• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ

Du lịch 30/11/2018 10:21

(Tổ Quốc) - Từ ngày 24 đến 30/11, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức chương trình Đón đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan đến khảo sát du lịch.

Đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ - Ảnh 1.

Đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại đảo chè Thanh Chương. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo đó, tại Hà Tĩnh, đoàn đã khảo sát Khu du lịch Nước Sốt - Sơn Kim, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Khu du lịch biển Thiên Cầm, Khu di tích Nguyễn Du, Quần thể di tích Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác; trải nghiệm các dịch vụ mới tại khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh, tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và công viên nước Vinpearl Cửa Sót, du thuyền Giang Đình Cổ Độ, cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga…và có buổi giao lưu với cán bộ, doanh nghiệp ngành du lịch Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch như: Khu di tích Kim Liên, Khu đô thị du lịch biển Cửa Lò, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari, vùng du lịch sinh thái với những cánh đồng hoa ở huyện Nghĩa Đàn, đảo chè Thanh Chương và một số dịch vụ lưu trú tại Nghệ An; khảo sát sân bay quốc tế Vinh để triển khai kế hoạch mở các chuyến bay charter nối các điểm du lịch Thái Lan và Nghệ An. Bên cạnh đó, đoàn famtrip cũng tham gia chương trình gặp gỡ trao đổi với gần 40 đơn vị kinh doanh lữ hành và lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Thanh Hóa, đoàn đã tham quan, khảo sát thực tế các sản phẩm du lịch và các khu, điểm du lịch trọng điểm của Thanh Hóa gồm: Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu du tích lịch sử Lam Kinh, Thành phố Sầm Sơn, Suối cá Cẩm Lương và trải nghiệm tuyến du lịch "Ngược xuôi sông Mã".

Đặc biệt, tối 29/11, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm Kết nối du lịch Thanh Hóa với du lịch các tỉnh vùng Đông bắc Thái Lan với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý du lịch vùng Đông bắc Thái Lan, Hiệp hội du lịch tỉnh Udonthani và đoàn doanh nghiệp du lịch vùng Đông bắc Thái Lan; lãnh đạo Trung tâm xúc tiến du lịch, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Qua chuyến tham quan, khảo sát lần này, các doanh nghiệp nước bạn bày tỏ tin tưởng về khả năng kết nối, hợp tác du lịch giữa các tỉnh vùng Đông bắc Thái Lan với 3 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Từ đó hướng tới tăng cường khả năng thu hút và đáp ứng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, cũng như làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch tại các địa phương, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, nhất là khách quốc tế./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ