• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, HLV Park Hang-seo lo mất hàng thủ tại SEA Games 30

Thể thao 31/08/2019 21:30

(Tổ Quốc) - Theo HLV Park Hang-seo, các CLB có thể không nhả quân bởi SEA Games không nằm trong ngày quy định của FIFA. Nếu trường hợp đấy xảy ra, sẽ là một tổn thất lớn cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi họp báo đầy bất ngờ chiều ngày 30/08, HLV Park Hang-seo cho biết: "Buổi phỏng vấn này ngoài dự tính bởi Văn Hậu thuộc biên chế của Hà Nội FC. Tối hôm qua, Hậu có đề nghị được trao đổi ý kiến với tôi. cậu ấy nói rằng tối nay (31/08) muốn sang Hà Lan và ngày 03/09 sẽ quay về chuẩn bị cho trận đấu ngày 05/09.Tôi khá là bất ngờ về việc này vì chỉ còn 1 ngày là xuất phát đi Thái Lan nên đã hỏi cậu ấy rằng tại sao không để lùi lại sau ngày 05/09? Sau đó Hậu gọi điện đi đâu đó và trả lời tôi rằng phải quyết định trước ngày 02/09 rằng có ký hợp đồng với đội bóng Hà Lan hay không".

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra rất bất ngờ với tình huống này nhưng vẫn khẳng định đây là một cơ hội cho hậu vệ trẻ của Hà Nội FC. Theo HLV Park Hang-seo, trước đó, ông và BHL cùng đội ngũ y tế đã có một cuộc trao đổi rồi đi đến kết luận, Đoàn Văn Hậu chấn thương nhưng vẫn có thời gian đến 05/09 nên Hậu có thể có tên trong danh sách 23 người cuối cùng.

70338838_459312177990481_8763107402791780352_n

"Đội ngũ y tế cho biết Hậu khó có thể thi đấu trong 90 phút, trong khoảng 45-60 phút thì có thể được nên BHL cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng việc sang Hà Lan kí kết hợp đồng không còn là vấn đề của CLB mà là ĐTQG, nhất là trong thời điểm gặp đối thủ quan trọng là Thái Lan. Hỡn nữa, chúng ta đang trong một chiến dịch rất quan trọng là vòng loại World Cup nên tôi đã báo cáo việc này với VFF. Hậu và tôi chờ câu trả lời này từ đêm qua nhưng chưa nhận được"- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Được biết, Đoàn Văn Hậu muốn được đi sang Hà Lan nhưng theo vị chiến lược gia xứ Kim Chi, đây không phải vấn đề ông có thể quyết định và ông cũng chưa nhận được ý kiến từ phía VFF. Vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam sau đó đã gặp Tổng thư ký VFF Hoài Anh để trao đổi về vấn đề này. Điều kiện ông đưa ra là nếu Đoàn Văn Hậu đi đến ngày 03/09 rồi quay về thì ông sẽ đồng ý.

"VFF đồng ý nên tôi cũng đồng ý. Ở đây còn 1 vấn đề quan trọng nữa là SEA Games 30. Hiện nay, Chính phủ cũng rất quan tâm đến giải đấu. Tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của giải đấu. Đình Trọng đang phục hồi nhanh hơn dự tính. Trường hợp của Hậu, theo tôi biết sẽ thi đấu ở Hà Lan theo hình thức cho mượn. Nếu vào thời gian đấu Sea Games, là giải đấu không thuộc FIFA nên có thể Văn Hậu không về thi đấu được. Tôi cho rằng việc Hậu có tham dự SEA Games không quan trọng hơn vòng loại World Cup. Với vòng loại World Cup do FIFA tổ chức nên bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cậu ấy về"- HLV Park Hang-seo nói.

Điều đó có nghĩa rằng nếu VFF không đề nghị với CLB đưa vào điều khoản hợp đồng ràng buộc rằng Văn Hậu phải trở về đấu SEA Games thì hậu vệ trẻ này sẽ rất khó trở về tham dự giải đấu. HLV Park Hang-seo rất mong mọi việc sẽ được hoàn thành sớm bởi ngày 02/09 đã phải kí hợp đồng và khó có thể đàm phán được với CLB Hà Lan. Bên cạnh việc Đình Trọng không đủ tốc độ hồi phục, nếu mất cả Văn Hậu thì ĐT Việt Nam sẽ gặp tổn thất lớn ở hàng thủ.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo tiết lộ, vào 8h50 sáng mai (01/09), ĐT Việt Nam với 24 cầu thủ sẽ xuất phát sáng Thái Lan. Lí do có 24 người là có thể có 1 cầu thủ chấn thương và có thể có cả Văn Hậu. Các cầu thủ đã được học các quy định, quy chế thi đấu mới từ giảng viên do VFF cử đến.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ