Đối thủ e ngại kế hoạch cao tay của thầy Park; ĐTVN phải đón nhận sự thay đổi bất ngờ

Linh Đan | 04-12-2020 - 10:11 AM

(Tổ Quốc) - Kế hoạch hội quân trong tháng 12 của U22 Việt Nam và ĐTQG sẽ phải điều chỉnh vì dịch bệnh. Dù vậy, sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho năm 2021 đang được đối thủ đánh giá cao.

Theo kế hoạch ban đầu, VFF sẽ tổ chức hai trận đấu giao hữu giữa U22 Việt NamĐT Việt Nam tại các sân Cẩm Phả (23/12) và Thống Nhất (27/12). Người hâm mộ được phép vào sân theo dõi và số tiền bán vé sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ được VFF ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua.

Tuy nhiên sau khi TP.HCM có diễn biến mới phức tạp về dịch Covid-19, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không thể thi đấu tại sân Thống Nhất như dự tính ban đầu.

Hôm qua (3/12), sau khi nhận được văn bản chỉ đạo từ Tổng cục TDTT, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã nhanh chóng ra thông báo đề nghị các đơn vị tạm dừng tổ chức các giải thể thao trên địa bàn thành phố trong tháng 12/2020. Điều này đồng nghĩa với việc trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 27/12 sẽ phải chuyển tới tổ chức ở địa phương khác. Trong khi đó, trận đấu hôm 23/12 vẫn được tiến hành tại sân Cẩm Phả.

Hiện tại, VFF chưa công bố phương án sân vận động thay thế cũng như giá vé vào xem hai trận đấu này.

Đối thủ e ngại kế hoạch cao tay của thầy Park; ĐTVN phải đón nhận sự thay đổi bất ngờ - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ có hai trận đấu quan trọng trong tháng 12 để đánh giá các học trò.

Dù kế hoạch rèn quân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho các giải đấu trong năm 2021 vẫn được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Tờ Indo Sport của Indonesia mới đây đã có bài phân tích về vấn đề này, với nội dung khen ngợi sự chủ động của thầy Park và cho rằng đây sẽ là yếu tố khiến đội bóng xứ Vạn đảo gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Việt Nam vào năm sau.

"Không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay lười nhác nào, sự chủ động của HLV Park Hang-seo với mục đích giúp tăng cường sức mạnh của ĐT Việt Nam trong các trận đấu quốc tế sắp tới. Với kế hoạch như thế này, họ sẽ khiến cho ĐT Indonesia phải thực sự lo ngại.

Thành công của ông Park trong thời gian qua thể hiện ở vị trí nhất bảng G vòng loại World Cup 2022. Việt Nam giành được 11 điểm, xếp trên Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia. Cũng nhờ thành tích này mà Việt Nam hiện đang là đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí thứ 93. Đây cũng là vị trí cao nhất của họ sau hơn 20 năm, kề từ lần đứng hạng 84 thế giới vào năm 1998.

Để duy trì sự ăn ý cho đội tuyển, HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch hội quân để có thêm thời gian chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 3/2021.

Ông Park vừa cho công bố danh sách 37 cầu thủ, gồm 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo. Sắp tới sẽ có hai trận đấu tập quan trọng giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam. Những tuyển thủ kỳ cựu sẽ có cơ hội đọ sức với các cầu thủ trẻ. Đây cũng sẽ là sự chuẩn bị tốt để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31", cây viết của tờ Indo Sport nhận định.

Theo đánh giá của Indo Sport, Việt Nam đang nắm lợi thế không chỉ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn bởi các đối thủ như Malaysia, UAE gặp nhiều bất ổn trong năm nay. Còn với Indonesia, HLV Shin Tae-yong hiện đang dồn toàn lực cho đội U19 để hướng tới U20 World Cup 2021, còn ĐTQG hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM