• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán Nga vi phạm, Mỹ bất ngờ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Thế giới 21/10/2018 07:52

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngầy 20/10 cho biết, Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, cho rằng Moscow đang vi phạm hiệp ước này.

Hiệp ước về các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) là thỏa thuận giữa Mỹ và Nga đã được phê chuẩn bởi Thượng viện Mỹ vào năm 1988. INF tiến tới nỗ lực loại bỏ các tên lửa tầm trung và ngắn giữa Moscow và Washington. Mặc dù INF đã giúp loại bỏ được hàng nghìn tên lửa có trong kho vũ khí của Nga và Mỹ, nhưng 2 nước vẫn liên tiếp cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp ước này.

Đồn đoán Nga vi phạm, Mỹ bất ngờ rút khỏi hiệp ước hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Trump. Ảnh minh hoạ

"Thật không may mắn, Nga đã không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi muốn rút khỏi thỏa thuận này và sau đó sẽ cùng nhau đưa ra thỏa thuận mới", Tổng thống Trump nói với báo chỉ trong cuộc vận động ở thành phố Elko, Nevada.

Washington tin tưởng rằng, Moscow đang phát triển hệ thống được phóng từ mặt đất và vi phạm Hiệp ước về các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF). Chính INF đang giúp Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào châu Âu. Moscow liên tục phủ nhận các vi phạm. Ngược lại, Nga cáo buộc Mỹ vi phạm INF bằng việc lấy cớ triển khai hệ thống phòng không đến châu Âu nhưng thực chất hệ thống này lại là có khả năng phóng các tên lửa hành trình tấn công Tomahawk.

Tổng thống Trump nói rằng, Mỹ sẽ phát triển vũ khí trừ khi Nga và Trung Quốc đồng ý kiềm chế việc phát triển.

Trung Quốc cũng nằm trong thỏa thuận và liên tục đầu tư vào việc phát triển tên lửa giống như một chiến lược đối phó với thách thức khu vực.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump John Bolton sẽ có chuyến thăm Moscow vào tuần sau.

Trong khi đó, chính quyền Nhà Trắng vừa lên kế hoạch phát triển tên lửa tầm trung. Phát biểu vào ngày 20/10, Tổng thống Trump nói rằng, Mỹ sẽ phải phát triển các loại vũ khí này.

"Trừ khi Nga và Trung Quốc xác nhận sẽ chỉ tiến hành các loại vũ khí nhỏ mà không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nếu Nga vi phạm và Trung Quốc cũng vi phạm hiệp ước thì điều đó không thể chấp nhận. Vì vậy chúng tôi phải để dành tiền để phát triển quân sự của Mỹ", Tổng thống Trump nói thêm./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ