Đối mặt lịch thi đấu khó khăn ở ABL, HLV Kevin Yurkus cho rằng đó là một lợi thế của Saigon Heat

(Tổ Quốc) - Với một lịch thi đấu dày đặc vào những ngày đầu năm, nhiều cổ động viên của Saigon Heat đã lo ngại cho vấn đề thể lực của đội bóng. Tuy nhiên, HLV Kevin Yurkus đã có kế hoạch đối phó với điều này và cũng cho rằng đây sẽ là một lợi thế nhất định dành cho đội bóng.

Lịch thi đấu chính thức của Saigon Heat ở ABL 10 đã được công bố vài ngày trước. Với việc phải thi đấu muộn hơn gần 2 tháng so với những đội bóng khác do vướng lịch SEA Games 30, Saigon Heat sẽ phải căng sức từ rất sớm với một lịch thi đấu dày đặc ngay trong tháng 1 và 2, tiêu biểu như chuỗi 5 trận sân khách trong 10 ngày hay chuỗi trận "back-to-back" lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Đối mặt với những khó khăn ấy, nhiều người đã lo ngại về vấn đề thể lực của toàn đội bóng, cũng như đã có những dự đoán về việc sẽ cho một vài trụ cột nghỉ luân phiên ở các trận đấu và đôi khi phải chấp nhận một vài trận thua không quan trọng. Tuy nhiên, trao đổi cùng Sport5, HLV Kevin Yurkus cho biết mình đã có những kế hoạch nhất định để đối mặt với điều đó.

KevinABL

HLV Kevin Yurkus tự tin về đội hình của mình ở ABL sắp tới.

"Lịch thi đấu quả thật rất căng thẳng, đây là một thử thách thật sự cho toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi có một tập thể rất chất lượng và có chiều sâu. Điều này sẽ giúp tôi có thêm những sự điều chỉnh về số phút thi đấu hợp lý cho các cầu thủ, qua đó giảm thiểu khả năng quá tải cho những cầu thủ chủ lực. Tôi và các học trò cũng không muốn chủ động thua một trận nào cả".

Với những chia sẻ như trên, có thể phần nào thấy sự tự tin của HLV Kevin Yurkus cũng như những lời hứa hẹn về một đội hình mạnh trên băng ghế dự bị. Ở thời điểm hiện tại, Saigon Heat mới chỉ chính thức công bố 2 cái tên là Tâm Đinh và Christien Charles cho đội hình tham dự ABL 10.

49899510_1968036413308942_1479011407587442688_o

Saigon Heat sẽ cần một băng ghế dự bị đủ mạnh để san sẻ gánh nặng cho các cầu thủ chủ lực. Ảnh: Saigon Heat.

Tuy nhiên, kể cả khi đã tập hợp toàn bộ những Việt kiều tốt nhất của mình, thì Saigon Heat vẫn không thể tránh khỏi sự thật về 1 lịch thi đấu dày đặc vào những ngày đầu năm và bản thân HLV Kevin Yurkus cũng thừa nhận: "Ở một giải đấu đẳng cấp cao như ABL, đó là điều thường thấy".

"Thế nhưng, tôi lại không cho điều đó là một sự thiệt thòi quá lớn. Các cầu thủ của tôi sẽ đi chuyển, tập luyện và thi đấu liên tục mà không có một quãng nghỉ quá lớn nào. Điều đó đôi khi cũng sẽ giúp họ tăng sự gắn kết cũng như giữ vững được cảm giác thi đấu trong thời gian dài. Về cơ bản, đây cũng là một điều có ích", HLV Kevin Yurkus cho biết thêm.

48356833_1923612447751339_2665305087257083904_o

Theo HLV Kevin Yurkus, việc thi đấu liên tục sẽ giúp các cầu thủ giữ được cảm giác bóng. Ảnh: Saigon Heat.

Sau khi kết thúc chiến dịch SEA Games 30 của mình, HLV Kevin Yurkus sẽ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho chiến dịch ABL 10 của Saigon Heat. "Ông 30" sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 03/01/2020 và kết thúc Regular Season vào ngày 28/03/2020.

NHẬT PHẠM

Tin mới