Đỗ Xuân Nam nói lời chia tay VBA 2020: Thiệt thòi sẽ thuộc phần ai?

(Tổ Quốc) - Sau bức tâm thư của Đỗ Xuân Nam về việc không thể thi đấu xa nhà, NHM lại một lần nữa phải đặt ra câu hỏi đội bóng và cầu thủ, ai mới thật sự là người phải chịu thiệt thòi trong trường hợp kể trên.

Cách đây ít giờ, cầu thủ Đỗ Xuân Nam đã viết một tâm thư lên Facebook cá nhân về việc không thể thi đấu cho Danang Dragons dù đã được lựa chọn ở VBA Draft vừa qua. Lý do được đưa ra là vì cầu thủ sinh năm 1990 không thể rời xa gia đình của mình ở Hà Nội, kéo theo đó là việc anh gần như sẽ phải nói lời chia tay VBA 2020.

Đỗ Xuân Nam nói lời chia tay VBA 2020: Thiệt thòi sẽ đứng về phía ai? - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ đầy tâm tư của Đỗ Xuân Nam về việc có khả năng chia tay VBA 2020.

Trước đó Đỗ Xuân Nam cũng đã từng chia sẻ với Sport5 rằng anh không muốn rời xa gia đình, nhất là khi vợ chồng đã ra riêng và mới có tin vui. Việc phải rời xa gia đình 4-5 tháng vào thời điểm này không phải là lựa chọn mà Đỗ Xuân Nam hướng tới, bất chấp anh vẫn muốn thi đấu chuyên nghiệp.

"Hiện tại mình vẫn cố gắng tập luyện hàng ngày, mong muốn được cống hiến hết mình trên sân bóng nhưng cuộc sống là vậy. Không phải lúc nào bạn cố gắng hết sức thì sự việc cũng được như mong muốn. Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng vì mình suốt những ngày qua, có lẽ đã đến lúc mình phải dừng lại", trích chia sẻ của Xuân Nam.

Đỗ Xuân Nam nói lời chia tay VBA 2020: Thiệt thòi sẽ thuộc phần ai?  - Ảnh 2.

Đỗ Xuân Nam cho biết anh không thể rời xa Hà Nội đến 4-5 tháng, bỏ lại vợ con để thi đấu xa nhà. Ảnh: FBNV.

Với những dòng chia sẻ như trên, NHM đã hiểu được rằng cầu thủ này đã không thể đạt được thỏa thuận ban đầu với Danang Dragons. Tuy nhiên, vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi để Xuân Nam được thi đấu ở VBA 2020, nếu như Hanoi Buffaloes quyết định thương thảo với Danang Dragons để mang anh về.

Nhìn lại kỳ VBA Draft 2020 vừa qua, có thể thấy việc Danang Dragons đang muốn hướng đến thị trường chuyển nhượng với 2 lượt pick Tăng Minh Trí và nhất là Đỗ Xuân Nam. Đích nhắm của họ có thể nằm ở việc "Trâu Thủ đô" có đến 3 lượt chọn vòng 1 ở kỳ VBA Draft 2021.

Những lượt pick với ý đồ chuyển nhượng của Danang Dragons ở VBA Draft 2020.

Ở mùa giải vừa qua, Đỗ Xuân Nam không có được phong độ ổn định, anh thi đấu chỉ ở mức tròn vai, không hơn. Tuy nhiên, trong dàn cầu thủ thuộc tuyển Hà Nội, Xuân Nam là một trong những nhân tố không kém cạnh ai nếu anh thi đấu đúng với phong độ của bản thân.

Mang về được Tiến Dương, Ngọc Tân và Thái Hà, chả lẽ gì Hanoi Buffaloes không muốn tái hợp cùng Xuân Nam. Phần nào đoán được ý đồ của nửa xanh Thủ đô, lượt pick vòng 2 của HLV Phan Thanh Cảnh hoàn toàn mang yếu tố chiến lược. Tuy nhiên, có vẻ như giữa "Trâu Thủ đô" và "Rồng sông Hàn" đã không thể tìm được tiếng nói chung trong thương vụ này.

Theo chia sẻ của ông Trần Chu Sa cùng Sport5, một cầu thủ được lựa chọn nếu không thể thỏa thuận được hợp đồng với đội bóng đã chọn hoặc không thể tìm được một bên thứ ba để thực hiện việc trao đổi, cầu thủ đó sẽ mất tư cách tham dự mùa giải năm đó. Nếu như vậy, Đỗ Xuân Nam sẽ phải nói lời chia tay VBA 2020 và chỉ có thể quay trở lại ở mùa giải năm sau.

Đỗ Xuân Nam nói lời chia tay VBA 2020: Thiệt thòi sẽ thuộc phần ai?  - Ảnh 4.

Nếu không thi đấu cho Danang Dragons mùa giải năm nay, Xuân Nam sẽ phải đợi tới VBA 2021 mới được trở lại giải đấu, thời điểm đó khá khó nói rằng anh sẽ được đội bóng nào lựa chọn. Ảnh: Sport5 Basketball.

Đây sẽ là một thiệt thòi rất lớn đối với Đỗ Xuân Nam, bởi theo tâm thư của mình, cầu thủ này vẫn rất tha thiết được thi đấu chuyên nghiệp. Thế nhưng, câu chuyện thi đấu xa nhà vẫn mãi là một bài toán không lời giải đáp ở VBA trong những năm vừa qua.

Về phía Danang Dragons cũng như Hanoi Buffaloes, nếu nhìn vào đội hình hiện tại, nếu có bất thành trong thương vụ trao đổi đưa Xuân Nam về lại với nửa xanh Thủ đô, cả hai đều không chịu quá nhiều thiệt thòi. Như Hanoi Buffaloes đã chia sẻ sau ngày Draft, những lượt chọn của họ đã hoàn toàn đúng với ý đồ và HLV Eric Weissling cũng vô cùng vui mừng vì sự thành công của kỳ Draft vừa qua. 

Về phía Danang Dragons, rõ ràng HLV Phan Thanh Cảnh có thể chịu mất đi lượt chọn dành cho Xuân Nam như một sự cá cược đầy may rủi và điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới đội hình chất lượng mà vị HLV nội này đang có trong tay.

Đỗ Xuân Nam nói lời chia tay VBA 2020: Thiệt thòi sẽ thuộc phần ai?  - Ảnh 5.

Đỗ Xuân Nam đã có một mùa giải thi đấu không quá ấn tượng trong màu áo Hanoi Buffaloes. Ảnh: HNB.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Thời gian đàm phán vẫn còn đó cho 3 bên. Nếu Hanoi Buffaloes hoặc Danang Dragons chịu nhân nhượng trong thương vụ trao đổi, Xuân Nam vẫn có thể thi đấu.

Còn nếu không, đó là quyết định của Xuân Nam khi anh không thể theo được con đường chuyên nghiệp và muốn ở gần với gia đình. Rất khó để Danang Dragons "xuống nước" trong thương vụ này bởi họ đang là người ở kèo trên.

Câu trả lời sẽ sớm được công bố trong thời gian tới, khi Danang Dragons công bố họ thành công bao nhiêu bản hợp đồng trong 3 lượt chọn của mình ở Draft Day.

NHẬT PHẠM

Tin mới