• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán máy bay Nga tới Venezuela: Tín hiệu hợp tác quân sự?

Thế giới 25/03/2019 09:31

(Tổ Quốc) - Đang có thông tin về một số máy bay Nga tuần trước đã tới Venezuela.

Một máy bay Nga đã tới Venezuela vào cuối tuần này- một nội dung hoạt động trong chương trình hợp tác quân sự đang diễn ra giữa hai đồng minh, một quan chức Venezuela cho biết ngày 24/3.

Các quan chức quân đội Nga đang đến thăm để thảo luận về bảo trì và huấn luyện thiết bị, và cả chiến lược, quan chức này chia sẻ với yêu cầu giấu tên.

Đồn đoán máy bay Nga tới Venezuela: Tín hiệu hợp tác quân sự? - Ảnh 1.

Đã có thông tin nói rằng máy bay Nga đến Venezuela. (Nguồn minh họa: Reuters)

Vào tháng 12/2018, Nga đã gửi hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tới Venezuela trong nhiều ngày để thể hiện sự ủng hộ cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người bác bỏ và chỉ trích sự ủng hộ của Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia khác đối với lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

Flightradar24, một trang web theo dõi chuyến bay, đã chỉ ra đường bay vào thứ Bảy về điều họ cho là của máy bay của không quân Nga, dường như hướng đến Caracas khi bay qua vùng biển Caribbean. Chiếc máy bay chở khách Ilyushin IL-62 đã bay từ Moscow qua Syria, nơi Nga hỗ trợ Tổng thống Bashar Assad.

Javier Mayorca, một nhà báo người Venezuela, đã tweet rằng một chiếc máy bay chở hàng của Nga với các thiết bị quân sự cũng đã đến Venezuela vào thứ Bảy.

Các bản tin này chưa thể được xác nhận độc lập. Các nhà báo của Associated Press hôm Chủ nhật đã đến sân bay chính của Venezuela, ngay bên ngoài Caracas, nhưng không thấy máy bay Nga.

Vào tháng 1, nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời, nói rằng cuộc bầu cử lại của Maduro năm ngoái đã bị gian lận. Maduro cáo buộc rằng Guaido là cộng tác viên trong một âm mưu do Hoa Kỳ chỉ đạo nhằm lật đổ anh ta.

Tuần trước, các quan chức Hoa Kỳ và Nga đã gặp nhau tại Rome để thảo luận về Venezuela, nhưng vẫn chia rẽ về cách giải quyết khủng hoảng.

Nga cho biết họ lo ngại rằng Hoa Kỳ đang xem xét can thiệp quân sự vào Venezuela. Hoa Kỳ nói rằng họ đang tập trung vào các nỗ lực kinh tế và ngoại giao để đẩy ông Maduro rời đi, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã nói "tất cả các lựa chọn đều nằm trên bàn".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ