• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán khẩn thượng đỉnh Nga – Triều: Bất ngờ tín hiệu Mỹ?

Thế giới 18/04/2019 05:56

(Tổ Quốc) - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên đang có chuyến thăm đến Moscow.

Động thái này diễn ra giữa những đồn đoán trên truyền thông Hàn Quốc rằng ông Kim Jong Un đang có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm.

Theo CNN, chuyến đi của đại diện Stephen Biegun dường như là nỗ lực mới nhất của Washington để tiếp nối các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng.

Nga trước đây đã nhiều lần kêu gọi giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt cho Triều Tiên nhằm đổi lấy phi hạt nhân hóa, trong khi ông Trump muốn hướng tới một thỏa thuận lớn đi vào trọng tâm chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đi xa hơn việc Bình Nhưỡng tháo dỡ một cơ sở hạt nhân quan trọng, Yongbyon.

Đồn đoán về khả năng diễn ra thượng đỉnh Nga – Triều cũng xuất hiện khi có phân tích mới về hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể có hoạt động mới tại Yongbyon.

Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên?

Cả Nga và Triều Tiên đều không công bố một cuộc họp chính thức nào giữa hai nhà lãnh đạo của họ. Hôm thứ ba, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim In-chul nói rằng Seoul biết được "rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Triều Tiên đang được xúc tiến."

Đồn đoán khẩn thượng đỉnh Nga – Triều: Bất ngờ tín hiệu Mỹ? - Ảnh 1.

Thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Kim Jong-un có thể sớm diễn ra? (Nguồn: Asia Nikkei)

Ông Kim đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrorv vào năm ngoái, vài ngày trước khi ông Kim tới Singapore để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào thời điểm đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt theo từng giai đoạn để đổi lấy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Điện Kremlin không bình luận gì khi được hỏi hôm thứ Hai về khả năng diễn ra thượng đỉnh với Triều Tiên – sự kiện mà truyền thông Hàn Quốc đưa tin có thể diễn ra xoay quanh Diễn đàn Vành đai và Con đường của Trung Quốc tại Bắc Kinh, được cho là bắt đầu vào cuối tháng này.

Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã lên kế hoạch cho một chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến thành phố cảng Vladivostok ở miền đông nước Nga vào thứ Năm tuần tới, theo Flightkn.com. Hãng hàng không này thường chỉ bay theo tuyến vào thứ Hai và thứ Sáu, theo trang web của hãng.

Chad O'Carroll, một nhà phân tích từ Hàn Quốc, cho biết, dữ liệu chuyến bay là "không bình thường" nhưng nói rằng "còn quá sớm để khẳng định rằng nó có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh".

"Chúng tôi đã thấy các chuyến bay không theo lịch trình diễn ra nhiều lần trong năm qua, nhưng thường vẫn vào thứ Hai và thứ Sáu - ngoài những chuyến bay bình thường. Vì vậy, điều này có thể là do tải trọng hành khách đặc biệt," O ' Carroll nói với CNN.

Tuy nhiên, O'Carroll cho biết mẫu máy bay cụ thể được sử dụng cho chuyến bay thứ Năm gần như chưa bao giờ bay trên tuyến Vladivostok đến Bình Nhưỡng, có thể cho thấy "nó có thể được sử dụng cho chính phủ".

Triều Tiên có thể hy vọng vào sự hỗ trợ của Nga trong việc gây áp lực với Washington về giảm trừng phạt, điều tiếp tục là vấn đề lớn trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Chính quyền Trump đã nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ chỉ được dỡ bỏ sau khi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Hoạt động tại Yongbyon?

Mặc dù nước này chưa tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ bắt đầu, Triều Tiên chưa bao giờ chính thức đồng ý đóng cửa chương trình hạt nhân. Các lệnh trừng phạt cũng dường như chưa thể khiến Bình Nhưỡng lui bước trong việc tăng kho vũ khí của họ.

Nhà phân tích Joseph Bermudez của CSIS nói với CNN rằng những bức ảnh mới có thể cho thấy một "chiến dịch tái hoạt động" sắp, hoặc gần đây, đã diễn ra.

"Chúng tôi không thể nói chính xác những gì họ đang di chuyển. Nhưng vì mô hình của họ, với sự triển khai của họ, nó dường như là vật liệu phóng xạ", ông nói.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc không bình luận về thông tin này.

Bermudez nói với CNN rằng không rõ loại chất phóng xạ nào có khả năng được di chuyển. Nó có thể là chất thải phóng xạ, hóa chất đã chuyển sang dạng phóng xạ trong quá trình tái xử lý hoặc vật liệu phân hạch. Người Triều Tiên cũng biết thế giới theo dõi Yongbyon thông qua hình ảnh vệ tinh, do đó, việc triển khai những chiếc xe cũng có thể là để đánh lừa.

"Chúng tôi chỉ không biết," Bermudez nói.

Mặc dù hình ảnh vệ tinh có thể tiết lộ chi tiết quan trọng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, các nhà phân tích hình ảnh nguồn mở và các chuyên gia về Triều Tiên thường thận trọng trước việc đưa ra kết luận công khai mà không có thông tin tình báo bổ sung.

Bermudez nói rằng điều quan trọng cần biết là "hình ảnh vệ tinh chỉ là một công cụ trong hộp công cụ và bạn thực sự cần thông tin khác để đưa điều này đi xa hơn nữa."

Jenny Town, một chuyên gia tại Trung tâm Stimson và của 38 North, một trang web theo dõi Triều Tiên, đã chia sẻ mối quan tâm tương tự trong một email gửi tới CNN.

"Ngay cả khi chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc xe và hoạt động ở đó, chúng ta không nhất thiết nói được những gì được di chuyển xung quanh và Triều Tiên biết chúng ta nhìn thấy những thứ nhất định", Town nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ