Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long

Quốc Tiệp - Người Đưa Tin | 04-07-2020 - 17:50 PM

(Tổ Quốc) - Các bộ phim hài của Châu Tinh Trì là bệ phóng cho hàng loạt diễn viên hài Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có Hoàng Nhất Sơn (hay Huỳnh Nhất Sơn).

Hoàng Nhất Sơn sinh năm 1964, là gương mặt quen của phim Hong Kong (Trung Quốc) nói chung, phim TVB nói riêng những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy được biết đến nhiều với vai trò diễn hài nhưng Hoàng Nhất Sơn thực ra là người học cao biết rộng.

Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long - Ảnh 1.

Diễn viên Hoàng Nhất Sơn.

Anh tốt nghiệp đại học Kwun Tong Maryknoll danh tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) năm 1987 và còn tiếp tục học lên tới thạc sĩ chuyên ngành quản lý công thương.

Dù có nhiều cơ hội phát triển trong ngành kinh doanh nhưng Hoàng Nhất Sơn lại đam mê làm biên kịch nên đã từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ. Anh bắt đầu với vị trí biên kịch cho các chương trình hài tạp kỹ của đài TVB, sau đó dần dà tự xuất hiện trong chương trình do mình viết.

Vai diễn đầu tiên của Hoàng Nhất Sơn là một vai phụ trong The Funny Half Show. Với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu giúp cho Hoàng Nhất Sơn nhanh chóng được khán giả để mắt tới. Ngay sau đó, anh nhận được nhiều lời đề nghị đóng phim.

Nổi tiếng sau khi hợp tác với Châu Tinh Trì

Cơ duyên đến với Hoàng Nhất Sơn khi anh gặp gỡ Châu Tinh Trì, sau đó tham gia hàng loạt bộ phim của tài tử này, như Trường học Uy Long 1 và 2, Vua phá hoại, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Tình thánh, Quan xẩm lốc cốc...

Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long - Ảnh 2.

Hoàng Nhất Sơn (trái) trong các phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Hai người hợp tác trong tất cả 7 bộ phim và có mối quan hệ khá thân thiết. Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Nhất Sơn từng tâm sự Châu Tinh Trì là người thường hay mắng chửi diễn viên rất nặng nề khiến nhiều người cảm thấy mất lòng. Thế nhưng Hoàng Nhất Sơn lại không nằm trong số đó.

Anh kể lại có lần cùng ba diễn viên khác bị Châu Tinh Trì mắng té tát vì diễn không đạt. Châu Tinh Trì mắng xong thì ba người kia lập tức bỏ đi chỗ khác, chỉ có Hoàng Nhất Sơn vẫn ở lại.

Tinh Gia ngạc nhiên quay sang hỏi: "Ba người kia đều đi rồi mà cậu vẫn ở đây, không sợ bị mắng thêm sao?". Hoàng Nhất Sơn chỉ cười mà không nói gì vì đã quá hiểu tính cách của họ Châu.

Hoàng Nhất Sơn cho rằng tuy có tính xấu hay mắng chửi nhưng Châu Tinh Trì thực ra không thù ghét ai, ông chỉ là người theo chủ nghĩa cầu toàn quá mức. Mỗi chi tiết nhỏ trong phim đều phải được làm hoàn hảo, nếu không Tinh Gia sẽ nổi cáu.

Chính vì vậy, không giống như Lý Lực Trì hay nhiều diễn viên "ruột" khác từng hợp tác với Châu Tinh Trì nhưng rồi vì giận dỗi mà cắt đứt mối quan hệ, Hoàng Nhất Sơn luôn tỏ ra biết ơn và khẳng định nếu không có Tinh Gia sẽ không có anh ngày hôm nay.

Vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho con

Sau 7 bộ phim, Hoàng Nhất Sơn giã biệt Châu Tinh Trì không phải vì có mâu thuẫn mà vì có lối rẽ riêng trong sự nghiệp. Anh kết hôn với một nữ phát thanh viên xinh đẹp và chuyển sang làm công việc đằng sau máy quay.

Hai người sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh và tưởng rằng sẽ sống hạnh phúc viên mãn cho tới khi tai họa ập đến vào năm 2005.

Cậu con trai lớn của Hoàng Nhất Sơn chẩn đoán bị mắc căn bệnh khiếm khuyết về bạch cầu khó chữa. Người mắc bệnh này sẽ dần mất đi thăng bằng và phải phụ thuộc vào người khác trong mọi sinh hoạt.

Để kiếm tiền trị bệnh cho con, Hoàng Nhất Sơn buộc phải sang Đại lục để trở lại làm diễn viên. Khi mới sang Đại lục, anh chỉ là một diễn viên vô danh không ai biết tới, phải cậy nhờ các mối quan hệ để tham gia diễn hài trên truyền hình.

Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long - Ảnh 3.

Hoàng Nhất Sơn nỗ lực kiếm tiền trị bệnh cho con.

Một lần, Hoàng Nhất Sơn bị cậu đạo diễn kém mình tới hơn 20 tuổi quát tháo thiếu tôn trọng và bắt diễn lại nhiều lần khiến anh vô cùng tủi thân.

Từng được nhiều người biết đến và trọng dụng khi ở Hong Kong (Trung Quốc), nhất là qua các phim Châu Tinh Trì, nay Hoàng Nhất Sơn phải chịu cảnh chạy vạy từng vai hài nhỏ mà vẫn cắn răng chịu đựng vì con.

Nhắc lại quãng thời gian "biến động" ở TVB, Hoàng Nhất Sơn cho biết sau khi không được ký hợp đồng tiếp với nhà đài, anh rơi vào trạng thái bế tắc: "Khi đó con trai thứ hai mới được 3 tuổi, tôi chán nản tự hỏi chẳng nhẽ không có con đường nào cho mình ư? May thay, có người mời tôi đóng phim Công phu túc cầu ở Quảng Châu. Tôi lập tức sang Đại lục đóng phim". Sau đó, Nhất Sơn bắt đầu hành trình đằng đẵng xa Hong Kong, để kiếm tiền chăm lo cho gia đình, con cái bệnh tật.

Dù vắt sức làm việc cật lực nhưng Hoàng Nhất Sơn cũng không thể khiến con lành bệnh. Con trai của anh hiện đang phải ngồi xe lăn và cần có người giúp đỡ trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long - Ảnh 4.

Gia đình Hoàng Nhất Sơn.

Con đầu thiệt thòi nên Hoàng Nhất Sơn mong con thứ hai khỏe mạnh, bình yên và tận hưởng tất cả những điều đẹp đẽ nhất, sống một cuộc đời hoàn thiện nhất thay anh mình. Hoàng Nhất Sơn từng bộc bạch, nỗi buồn to lớn nhất trong cuộc đời làm cha của anh chính là con trai không khỏe mạnh.

Vì con bệnh, Hoàng Nhất Sơn gánh trên vai trọng trách chăm sóc, chi trả những hóa đơn điều trị "khổng lồ". Tuy nhiên, tâm niệm của anh rất giản dị: "Được chăm sóc, yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc. Trong khoảng 8-10 năm đầu con ốm, tôi thậm chí không hiểu mình có thực sự đang sống hay không. Nhưng giờ đây, tôi đã nhẹ nhàng hơn".

Đời tư ít biết về diễn viên nhỏ con từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long - Ảnh 5.

Hoàng Nhất Sơn và Châu Tinh Trì trong phim Trường học Uy Long.

Mới đây, Sina đưa tin nam diễn viên Hoàng Nhất Sơn, đã bình luận về việc Châu Tinh Trì bị cho là đang gặp kinh tế khó khăn, trên bờ vực phá sản.

"Gần đây có người hỏi tôi, kinh tế của Tinh Gia gặp vấn đề gì sao? Có phải Châu Tinh Trì sắp phá sản, có phải anh ấy nợ tới 600 triệu NDT, có người lại nói nợ 1 tỷ NDT, cho nên Châu Tinh Trì phải đem nhà cửa đi thế chấp?", Hoàng Nhất Sơn nói.

Nam diễn viên bênh vực bạn: "Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo".

Hoàng Nhất Sơn tiết lộ từ năm 1991 khi quay Trường học Uy Long, Châu Tinh Trì đã có đam mê đầu tư bất động sản và mua rất nhiều cửa hàng, khu nhà cao cấp.

"Tôi nhớ rõ khi quay Trường học Uy Long, tôi thấy anh ấy đứng nhìn đường phố, tôi hỏi: Tinh Gia đang nhìn gì vậy? Anh nói nhìn mặt tiền cửa hàng. Thời điểm đó Tinh Gia đã mua nhiều bất động sản, ước tính lên tới 10 thì không thì cũng vài tỷ. Các bạn hỏi tại sao 600 triệu hay 1 tỷ Châu Tinh Trì lấy không được? Nhà giàu có ai để nhiều tiền mặt như vậy trong nhà, họ đều thích đầu tư, rút tiền chỗ nọ mua chỗ kia để xoay vòng", Hoàng Nhất Sơn nói thêm.

"Châu Tinh Trì sở hữu rất nhiều bất động sản, hiện tại anh cũng ở trong một căn biệt thự có giá 2 tỷ NDT. Vì vậy Tinh Gia có bán một căn cũng không phải là vấn đề. Không cần lo lắng cho tình trạng kinh tế của Châu Tinh Trì. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", nam diễn viên khẳng định.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM