả nước đang trong những ngày "cách ly toàn xã hội" để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2.

Ca bệnh mới duy nhất trong ngày là bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Anh. Ngày 21/3, bệnh nhân từ London (Vương quốc Anh) lên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 5A, về tới Sân bay Cần Thơ ngày 22/3.

Đáng chý ý là khi nhập cảnh, dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh nhưng đã ngay lập tức được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

Xem thêm tại đây.

Chất lượng không khí Hà Nội lên mức tốt sau 5 ngày cách ly xã hội

Hôm nay (5/4), tức ngày thứ 5 sau khi thực hiện cách ly toàn xã hội, số liệu từ trạm quạn trắc của UBND TP Hà Nội cho thấy chất lượng không khí luôn ở ngưỡng màu xanh-mức tốt, không có hại cho sức khỏe.

Vào 16h chiều 5/4, các khu vực như Hoàn Kiếm, Hàng Đậu, Kim Liên, Mỹ Đình, Tân Mai, Thành Công chất lượng không khí đều ở ngưỡng màu xanh- mức tốt.

Còn tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội của Tổng Cục Môi trường, chỉ số không khí tại đây cũng ở mức tốt. Chỉ số AQI ở mức 14 vào lúc 15h chiều 5/4.

chat luong khong khi ha noi len muc tot sau 5 ngay cach ly xa hoi hinh 2

Theo VOV

Thuyền trưởng chết bất thường, Hải Phòng khử khuẩn tàu, xét nghiệm COVID-19

Thông tin từ Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng ngày 5/4 cho biết, tàu biển Ro-Ro vận chuyển gần 2.000 ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam dự kiến cập bến tại phao số 0 cảng Hải Phòng vào 6h ngày 6/4.

Tuy nhiên, trung tâm nhận được thông tin thuyền trưởng người Bungary (58 tuổi) của con tàu trên đã tử vong trong phòng ngủ từ ngày 30/3. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của vị thuyền trưởng này. Trước đó, thuyền trưởng người Bungary sinh hoạt bình thường.

photo-1

Theo đó, Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng yêu cầu tàu Ro-Ro cập nhật hành trình của tàu cũng như từng thuyền viên trong thời gian qua, đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phun khử trùng toàn bộ tàu và hàng hóa.

Bên cạnh đó, trung tâm tiến hành điều tra dịch tễ học xác định nguyên nhân tử vong của thuyền trưởng và lấy mẫu xét nghiệm đối với các thuyền viên trên tàu. Khi có kết quả, nếu các thuyền viên đều âm tính với virus SARS-CoV-2, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án kiểm soát để tàu cập cảng Tân Vũ.

Theo Tiền Phong

Đã có 3 người Hà Nội đầu tiên bị xử phạt vì ra đường khi không cần thiết

Liên quan đến dịch Covid -19, ngày 5/4 lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch cho biết, đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép.

Qua đó đã ban hành quyết định xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng. Việc xử phạt được căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 11 của Nghị định 176 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đã có 3 người Hà Nội đầu tiên bị xử phạt vì ra đường khi không cần thiết - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết tháng 4

Bộ LĐ-TB-XH vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc Bộ cùng Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm.

Theo đó, Bộ yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4.

Dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết tháng 4 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.


Xác định trên 20 trường hợp F1 tại Ninh Bình liên quan đến bệnh nhân 237 người Thụy Điển
Tính đến 10h sáng ngày 5/4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 240 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, trong đó 149 ca là từ nước ngoài, 61 ca từ ổ dịch nội địa.

Số ca được công bố khỏi bệnh và ra viện là 90, trong đó 4 ca mới nhất ở TP.HCM vừa được công bố khỏi bệnh hôm qua 4-4.

Ngày 5/4, ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân thứ 237 người Thuỵ Điển đã nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019 để du lịch. Trong đó, bệnh nhân này đã đến Ninh Bình từ ngày 22/2 đến ngày 21/3.

Cụ thể, hồ sơ dịch tễ của bệnh nhân này tại Ninh Bình cho biết, ngày 22/2, bệnh nhân đã đến và lưu trú tại khách sạn Ngọc Anh 2, số 38 đường Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình.Trong thời gian ở Ninh Bình, ngoài thời gian ăn nghỉ ở khách sạn, bệnh nhân người Thuỵ Điển này đi du lịch, đi uống rượu, bia bên ngoài.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 1 cửa hàng rượu và 1 quán bia gần với địa điểm khách sạn Ngọc Anh 2 mà du khách thường lui tới.

Trước khi dời Ninh Bình, du khách có sử dụng dịch vụ tại phòng khám răng hàm mặt liền kề với khách sạn nơi du khách lưu trú.

Sau gần 1 tháng ở Ninh Bình, ngày 21/3, du khách đi xe Limousine dời Ninh Bình đi Hà Nội. Lái xe và hành khách đi cùng chuyến xe với du khách cũng đã được xác định cụ thể. Sau khi rà soát, xác minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cách ly , đồng thời lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm quản lý, nhân viên khách sạn Ngọc Anh 2, quán bia, quán rượu, phòng khám răng hàm mặt...

Ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn bộ các trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân đến nay đều có thể trạng bình thường.

Đà Nẵng: Kiểm tra phòng dịch Covid-19, lòi ra đôi nam nữ dương tính với ma túy

Sáng 5/4, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng dương tính với ma túy đá cho Công an địa phương xử lý.

Theo trung tá Rạng, chiều 4/4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép thực hiện nhiệm vụ tại chốt đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tổ này gồm: 1 CSGT, 2 công an phường, 2 dân quân và 1 cán bộ UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

Tổ công tác đã tiến hành dừng và kiểm tra xe máy BKS 75K1-50078 do Nguyễn Quốc Thắng (SN 2001, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển chở theo Bùi Thị Hồng Nhung (SN 2002, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lúc này, Thắng không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện trên xe máy có dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh cho thấy cả hai người trên xe máy đều dương tính với ma túy đá. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và dụng cụ sử dụng ma túy đá để bàn giao cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý.

Điều đặc biệt trong thông báo sáng 5/4 của Bộ Y tế về dịch COVID-19

Trong số 240 trường hợp mắc COVID-19 có 149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Tổng số người cách ly đến 6h sáng ngày 5/4 là 69.266 người. Tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng PCR ở Hà Nội là 8.886 mẫu, chưa có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2.

Về 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển, cụ thể:

BN20 kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4.

Ba bệnh nhân đã ngưng thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Tuy nhiên trong số này có một bệnh nhân cao tuổi.

BN161, 88 tuổi, vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

Kiểm tra y tế đối với người ra, vào TP.HCM

Hôm nay (5.4), theo quyết định của UBND TP.HCM, 62 chốt, trạm kiểm dịch liên ngành bắt đầu thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào TP.

Các chốt, trạm này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thực hiện việc kiểm tra y tế đối với người ra, vào TP; hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân, xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 5/4: Chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, Hà Nội xử phạt 3 người đầu tiên ra đường khi không cần thiết - Ảnh 19.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM