• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Biên: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương

Văn hoá 27/07/2020 09:37

(Tổ Quốc) - Điện Biên nỗ lực đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương; Quảng Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và khai mạc lễ hội đình Bình Ngọc; Cao Bằng tập huấn công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Điện Biên: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương

Theo Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, mặc dù còn rất nhiều khó khăn xong toàn hệ thống đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.

Ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án thuộc lĩnh vực thư viện được ban hành, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên và UBND các huyện, thị xã, các đơn vị liên quan đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Điện Biên: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương - Ảnh 1.

Nguồn: Thư viện Điện Biên

Hằng năm Sở VHTTDL chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện, hoạt động do tỉnh tổ chức như: Lễ hội Hoa Ban; Hội báo xuân, Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày Quốc khánh 2/9...thông qua đó nhằm thu hút các đối tượng độc giả đến thư viện, đặc biệt là các em học sinh, lan tỏa và phát triển văn học trong cộng đồng.

Thư viện tỉnh Điện Biên luôn chú trọng công tác bổ sung chọn lọc vốn sách báo, trên cơ sở điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của bạn đọc để bổ sung, điều chỉnh bổ sung hình thức và nội dung tài liệu. Công tác bổ sung vốn sách báo luôn có sự đổi mới, kịp thời, đúng định hướng, phù hợp với nhu cầu sở thích của từng đối tượng độc giả. Thư viện đã chủ động hướng dẫn bạn đọc khai thác và sử dụng vốn tài liệu hiện có của thư viện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn đọc có thể sử dụng thư viện và tìm kiếm thông tin có hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, mạng lưới thư viện, phòng đọc cơ sở trong thời gian qua đã từng bước phát triển, với nhiều mô hình phong phú, đa dạng như: Thư viện Trại giam, Tủ sách pháp luật, Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Tủ sách xã... tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng độc giả tiếp cận và sử dụng khai thác các loại sách, báo, tài liệu.

08/10 Thư viện cấp huyện, 11 xã được tiếp nhận, sử dụng và phát huy có hiệu quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam" do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai các đề án, chương trình phối hợp liên quan đến lĩnh vực thư viện ngày càng được nâng cao, đưa thư viện trở thành nơi học tập hữu ích ngoài nhà trường, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Quảng Ninh: Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và khai mạc lễ hội đình Bình Ngọc

Theo thông tin từ Sở VHTT Quảng Ninh, vừa qua, thành phố Móng Cái đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và khai mạc lễ hội đình Bình Ngọc.

Trước đó, vào ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử đình Bình Ngọc, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.

Lễ hội đình Bình Ngọc được tổ chức từ ngày 30/5 đến ngày 2/6 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa truyền sắc đặc sắc. Phần hội gồm các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, thể hiện sâu sắc tinh thần quần tụ làng xã.

Thông qua các hoạt động góp phần thể hiện sự tôn kính các Thành hoàng Làng, tri ân Tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân với các vị phúc thần, thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương nơi địa đầu Tổ quốc,...

Cao Bằng: Tập huấn công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số

220 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham gia Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra trong hai ngày 25-26/7.

Hội nghị do Sở VHTTDL phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Cụ thể, tại Hội nghị, các học viên đã được trao đổi và cung cấp các thông tin về: Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa dân tộc; các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; …

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ