• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn viên Lương Thanh: “Vai diễn đáng ghét nhưng may ra đường không bị khán giả đánh”

Giải trí 17/08/2019 14:31

(Tổ Quốc) – Lương Thanh chia sẻ, nếu những phim trước cô thường đóng vai ‘chân phương’, ngây thơ thì vai Trà trong ‘Hoa hồng trên ngực trái’ là sự lột xác đến không ngờ. Vì vai ‘tiểu tam’ đáng ghét nên may ra đường không bị khán giả ghét đến mức muốn đánh.

Rùng mình nổi gai ốc không nghĩ Trà mất dạy đến thế

+ Từ Mai yếu đuổi ở phim ‘Những cô gái trong thành phố’ đến Trà ‘tiểu tam’ của ‘Hoa hồng trên ngực trái’, sự lột xác của bạn khiến cho khán giả rất ngỡ ngàng, bạn nói sao về điều này?

- Không phải mình khán giả mà tôi cũng bất ngờ khi nhận được lời mời từ đạo diễn. Tôi mới chỉ đóng 2 phim nhưng lại được ‘mặc định’ là nhân vật hiền lành ngây thơ trong sáng cam chịu. Giờ quay ngoắt 180 độ như thế đúng là bất ngờ.

Làm diễn viên thì ai cũng mong mình có cơ hội thể hiện nhiều dạng vai. Được nhận vai này đối tôi với là sự hạnh phúc nhưng kèm theo rất nhiều lo lắng.

Thú thật khi nhận kịch bản, tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm như thế nào đây, vì có quá nhiều tính cách trong con người Trà. Với người này thì thế này, với người kia thì thế kia, rất nhiều mặt.

Các chú (đạo diễn Vũ Trường Khoa và phó đạo diễn - NSƯT Công Lý - PV) cũng nói lo nhất Lương Thanh. Vì vai này đa nhân cách. Có những lúc chú Lý gọi điện cho tôi nói chuyện mấy tiếng cũng chỉ vì cái vai diễn này.

VOV_9321

Diễn viên Lương Thanh

+ Nghe nói những ngày đầu đến trường quay, bạn đã khiến cho mọi người bật cười?

- Có lẽ vì sự thay đổi quá nhanh về nhân vật tôi đảm nhận khiến ê kíp chưa quen, đến chính tôi còn buồn cười. Những phim trước ăn mặc rất giản dị, thậm chí là phải thật ‘quê’, còn phim này thì phải gợi cảm, xinh đẹp, thậm chí còn sexy.

Thế nhưng mấy ngày sau, thì mọi người không cười nữa vì quay sang ghét. Mấy anh chị bảo Thanh đóng xong phim này, đi ra đường người ta không đánh cho là may (cười).

IMG_5756

Lương Thanh đóng Trà 'Tiểu tam' trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

+ Trong phim, Trà là một "tiểu tam" đáng ghét, thậm chí ngang nhiên cướp chồng, trong khi tuổi đời và sự va chạm bạn chưa nhiều, vậy bạn lấy chất liệu ở đâu ra?

- Thú thật, sự trải nghiệm trong cuộc sống của mình còn hạn chế. Nhưng có được chất liệu cho nhân vật, tôi phải học hỏi rất nhiều và lãnh hội mọi sự chỉ bảo từ đạo diễn, đặc biệt là chú Công Lý. Bên cạnh đó, tôi cũng đọc sách và xem phim rất nhiều để thấy diễn viên họ diễn dạng vai đó thế nào. Tất nhiên, tôi không thể bê nguyên những nhân vật khác vào cô Trà. Ngoài ra, khi đọc kịch bản tôi cũng hình dung và suy nghĩ thế nào thì diễn xuất như vậy.

+ Ngày nay, vai ‘tiểu tam’ luôn bị ghét, thậm chí khán giả còn quá khích đến mức ghét vai diễn những ghét lây sang diễn viên, bạn đã chuẩn bị tâm lý để nhận gạch đá?

- Câu hỏi này giống như anh chị trong ê kíp hay nhắn trêu tôi, mọi người từ lúc bắt đầu quay và đến ngày lên sóng luôn nói: ‘chuẩn bị tinh thần bị ném đá. Sắp bị ghét lắm đấy’.

Dù là người đảm nhận vai diễn nhưng đến tôi còn ghét cô Trà. Vì chẳng ai yêu thích gì kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Ở ngoài đời, tôi cũng không đủ mạnh mẽ để làm được như vậy. Lúc đóng xong những cảnh Trà dùng thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của Khuê, lần nào tôi cũng rùng mình nổi gai ốc, nghĩ sao cô này lại mất dạy thế".

VOV_9582

Lương Thanh đã lột xác trong vai phản diện 'Hoa hồng trên ngực trái'

Thể hiện tất cả sự mất dạy vào phim

+ Cá nhân bạn, bạn đã nghĩ mình đã thể hiện thành công sự ‘mất dạy’ của Trà?

- Muốn biết vai diễn thành công có lẽ khách quan nhất phải là sự đánh giá của khán giả. Còn cá nhân mình, tôi thấy mình đã chuyển tải đúng sự mất dạy của Trà.

Nhìn khuôn mặt của tôi thì hầu hết mọi người nghĩ luôn ấn định rất hiền và khó tin mình có thể ‘dở mặt’ được. Nhưng giờ mọi người thấy tôi ác như vậy cũng tốt rồi.

Thực ra ngay từ khi nhận vai diễn này, tôi đã xác định mình phải phiêu theo nhân vật. Mình càng làm mất dạy bao nhiêu thì vai diễn sẽ càng tốt bấy nhiêu, nên tôi đã thể hiện hết mặt này trên phim.

IMG_5823

Đóng cảnh hôn với một người đàn ông không phải bạn trai mình đúng là quá khó khăn

+ Bạn có gặp khó khăn gì khi đóng cảnh nóng với nam diễn viên Ngọc Quỳnh?

- Đóng cảnh hôn với một người đàn ông không phải bạn trai mình đúng là quá khó khăn. Nhưng để cho tác phẩm đó được tốt thì mình phải cố gắng thôi.

Cả tôi và anh Quỳnh đều bị căng thẳng. Anh Quỳnh cũng lâu mới trở lại đóng phim, lại đóng một cảnh như vậy. Lúc anh Quỳnh nói chuyện, tôi nói: "Thôi cứ thỏai mái đi anh, giờ anh căng thẳng em cũng căng thẳng theo lại làm không tốt".

Sau đó hai anh em bàn nhau làm thế nào để quay xong luôn, thà làm 1 đúp ăn ngay còn hơn làm không tốt, cứ quay đi quay lại nhiều lần càng khổ hơn. Cuối cùng hai anh em cũng hoàn thành được phân cảnh khó khăn đó.

+ Vừa chạm chân vào phim ảnh, bạn đã nhận lời đóng 2 cảnh nóng, nhiều người nghĩ bạn khá táo bạn, bạn nói sao?

- Ngoài đời chắc chắn tôi không bạo dạn như trên phim. Nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, gặp được một tác phẩm hay như thế thì mình có thể cố gắng hi sinh một chút vì nghệ thuật.

Thường khi đọc kịch bản thấy có cảnh nóng, tôi sẽ hỏi đạo diễn là cảnh quay đó như thế nào để hình dung trước về nó.

Thật ra mọi người nhìn thế thôi chứ thật ra trên người Thanh vẫn đủ quần áo. Nếu có mặc váy ngắn nhìn cũng có quần bên trong che hết rồi.

Còn ví dụ những cảnh nóng hơn, trên người không còn gì thì chắc Thanh chưa đủ tự tin để nhận những vai như vậy.

+ Ngghe nói, bạn còn ý định tham gia cuộc thi về nhan sắc?

- Tạm thời tôi nhận đi làm phim nên đã dừng việc thi hoa hậu lại, ưu tiên phim trước. Bởi tôi rất thích vai Trà này, đây là vai diễn tôi từng mong ước được đóng một vai như thế. Do vậy cơ hội đến, tôi không thể từ bỏ. Bây giờ tôi chỉ nghĩ làm thế nào để hoàn thành nó một cách tốt nhất thôi, chứ không nghĩ đến những chuyện khác./.

+ Cảm ơn Lương Thanh về những chia sẻ!

Đỗ Quyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ