• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối phó đại dịch Covid-19: Từng bước thế giới đã có biện pháp ngăn chặn

Thế giới 16/03/2020 16:36

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thành phố New York và Los Angeles đã đóng cửa các quán bar, nhà hàng và các ngân hàng trung ương trước diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Giảm thiểu tụ tập chỗ đông người

 Một số quốc gia ở Nam Mỹ và Trung Mỹ đã đóng cửa biên giới giống như một động thái gần đây ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Kinh tế lao đao vì Covid: "Tâm lý thời chiến" đối phó giữa đại dịch? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:reuters

Cục dự trữ liên bang của Mỹ đã cắt giảm lãi suất trong một hành động khẩn cấp chống Covid-19. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương đã có các biện pháp tích cực nhằm giảm bớt các tác động của kinh tế trong diễn biến đại dịch. Thị trường chứng khoán của châu Á và đồng đôla tiếp tục sụt giảm vào ngày 15/3.

Trong cuộc họp khẩn cấp, ngân hàng Nhật Bản đã nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua tăng cường mua các quỹ giao dịch trao đổi và các tài sản rủi ro khác. Ngân hàng trung ương Australia đã bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính vốn đã căng thẳng và cho biết sẽ công bố các bước chính sách tiếp theo trong thời gian tới.

"Các nhà lãnh đạo nhóm các nước G7 sẽ tổ chức họp trực tuyến nhằm thảo luận cách đối phó trước tình hình đại dịch bùng phát, các quan chức cho biết.

Các hành động chính sách phối hợp gợi nhớ đến các nỗ lực trong hơn một thập kỷ trước thế giới phải đối phó với hệ thống tài chính toàn cầu, tuy nhiên, trong thời gian này, mục tiêu đối phó chưa thể nắm bắt được bởi mức độ lây nhiễm y tế toàn cầu và chưa có tín hiệu chấm dứt trong suốt gần 2 tháng qua.

Một số quốc gia đã áp các lệnh cấm tụ tập đám đông, bao gồm các sự kiện văn hóa, thể thao và tôn giáo nhằm đối phó với dịch bệnh đã khiến hơn 169.000 người lây nhiễm và 6500 người tử vong toàn cầu.

Pháp, Tây Ban Nha và Italy đã áp dụng biện pháp phong tỏa trong khi Australia yêu cầu cách ly đối với những người nước ngoài đến nước này.

Ngân hàng trung ương New Zealand đã cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục vào ngày 16/3 sau cuộc họp khẩn cấp. Ngân hàng Nhật Bản và bốn ngân hàng trung ương khác cũng đã có các biện pháp giảm căng thẳng trên thị trường tín dụng.

"Điều này cũng không thể chấm dứt ảnh hưởng của kinh tế bởi việc chọn biện pháp giữ khoảng cách xã hội đã giảm hẳn các giao dịch", ông Ray Attrill, người đứng đầu chiến lược FX tại Ngân hàng Australia, Sydney đồng thời đề cập đến các biện pháp phải cố gắng để giảm mức độ lây lan của virus.

"Điều này sẽ đòi hỏi việc chi tiêu tài chính và một số động thái của chính phủ để đảm bảo các công ty nhỏ được tài trợ", ông Ray Attrill cho hay.

Thị trưởng bang New York, ông Bill de Blasio cho biết rằng, ông đã yêu cầu các nhà hàng, quán bar và quán cà phê chỉ bán thực phẩm có thể mang đi hoặc thực hiện biện pháp giao hàng. Ông Bill de Blasio khẳng định sẽ yêu cầu các câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim, nhà hát nhỏ và các địa điểm tổ chức hòa nhạc đóng cửa.

Từng bước ngăn chặn dịch bệnh

New York đã cho phép các hệ thống trường học công khác bắt đầu trở lại trong tuần này.

Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã yêu cầu tương tự vào ngày 15/3. Các quán ăn, quán bar và cà phê bán đồ ăn, phục vụ khách mang đi, các quan chức cho biết.

Trung Quốc – tâm điểm của đại dịch vào năm ngoái cho biết, sản lượng công nghiệp đang trong nhịp độ tốc độ tăng mạnh nhất trong vòng 30 năm qua tính từ hai tháng đầu năm nay trong bối cảnh dịch bệnh đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Ủy ban Olympic quốc tế sẽ tổ chức các cuộc họp giữa những người đứng đầu tổ chức thể thao quốc tế vào ngày 17/3 trước bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, một nguồn tin cho biết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với các hoài nghi liệu Olympic Tokyo 2020 có tổ chức theo đúng kế hoạch hay không.

Các quốc gia phía Nam Mỹ và Trung Mỹ đã tiến tới các biện pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh cùng với các lệnh cấm người nước ngoài không phải là công dân vào nước. Hondura cũng đã đóng cửa biện giới trong một tuần.

Các nhà lãnh đạo Argentina và Peru cũng đã thông báo đóng cửa biên giới vào ngày 15/3 nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của đại dịch. Argentina sẽ đóng cửa biên giới trong 15 ngày đối với những người không cư trú, Tổng thống lberto Fernandez nói trong một họp báo truyền hình.

"Các trường học công và tư sẽ phải đóng cửa cho đến 31/3", ông lberto Fernandez nói.

Các công viên quốc gia sẽ đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh.

Tổng thống Peru - Martin Vizcarra cho biết vào ngày 15/3, Peru sẽ đóng cửa biên giới, trì hoãn các chuyến bay và vận tải trên biển. Ông Martin Vizcarra kêu gọi các công dân tự cách ly trong 15 ngày nhằm kiềm chế mức độ lây lan của loại virus chủng mới này.

"Điều tồi tệ nhất đang xảy ra với chúng ta. Bằng cách nào chúng ta sẽ đối mặt với các thách thức để có thể xác định điểm cuối cùng là gì", tiến sĩ Anthony Fauci – chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Mỹ cho biết.

"Chúng ta cần phải nhìn vào khía cạnh tài chính nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế", ông Kerry Craig – chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Asset Management nhận định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ