• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn bác sỹ, điều dưỡng Quảng Ngãi vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch; Thừa Thiên Huế dừng tiếp nhận công dân các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Thời sự 01/08/2021 12:14

(Tổ Quốc) - 23 bác sĩ, điều dưỡng của 2 đơn vị bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi đã vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch. Trong lúc đó, Quảng Bình phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 . Còn tỉnh Thừa Thiên Huế dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng Quảng Ngãi lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

Sáng nay (1/8), Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tổ chức buổi tiễn 23 bác sĩ, điều dưỡng của 2 đơn vị bệnh viện vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid-19, vào chiều 31/7.

Theo đó, đoàn công tác gồm 8 bác sĩ và 15 điều dưỡng thuộc chuyên khoa: Sản, tiêu hóa, tim mạch, gây mê hồi sức, nội thần kinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, nhi hô hấp... của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Nhiệm vụ của đoàn công tác là hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 1/8 cho đến khi tỉnh Bình Dương chủ động kiểm soát được tình hình.

Đoàn bác sỹ, điều dưỡng Quảng Ngãi vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch; Quảng Bình phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 là người trở về từ Bình Dương - Ảnh 1.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng Quảng Ngãi lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, toàn bộ cán bộ, y bác sĩ và điều dưỡng nói trên đã được xét nghiệm Realtime RT-PCR với kết quả âm tính và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại buổi tiễn đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên mong muốn các y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Quảng Bình phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 là người trở về từ Bình Dương

Sáng 1/8, tỉnh Quảng Bình thông báo về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là người trở về từ Bình Dương đang được cách ly tập trung theo quy định.

Theo đó, trường hợp này là công dân Quảng Bình làm công nhân tại khu công nghiệp tại Dĩ An, Bình Dương. Người này đã cùng một nhóm 18 người cùng nhau thuê xe đi từ Bình Dương ra Quảng Bình. Đến chiều tối ngày 29/7 những trường hợp này đến chốt phía Nam Sen Thủy, huyện Lệ Thủy sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân Tộc nội trú huyện Lệ Thủy.

Quá trình lấy mẫu xét nghiệm phát hiện trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 1/8. Hiện tại bệnh nhân không sốt, có khàn giọng và đau đầu nhẹ.

Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với BN141580 (là lái xe đường dài) được phát hiện vào ngày 30/7 tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Hai F1 của bệnh nhân này (1 lái xe đường dài và một nhân viên khách sạn nơi BN141580 lưu trú) đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay (1/8).

Hiện tại các bệnh nhân trên đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện dã chiến phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Bình. Đến thời điểm này tỉnh Quảng Bình đã có 23 ca dương tính với SARS-Cov-2 được phát hiện.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đưa người vào khu cách ly tại trường Quân sự (cũ).

Ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đưa người vào khu cách ly tại trường Quân sự (cũ).

Trước đó, vào ngày 31/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã có thư gửi Hội đồng hương Quảng Bình tại TPHCM; bà con Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam và cả nước đang vào giai đoạn mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân.

"Do đó, chúng tôi kêu gọi bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TPHCM và các tỉnh phía Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự điều hành của chính quyền TPHCM và các địa phương với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc… Đề nghị bà con nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16", nội dung thư viết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con gặp khó khăn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Chính quyền, Mặt trận cấp xã trong tỉnh sẽ thống kê số lượng bà con Quảng Bình đang gặp khó khăn trong vùng dịch để hỗ trợ bà con, bằng phương thức phù hợp với số tiền 1 triệu đồng/hộ.

Mọi khó khăn, đề nghị trợ giúp, bà con liên hệ qua Hội đồng hương Quảng Bình tại TPHCM hoặc qua gia đình để thông báo đến chính quyền cấp xã ở quê nhà; hoặc đường dây nóng hỗ trợ công dân Quảng Bình số điện thoại 18008073.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê trong đợt 2 bằng tàu hỏa..

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê trong đợt 2 bằng tàu hỏa..

Thừa Thiên Huế dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có thông báo về việc dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, vào tối 31/7.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo dừng tiếp nhận công dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7/2021 (trừ những người được chính quyền cho phép).

Kể từ ngày 31/7/2021 trở về trước, công dân đã rời khỏi các tỉnh thành nói trên, Tỉnh sẽ tổ chức đón và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đề nghị công dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tạm thời không rời khỏi nơi cư trú và thực hiện tinh thần giãn cách "ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đ.Hoàng - V.Quý - L.Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ