Diệu Nhi: "Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống"

Lan Phương | 23-05-2020 - 20:55 PM

(Tổ Quốc) - "Nhưng nếu ngày nào tôi cũng u buồn, lo sợ thì sẽ càng tuột dốc, mất hết ý nghĩa cuộc sống" – Diệu Nhi chia sẻ.

Diệu Nhi hiện đang là một diễn viên trẻ được nhiều người yêu thích, nổi tiếng qua loạt phim sitcom Chiến dịch chống ế. Loạt phim này hiện đang được chuyển thể thành phim điện ảnh với tên gọi Thoát ế.

Vừa qua, sau khi lễ ra mắt phim Thoát ế diễn ra, Diệu Nhi đã có đôi điều chia sẻ với công chúng và báo giới về cuộc sống hiện tại và quan điểm nghề nghiệp của cô.

Dù là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh chung với nhiều ngôi sao như Quốc Trường, Minh Hằng, Bảo Anh, nhưng Diệu Nhi không cảm thấy áp lực trước họ. Cô chia sẻ:  

Diệu Nhi: Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống - Ảnh 1.

"Tham gia bộ phim điện ảnh này là một khó khăn rất lớn với tôi. Tôi phải diễn làm sao để thú vị như phim sitcom tôi vẫn đóng, nhưng đồng thời phải trưởng thành hơn, chứ không phải cứ nhí nhố nhí nhố mãi nữa.

Tôi phải làm việc rất kỹ với nhà sản xuất, để làm sao cho tôi không còn nhí nhố nữa, nhưng vẫn phải giữ được nét đáng yêu, vui vẻ, hài hước để thu hút khán giả.

Tham gia phim này, tôi phải đóng chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Trường, Minh Hằng, nhưng tôi không hề áp lực.

Từ trước đến giờ, mỗi khi tham gia bất cứ dự án nào, tôi chưa bao giờ bị áp lực trước sự tỏa sáng, hào quang, thành công của những diễn viên xung quanh mình.

Áp lực lớn nhất đến từ chính bản thân tôi, rằng làm sao phải thể hiện nhân vật cho tốt nhất, chứ nếu để diễn viên khác tác động tới mình thì không nên. Tôi luôn thoải mái với mọi người và sau bất cứ dự án nào cũng trở thành bạn bè với các diễn viên đóng chung.

Diệu Nhi: Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống - Ảnh 3.

Trước khi vào phim, các diễn viên như Quốc Trường, Minh Hằng, Bảo Anh và tôi chưa có thời gian tìm hiểu, thân thiết với nhau nhưng sau bộ phim, tình bạn của chúng tôi đã sâu đậm hơn.

Điều khiến tất cả chúng tôi phải trăn trở là phải làm sao để những con người chưa từng hợp tác với nhau như chúng tôi phải thân thiết như một hội bạn thân trên phim. Chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều, tốn nhiều thời gian để đọc kịch bản, tìm hiểu lẫn nhau.

Nếu bộ phim này có thành công cũng là công sức của cả một tập thể, chứ không có cá nhân nào nổi bật lên hết. Đất diễn được chia đều cho cả tôi, Bảo Anh, Quốc Trường và Minh Hằng.

Vì vậy, chúng tôi diễn phải nương nhau, nhường nhịn nhau, chứ không thể cố tình diễn lấn át người khác để làm nổi mình lên".

Trong mùa dịch vừa qua, Diệu Nhi nổi lên với nhiều clip Vlog tự quay khá vui nhộn. Về ý tưởng làm Vlog, cô nói:

Diệu Nhi: Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống - Ảnh 4.

"Trong mùa dịch vừa qua, khi nghệ sĩ không ra được sản phẩm thì tôi lại lội ngược dòng bằng cách cho ra nhiều sản phẩm tự quay tại nhà, nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Tôi cảm thấy rất vui vì đã truyền được năng lượng tích cực cho mọi người, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn.

Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống. Nhưng nếu ngày nào tôi cũng u buồn, lo sợ thì sẽ càng tuột dốc, mất hết ý nghĩa cuộc sống.

Vì thế, tôi phải tìm cách vực dậy tinh thần của bản thân bằng cách làm các clip vui đăng lên cho mọi người xem".

Về mối quan hệ với ca sĩ Isaac đang được mọi người đồng đoán, Diệu Nhi khẳng định:

Diệu Nhi: Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống - Ảnh 5.

"Vừa qua, tôi có đóng cặp với Isaac trong một bộ phim và được mọi người yêu thích ghép đôi, nhưng thực ra chúng tôi không phải một đôi đâu. Tính tình anh Isaac chỉ hợp làm bạn với tôi thôi, không thể yêu nhau được. Về tình yêu, anh Isaac cũng không phải mẫu người lý tưởng của tôi.

Tôi rất vui vì được mọi người ủng hộ và ghép cặp với Isaac nhưng tôi và anh ấy không bao giờ sánh đôi với nhau. Tôi cũng không bao giờ theo đuổi anh ấy.

Mẫu người yêu lý tưởng của tôi là phải thoải mái, không được khó tính quá mức.

Diệu Nhi: Bản thân tôi đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống - Ảnh 6.

Về chuyện kết hôn, tôi khó kết hôn trước 30 tuổi được. Nghệ thuật là con đường tôi theo đuổi lâu dài nên phải tập trung cho nó, còn kết hôn thì bao giờ cũng được".

Ngoài ra, khi được hỏi về hiện tượng mạng cô Minh Hiếu đã gây bão thời gian gần đây, Diệu Nhi thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

"Về hiện tượng cô Minh Hiếu đang nổi tiếng rầm rộ trên mạng, tôi thấy điều này là bình thường trong thời buổi mạng xã hội phát triển như ngày nay. Nó giúp công chúng được giải trí nhiều hơn so với nghệ thuật chính quy. Nếu ngày xưa mạng xã hội phát triển như bây giờ, chắc chắn tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM