• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối đầu Nga- Mỹ: Vô ích và không có kẻ thắng

Thế giới 31/08/2017 12:30

(Tổ Quốc) - Theo tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, mối quan hệ Nga-Mỹ đang gặp phải một số vấn đề.

Theo tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, mối quan hệ Nga-Mỹ đang gặp phải một số vấn đề, tuy nhiên, hai bên có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tân Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói với tờ báo Kommersant trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 30/8 rằng, "Có nhiều vấn đề rõ ràng trong quan hệ Nga-Mỹ nhưng hai bên có tiềm năng to lớn để hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực khác nhau."

Tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: Sputnik)

Ông chỉ ra rằng Nga muốn phát triển những cơ hội này và bình thường hoá tiến trình đối thoại bền vững với Mỹ, cũng như tìm kiếm việc chung tay hành động để đối phó với các mối đe dọa và thách thức chung.

"Để đạt được điều này, chúng tôi phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản của sự bình đẳng, thực sự tôn trọng lợi ích và nguyên tắc không can thiệp vào quan hệ nội bộ của nhau", nhà ngoại giao này nói thêm.

Theo ông, cuộc đối đầu Nga-Mỹ là vô nghĩa và sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột này.

"Điều quan trọng là các đồng nghiệp Mỹ nên hiểu rằng cuộc đối đầu với chúng tôi [Nga] là vô ích. Sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột này. Việc đạt được những thành tựu đáng kể trong quan hệ Nga-Mỹ chỉ nhằm tạo ra tiềm năng cho hợp tác song phương", ông Antonov nói.

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên kết thúc các hoạt động "chống Nga" vì không thể tiếp tục mãi mãi.

Ông Antonov nói: "Đã đến lúc phải dừng lại, không thể đi theo con đường nhân rộng các hoạt động chống Nga."

"Quả bóng đang ở phía Washington trong trường hợp hiện tại", nhà ngoại giao nói thêm.

(Theo Sputnik)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ