• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Văn Hậu ra đi: Giá trị gì cho bóng đá Việt?

Thể thao 03/09/2019 20:49

(Tổ Quốc) - Biên tập viên bóng đá của trang FOX Sports Asia Gabriel Tan tin rằng thỏa thuận cho câu lạc bộ Hà Lan Heerenveen mượn Đoàn Văn Hậu là một cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam.

Theo Gabriel Tan, bóng đá Việt Nam hiện đang tận hưởng thành quả từ một thế hệ vàng.

Với việc Đoàn Văn Hậu gia nhập Eredivisie side Heerenveen, bóng đá Việt Nam đang tiến thêm một bước.

Đối với mọi tài năng đã thể hiện được bản lĩnh của mình để bóng đá Việt Nam có thể tự hào, cây viết Gabriel Tan đang chưa rõ đội tuyển Việt Nam sẽ khởi động chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2022 trong tuần này ra sao sau những trận tranh đua giải quốc gia V. League 1.

VANHAU

Thỏa thuận cho mượn Đoàn Văn Hậu thể hiện một bước tiến lớn cho bóng đá Việt. Ảnh: Fox Sport.

Trước Đoàn Văn Hậu, hai cầu thủ khác cũng có cơ hội thử sức ở các đội bóng nước ngoài là Nguyễn Công Phượng và Đặng Văn Lâm.

Có một điều khá đáng chú ý là Nguyễn Quang Hải, ngôi sao được nhiều người nhắc tới khi nói về bóng đá Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, vẫn chỉ thi đấu cho câu lạc bộ Hanoi FC.

Ngoài ra còn có Lương Xuân Trường, người từng có thỏa thuận cho mượn ở Hàn Quốc và Thái Lan nhưng hiện đang quay lại Hoàng Anh Gia Lai.

Sau những trải nghiệm ở V. League 1 thì việc có cơ hội ở những cấp độ cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay một quốc gia Tây Á như Qatar cũng sẽ là một bước tiến để các cầu thủ Việt thử thách bản thân tốt hơn.

Tất nhiên, châu Âu vẫn là một "đấu trường thần thánh" và đó là nơi Văn Hậu đang chạm chân đến.

Văn Hậu - chỉ mới 20 tuổi - đã thể hiện được rất nhiều điều kể từ khi ra mắt tại các giải chuyên nghiệp vào năm 2017 và điều này cho thấy anh có tiềm năng để thành công ở châu Âu.

Hậu vệ trái này có kĩ thuật, có nền tảng vững chắc tại Hà Nội và được rèn luyện dưới bàn tay của HLV Việt Nam Park Hang-seo. Anh có thể thi đấu thời gian dài nhưng sự chênh lệch về thể chất với người châu Âu cũng có thể sẽ là một rào cản.

Như việc huyền thoại Lê Công Vinh góp mặt ở giải vô địch Bồ Đào Nha, người hâm mộ Việt Nam xứng đáng có một cái tên, một số áo để hô vang khi họ theo dõi các trận túc cầu trên màn hình vào nửa đêm.

Thật tuyệt khi bóng đá Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong 20 tháng qua; bắt đầu với việc họ tiến vào trận chung kết tại Giải vô địch AFC U23 2018, giành vị trí thứ tư tại Asian Games, giành cúp Suzuki và sau đó lọt vào tứ kết Asian Cup.

Nhưng nếu những người như Quang Hải, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh có thể theo chân Văn Hậu, lên đường sang châu Âu, thì có lẽ một ngày nào đó Việt Nam không chỉ mơ ước về việc đủ điều kiện tham dự Asian Cup mà còn có thể nhắm đến mục tiêu giành được nó.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ