• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từng thành viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tự tay nhắn tin ủng hộ vì người nghèo

Thời sự 02/11/2018 08:04

(Tổ Quốc) - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia “chung tay vì người nghèo” là hoạt động hết sức nhân văn và ý nghĩa đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa chưa được đến trường trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Từng thành viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tự tay nhắn tin ủng hộ vì người nghèo - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tối 1/11, tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành đã tới dự chương trình. Đặc biệt, tham gia hưởng ứng chương trình còn có Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam Park Hang Seo cùng các cầu thủ.

Từng thành viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tự tay nhắn tin ủng hộ vì người nghèo - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá, Lãnh đạo TCT Bưu Điện Việt Nam, đại diện Ban huấn luyện và đại diện các cầu thủ lên sân khấu cùng thực hiện thao tác nhắn tin ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

Chương trình nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" của Bưu điện Việt Nam được phát động rộng rãi đến 42.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động trên cả nước. Dự kiến số tiền nhắn tin ủng hộ của toàn mạng lưới Bưu điện thông qua chương tình "Cả nước chung tay vì người nghèo" là khoảng 800 triệu đồng. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là trách nhiệm xã hội và nét văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Lễ phát động không chỉ được tổ chức tại khối cơ quan Tổng công ty mà còn được cầu truyền hình tại hơn 70 Bưu điện tỉnh, thành phố và các công ty thành viên của Bưu điện Việt Nam. Ngay sau khi chương trình được phát động, toàn thể hơn 42.000 cán bộ công nhân viên Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện nhắn tin về đầu số 1409 để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào Quỹ vì người nghèo. Đây cũng là một trong số các tiêu chí thi đua để Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xét các hình thức thi đua đối với các công đoàn cơ cở vào dịp cuối năm 2018".

Từng thành viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tự tay nhắn tin ủng hộ vì người nghèo - Ảnh 3.

Các cầu thủ, cán bộ công nhân viên TCT Bưu điện Việt Nam đồng loạt nhắn tin ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

"Bưu điện Việt Nam cũng vận động cán bộ công nhân viên, qua cán bộ công nhân viên sẽ ận động người thân, bạn bè tiếp tục nhắn tin ủng hộ đến hết ngày 31/12/2018. Cuộc vận động này cũng là một trong số các tiêu chí để Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xét các hình thức thi đua đối với các công đoàn cơ sở vào dịp cuối năm. Điều đó đồng nghĩa với số tiền ủng hộ chương trình của Bưu điện Việt Nam được dự tính sẽ không ngừng tăng lên", ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Phát huy thế mạnh về mạng lưới rộng đến từng thôn, bản, Bưu điện Việt Nam cũng sẽ tổ chức truyền thông về ý nghĩa của chương trình, cú pháp nhắn tin ủng hộ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" để  tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng xã hội. Cụ thể, Bưu điện Việt Nam sẽ đặt tờ rơi về chương trình tại gần 13.000 điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam để lan tỏa thông điệp "Cả nước chung tay vì người nghèo", góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của đất nước.

Từng thành viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tự tay nhắn tin ủng hộ vì người nghèo - Ảnh 4.

Đại diện Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo 100 triệu đồng.

Tại buổi Lễ, cùng với cán bộ, công nhân viên toàn ngành Bưu điện, Ban huấn luyện và đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam đã nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Nhân dịp này, Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam cũng đã ủng hộ Quỹ Người nghèo 100 triệu đồng.

Hà Giang - Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ