• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối thoại Shangri La khai màn: Mỹ - Trung chuyển động cùng trật tự thế giới

Thế giới 01/06/2019 09:09

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm thứ Sáu rằng các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ cần sẵn sàng điều chỉnh các quy tắc quốc tế trước một Trung Quốc mạnh hơn.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2019 – một hội nghị an ninh thường niên ở Singapore, ông Lý cho biết Trung Quốc đã đến lúc phải đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ các khuôn khổ thương mại, giữ vững hòa bình và ổn định trong khu vực và xa hơn thế nữa.

"Các quốc gia phải chấp nhận rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và lớn mạnh, và việc ngăn chặn điều này xảy ra là không thể và không khôn ngoan", ông nói.

Đối thoại Shangri La khai màn: Mỹ - Trung chuyển động cùng trật tự thế giới - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2019. (Nguồn: AP)

"Trung Quốc sẽ có những lợi ích và tham vọng chính đáng của riêng mình, bao gồm phát triển các công nghệ tiên tiến bản địa như infocomms và trí tuệ nhân tạo. Các quy tắc quốc tế mới cần được đưa ra trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và truyền thông xã hội."

Ông Lý là một diễn giả chính tại Đối thoại Shangri-La – sự kiện có sự tham dự của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe cùng các quan chức quốc phòng và học giả khác.

Đầu tháng này, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 11 của họ mà không có thỏa thuận nào được đưa ra, trong khi hai bên tiếp tục tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của nhau.

Bộ Thương mại Mỹ cũng đã đưa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vào danh sách hạn chế, ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ bán công nghệ cho Huawei khi không có sự chấp thuận của chính phủ.

Ông Lý dự đoán rằng Trung Quốc sẽ muốn có tiếng nói trong bất kỳ quy tắc mới nào, bởi vì họ đã không tham gia vào việc tạo ra các quy tắc hiện hành. "Và đây là một kỳ vọng hoàn toàn hợp lý", ông nói.

Đổi lại, Trung Quốc nên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và không mong đợi sẽ được đối xử theo cách tương tự như trong quá khứ, ông nói. Điều này mở rộng cho các thỏa thuận thương mại và nhượng bộ mà nước này đã đàm phán khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001.

Vào thời điểm đó, thương mại hàng hóa của Trung Quốc chiếm 4% tổng số của thế giới.

Ông Lý cho biết con số này nay đã tăng gần gấp ba, lên đến 11,8%, khiến cho các điều khoản cũ "không còn có thể phù hợp về mặt chính trị đối với các quốc gia khác."

Ông nói thêm: "Lợi ích riêng của Trung Quốc là ngăn chặn khuôn khổ thương mại quốc tế bị phá vỡ và thực hiện các thay đổi kịp thời mang lại sự tương hỗ và ngang giá lớn hơn với các đối tác thương mại của mình".

Ông cũng kêu gọi Trung Quốc sử dụng sức mạnh của mình "với sự kiềm chế và chính đáng" và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở các khu vực như Biển Đông.

"Họ nên làm điều này thông qua ngoại giao và thỏa thuận hơn là ép buộc hoặc đe dọa dùng vũ lực, hay đồng thời tạo sức ép đối với lợi ích và quyền lợi cốt lõi của các quốc gia khác", ông Lý nói.

Thủ tướng Singapore cũng cho biết, việc tăng cường thái độ cứng rắn ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc là đáng lo ngại.

Hôm thứ 6, hai quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri La và nhất trí cải thiện liên lạc và tăng cường trao đổi và hợp tác giữa quân đội song phương.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ