• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Điền kinh và Bơi dự kiến tập huấn tại Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình

Thể thao 03/06/2021 11:17

(Tổ Quốc) - Sau đội tuyển bóng bàn Việt Nam, hai đội tuyển Bơi và Điền kinh đang được lên kế hoạch về tập huấn tại Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình.

Để chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay, ngay từ đầu năm, cùng với nhiều môn thể thao khác, các tổ của 2 bộ môn Điền kinh và Bơi đã được triệu tập và đang tập luyện tích cực tại các Trung tâm HLTTQG.

Đây cũng là 2 môn thể thao thế mạnh của Việt Nam, thường xuyên mang về thành tích tốt tại các giải đấu khu vực, quốc tế. Do vậy, công tác chuẩn bị, tập huấn của 2 đội tuyển này rất được chú trọng.

Mới đây, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung Tâm HLTTQG Hà Nội và Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình về công tác tập huấn trong thời gian tới của hai đội tuyển quốc gia là Điền kinh và Bơi.

Đội tuyển Điền kinh và Bơi dự kiến tập huấn tại Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình - Ảnh 1.

Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình là địa điểm tập luyện tốt nhất bởi tại đây các điều kiện về sân bãi, đường chạy và trang thiết bị khác đều đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi làm việc, theo ông Dương Đức Thủy, đại diện Bộ môn và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, hiện Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình là địa điểm tập luyện tốt nhất bởi tại đây các điều kiện về sân bãi, đường chạy và trang thiết bị khác đều đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, rất phù hợp cho các VĐV tập luyện.

Đồng tình với quan điểm này, ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, sau khi khảo sát, các điều kiện tập luyện tại Khu bể bơi thuộc Khu Liên hợp đều đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt các yêu cầu về thi đấu và tập luyện.

Đại diện của 2 bộ môn hoàn toàn nhất trí về mặt chủ trương và chủ động xây dựng kế hoạch đưa VĐV tập trung về tập huấn tại đây càng sớm càng tốt sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía lãnh đạo Tổng cục TDTT và Bộ VHTTDL.

Hiện, đội tuyển Bóng bàn Việt Nam đã chuyển về Khu Liên hợp ăn ở, tập luyện một thời gian và có những đánh giá tốt. 

Ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình cho biết: "Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình trong thời gian vừa qua đã hoàn thành công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp đường Piste và khu thể thao dưới nước đảm bảo chất lượng rất tốt về yếu tố chuyên môn khi phục vụ cho các VĐV đỉnh cao tập luyện, thi đấu tại đây. Khu Liên hợp có thể đảm bảo đón tiếp, phục vụ tốt cho gần 100 VĐV của một số môn thuộc các đội tuyển quốc gia về tập huấn".

Cũng theo ông Hổ, các phòng chức năng khác đã được Khu Liên hợp sửa chữa, một số thiết bị sẽ sớm lắp đặt và hoàn thiện trong 1, 2 tuần tới. Phòng tập Gym khang trang, hiện đại. Công tác an ninh, an toàn tại đây được đảm bảo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Trần Đức Phấn nhấn mạnh, Bơi và Điền kinh là 2 môn nằm trong hệ thống Olympic, Asiad. Đây là những môn trọng điểm đã có chiến lược phát triển dài hơi của Thể thao Việt Nam nên cần phải đảm bảo những điều kiện tập luyện đạt chuẩn cho VĐV.

"Đề nghị các Trung tâm, bộ môn, ban huấn luyện và các Vụ đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Khu Liên hợp cần sớm xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón các đội tuyển một các cụ thể nhất để trình lãnh đạo Tổng cục TDTT, lãnh đạo Bộ VHTTDL xem xét" - ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ