Đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup chuẩn bị thay HLV lần thứ 3 dù không thi đấu chính thức suốt năm 2020

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá UAE hẳn là những vị lãnh đạo vô cùng khó tính. Họ sẵn sàng thay đổi vị trí HLV trưởng tuyển Quốc gia chỉ sau vài trận giao hữu, hay thậm chí có người còn chưa kịp ngồi ghế chỉ đạo cũng có thể mất việc.

Theo báo chí UAE, HLV đội tuyển Quốc gia nước này Luis Pinto đang đối diện với viễn cảnh sớm bị sa thải chỉ sau 3 trận giao hữu gần đây. UAE để thua trước Uzbekistan và Bahrain, thắng vất vả Tajikistan với tỷ số 3-2. Nguyên nhân khiến chiếc ghế của ông Luis Pinto lung lay là do mâu thuẫn với các cầu thủ. LĐBĐ UAE rất có thể sẽ đưa ra quyết định sa thải ông Luis Pinto vào đầu tháng 12 này.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup chuẩn bị thay HLV lần thứ 3 dù không thi đấu chính thức suốt năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Luis Pinto có thể là "HLV World Cup" tiếp theo phải rời UAE trong cay đắng. Vị chiến lược gia này từng dẫn dắt Honduras ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Trước đó, UAE có 2 lần thay tướng kể từ cuối năm 2019. Đầu tiên là trường hợp của HLV nổi tiếng Bert van Marwijk. Vị chiến lược gia người Hà Lan vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi để thua Việt Nam 0-1 tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, UAE tiếp tục gây thất vọng tại Cúp Vùng Vịnh và bị loại sau vòng bảng. Không lâu sau đó, HLV Ivan Jovanovic được bổ nhiệm nhưng cũng bị sa thải dù chưa dẫn dắt bất kỳ trận nào.

UAE đặt mục tiêu tham dự World Cup 2022, nhưng họ lại không có được kết quả tốt tại vòng loại. Họ đang xếp thứ 4 với chỉ 6 điểm. Nếu muốn đi tiếp, UAE cần toàn thắng 4 trận còn lại, đồng thời hy vọng các đối thủ xếp trên xảy chân.

GG

Tin mới