• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại cả Malaysia và Indonesia để cạnh tranh với UAE, Thái Lan"

Thể thao 22/09/2019 22:28

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, ĐT Việt Nam sẽ cần trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận đấu tới để cạnh tranh suất đi tiếp.

5 ngày 2 trận, sẽ dễ bị bắt bài

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia và ĐT Indonesia lần lượt trong ngày 10/10 và 15/10 tới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 32 cầu thủ. Trong số đó, bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc, thường xuyên ăn cơm tuyển như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (Hà Nội) hay Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn (HAGL)... thì một số gương mặt mới cũng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội như Mạc Hồng Quân, Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn, Nguyễn Công Thành, Ngô Hoàng Thịnh, Tô Văn Vũ.

616845833944584111552617837948082611290112n-1559227063091787221877

Mạc Hồng Quân là một trong số những cái tên mới dưới thời HLV Park Hang-seo

Cùng với đó, ba gương mặt đang thi đấu ở các CLB nước ngoài gồm Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Công Phượng (Sint - Truidense VV) và Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen) cũng sẽ hội quân muộn cùng đội.

Đánh giá về danh sách triệu tập này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng bộ khung các cầu thủ cũ đã quá quen với triết lý bóng đá của ông cùng những nhân tố mới để hoàn thiện về mặt lối chơi.

Trong danh sách triệu tập lần này, có thể thấy rằng, HLV Park Hang-seo đã triệu tập khá nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công ngoài những cái tên đã quen thuộc trên hàng công như Anh Đức, Công Phượng... Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc triệu tập những gương mặt tấn công đa số là người cũ này chứng minh HLV Park Hang-seo vẫn chưa dám mạo hiểm.

"Cả Malaysia lẫn Indonesia đều là những đối thủ quá quen thuộc với chúng ta, họ hiểu rõ sức mạnh, lối chơi của chúng ta. Những cầu thủ nổi bật trên hàng công như Anh Đức hay Công Phượng chắc chắn sẽ được họ tìm hiểu kĩ, nắm rõ điểm mạnh, yếu. Thêm vào đó, chúng ta phải sẽ phải đá liền 2 trận trong vòng 5 ngày nên HLV Park Hang-seo không thể sử dụng một đội hình để đối đầu hai đối thủ. Do vậy, tôi cho rằng HLV Park Hang-seo muốn thay đổi để khiến đối thủ bất ngờ"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Hoàng Thịnh sẽ là vũ khí bí mật

Trong danh sách triệu tập lần này, nhiều gương mặt mới có phong độ cao đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên. Nổi bật lên trong đó là những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh,  Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn, Tô Văn Vũ...Trong những gương mặt này, chuyên gia Đoàn Minh Xương đặc biệt đánh giá cao Ngô Hoàng Thịnh và cho rằng cầu thủ này sẽ là vũ khí bí mật của ĐT Việt Nam.

v-1947

Ngô Hoàng Thịnh sẽ là vũ khí bí mật

"Với sự góp mặt của những cầu thủ này, sức mạnh của hàng công ĐT Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể. Đặc biệt là trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ này đáp ứng được những yêu cầu của HLV Park Hang-seo sau khi ông cùng HLV Lee Young-jin sang thị sát trận đấu của ĐT Malaysia và Indonesia. Hoàng Thịnh sẽ là vũ khí bí mật của thầy Park bởi đây là mẫu cầu thủ có lối chơi về thể lực và chơi rất hay ở tuyến giữa cùng khả năng sút xa cực tốt. Trong một thế trận giằng co, Hoàng Thịnh sẽ phát huy được thế mạnh của cậu ấy"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Phải có đủ 6 điểm để cạnh tranh với UAE và Thái Lan

Vào ngày 10/10 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với ĐT Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam mới chỉ thi đấu 1 trận và đó là trận hòa trước ĐT Thái Lan. Trong khi đó, ĐT Malaysia thi đấu nhiều hơn 1 trận và chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận thua. Xét về mặt tâm lý, ĐT Malaysia rõ ràng sẽ muốn có được trọn vẹn 3 điểm để đủ cơ sở tranh chấp suất đi tiếp.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình có thể được xem là trận tái đấu của chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ở trận tái đấu này, ĐT Malaysia sở hữu thực lực mạnh hơn rất nhiều.

"ĐT Malaysia lần này sẽ không phải là đối thủ dễ chơi dù chúng ta đã đánh bại họ tại chung kết AFF Cup năm ngoái. Cứ nhìn cách họ chơi với UAE thì sẽ biết ngay. Tôi còn nhớ, cách đây 10 năm họ nhận thất bại 10-0 trước đối thủ mà lần này họ chỉ thua 2-1 và là đội ghi bàn trước. Chúng ta cần phải biết chuyển hóa các lợi thế như sân nhà, khán giả để có được kết quả tốt. ĐT Việt Nam sẽ cần phải có đủ 6 điểm để cạnh tranh cho suất đi tiếp"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Highlights | Malaysia - Việt Nam - Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 (Nguồn: BLV Quang Huy)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ