Định nghĩa lại cuộc sống con người với sự trưởng thành của công nghệ mới

Quang Vũ | 30-03-2020 - 15:00 PM

(Tổ Quốc) - Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người và sự trưởng thành tột bậc của 3 công nghệ được coi là dẫn dắt thế giới hiện nay: IoT - 5G - AI không phải ngoại lệ.

Sự trưởng thành của IoT trong nhiều năm qua

Từ năm 1984, khái niệm IoT đã chính thức được sử dụng khi các nhà khoa học thử kết nối 1000 thiết bị lại với nhau. Càng ngày, số lượng thiết bị được kết nối càng tăng mạnh. Theo đơn vị khảo sát uy tín Gartner, tới năm 2010, tức là sau 26 năm, con số này đã là 10 tỷ. Và đến năm 2020 này, số lượng thiết bị được kết nối với nhau sẽ chạm mốc 20 tỷ, gần gấp 3 lần dân số thế giới hiện nay, được coi là cột mốc quan trọng trong sự phát triển công nghệ của nhân loại.

Sự bùng nổ của số lượng thiết bị kết nối IoT đến từ chính nhu cầu của con người. Như SmartThings, ứng dụng nền tảng IoT của Samsung là một ví dụ, khi nhanh chóng đạt mốc 110 triệu người dùng hàng tháng, tính đến tháng 2/2020. Hầu như tất cả các sản phẩm gia dụng của Samsung và hơn 4.000 thiết bị từ các bên thứ 3 đang góp phần tạo nên sức sống cho hệ sinh thái IoT đa dạng này. Nhờ khả năng kết nối lẫn nhau linh hoạt, các thiết bị thông minh này có thể được điều khiển từ xa, lên kịch bản hoạt động phù hợp với thói quen sử dụng của bạn.

Hiện đại hơn nữa, những quản gia trợ lý ảo, ví dụ như robot Ballie của Samsung có thể thay bạn làm những công việc "chân tay" hàng ngày (như bật bình nóng lạnh, tắt/mở máy lọc không khí hay khởi động robot hút bụi) nhờ khả năng ứng biến được hình thành bởi trí tuệ nhân tạo.

Xa hơn nữa, vượt ra khỏi tầm lĩnh vực nhà thông minh là quản lý tòa nhà, văn phòng nhờ kết nối IoT (Smart Building). Bằng cách kết nối vô số thiết bị trong từng văn phòng, ngóc ngách tòa nhà lại với nhau thông qua trung tâm điều khiển được đồng bộ và nhất quán, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa lượng điện năng tiêu thụ của tòa nhà, đồng thời giảm chi phí kết nối không dây giữa các thiết bị, trong khi vẫn đảm bảo rất tốt tính bảo mật.

Dấu ấn tiên phong với công nghệ kết nối và trí tuệ nhân tạo đạt tới đỉnh cao

IoT thực sự bùng nổ nhờ vào sự trưởng thành của nền tảng kết nối mới mang tên 5G. Với tốc độ vượt trội gấp 100 lần 4G, hàng nghìn thiết bị trong một tòa nhà có thể "giao tiếp" với nhau nhanh hơn, hiệu quả hơn, truyền tải được nhiều dữ liệu hơn. Sau đó, lượng dữ liệu này được ghi lại đầy đủ, phân loại và sàng lọc nhờ cơ chế dữ liệu lớn (Big Data), sau đó sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhất.

Ví dụ, nhờ vào kết nối IoT với tất cả các thiết bị, hệ thống điều khiển trung tâm có thể nhanh chóng xác định chiếc điều hòa ở khu vực nào đang có dấu hiệu quá tải, hoặc hỏng hóc để nhanh chóng điều tiết năng lượng, đồng thời báo cho thợ sửa chữa đến xử lý ngay lập tức. Trong trường hợp lỗi này vẫn lặp lại, trí tuệ nhân tạo quản lý có thể truy quét toàn bộ hệ thống để tìm ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Định nghĩa lại cuộc sống con người với sự trưởng thành của công nghệ mới - Ảnh 1.

Samsung Bot Chef, "siêu đầu bếp" robot, ứng dụng AI thay bạn nấu ăn.

Samsung, tập đoàn đang dẫn đầu trên nhiều khía cạnh từ IoT cho tới AI đã thông báo rằng họ có kế hoạch kết nối hơn 500 triệu thiết bị mà họ bán ra mỗi năm và làm cho chúng trở nên thông minh. Tiến sĩ Victor Lempitsky, người đứng đầu Trung tâm AI của Samsung Moscow cho rằng Samsung làm được điều này vì họ có chuyên môn rộng khi nói đến phần cứng. Ông cũng cho rằng AI sẽ đạt tới mức độ quét và xử lý thông tin hình ảnh giống như con người, thậm chí đến lúc đó chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa.

Tầm nhìn xa hơn của Samsung đưa con người vào "Kỷ nguyên trải nghiệm"

Hoàn thiện nhà thông minh chỉ là bước đầu trong "Kỷ nguyên trải nghiệm" mà Samsung khởi xướng. Công ty còn muốn kết nối tất cả những thiết bị trong những ngôi nhà thông minh đó lại với nhau, ứng dụng AI để cá nhân hóa, đáp ứng chính xác nhu cầu của người sử dụng, sau đó là mở rộng ra những thiết bị công cộng như đèn đường, máy bán hàng tự động, xe tự lái… thậm chí là hệ thống liên lạc, điện tử trong các ngôi nhà, văn phòng cũng có thể "giao tiếp" với nhau thông qua IoT. Với sự bùng nổ của mạng 5G, cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 100 lần 4G, điều đó không còn là viễn tưởng.

Năm 2019, tất cả mới chỉ ở bước khởi động, nhưng vào năm 2020 khi 5G đã sẵn sàng, hàng tỷ thiết bị IoT đã được bán ra trên khắp thế giới, đồng thời công nghệ AI đã đạt được những bước tiến vượt bậc, Samsung đã sẵn sàng để đưa nhân loại bước vào "Kỷ nguyên Trải nghiệm".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM