• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Văn Hậu à, làm cầu thủ khó quá!

Thể thao 24/12/2019 14:17

(Tổ Quốc) - Đoàn Văn Hậu không thể về do CLB không nhả quân là chuyện bình thường. Bóng đá Việt Nam cần có sự thích nghi.

Đoàn Văn Hậu đang ở giữa sóng gió trước thềm VCK U23 Châu Á 2020 khi rất nhiều CĐV muốn cầu thủ sinh năm 1997 về nước tham dự giải đấu nhưng CLB SC Heerenveen không chấp nhận nhả quân.

Do giải U23 Châu Á không thuộc hệ thống FIFA nên CLB chủ quản của Đoàn Văn Hậu là SC Heerenveen đã từ chối lời đề nghị nhả quân. Đội bóng của Hà Lan khẳng định, giải U23 Châu Á 2020 không nằm trong thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Do trước đó, Heerenveen đã đồng ý để Đoàn Văn Hậu trở về tham gia SEA Games, một giải đấu không thuộc hệ thống FIFA nên không thể tiếp tục tạo điều kiện ở giải U23 Châu Á .

Đoàn Văn Hậu à, làm cầu thủ khó quá! - Ảnh 1.

Việc CLB không nhả quân là chuyện bình thường (Ảnh: SC Heerenveen)

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định, chúng ta cần phải thích nghi với cơ chế bóng đá của thế giới. Người hâm mộ rất muốn Đoàn Văn Hậu về đá để U23 Việt Nam có được thành tích tại giải U23 Châu Á, nhưng đó là về mặt tình cảm.

"Đây là cuộc chơi có luật và mình phải tôn trọng, phải chấp nhận. Vấn đề là bóng đá Việt Nam phải thích nghi, CLB của Việt Nam phải thích ứng như vậy để làm tốt công tác đào tạo trẻ, từ đó có tài năng ra nước ngoài thi đấu. Còn nếu những tài năng ra nước ngoài thi đấu không về được thì mình vẫn còn nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ đất nước" - chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Cựu HLV trưởng U20 Việt Nam cho rằng, không thể trách khi người hâm mộ, cổ động viên muốn Đoàn Văn Hậu về đá bởi họ suy nghĩ cảm tính. Giới truyền thông cần đưa thông tin chính xác để giải thích, định hướng.

"Bài toán là vậy chứ không phải SC Heerenveen thuê Văn Hậu về đá xong suốt ngày cậu ấy về đá cho đội khác thì làm sao chịu được? Họ thuê Văn Hậu về đá và đã chịu nhượng bộ có một điều khoản về đá SEA Games rồi. Giờ bản hợp đồng thuê có một năm mà đi hết mấy tháng về đá làm sao được. Chúng ta phải làm quen và thích nghi thôi, phải tôn trọng hợp đồng đó, còn nếu không thì ở nhà đi đừng đi. Nếu nói như hiện tại thì quá tội cho Văn Hậu. Phải thông cảm với nghề nghiệp của cậu ấy. Đi nước ngoài như Công Phương không được đá thì bị chê, được đá thì lại muốn về đá cho đội tuyển. Làm cầu thủ khó quá" - chuyên gia Đoàn Minh Xương chua xót.

Đoàn Văn Hậu à, làm cầu thủ khó quá! - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu đang ở trong môi trường có thể phát triển tốt (Ảnh: SC Heerenveen)

Bên cạnh đó, vị chuyên gia người Sài Gòn cũng khẳng định, Đoàn Văn Hậu đã có những sự tiến bộ nhất định. Dù qua Hà Lan chỉ trong một thời gian ngắn và không được thi đấu nhiều nhưng được tập luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp sẽ phát triển chuyên môn.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong giải đấu tới đây. Tuy nhiên, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn có những sự lựa chọn khác như Nguyễn Hùng Thiện Đức hay Đỗ Thanh Thịnh... để thay thế.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ vào 17h15 ngày 10/1 trước UAE; 20h15 ngày 13/1 trước Jordan và 20h15 ngày 16/1 trước Triều Tiên. Mục tiêu của U23 Việt Nam là nằm trong top 3 đội manh nhất giành vé tham dự Olympic.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ