• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Quá chén" trước khi bay, cơ trưởng hàng không Ấn Độ "lĩnh án nặng"

Du lịch 14/11/2018 11:15

(Tổ Quốc) - Một cơ trưởng của hãng hàng không Air India đã bị đình chỉ sau khi được báo cáo là không vượt qua bài kiểm tra hơi thở tới hai lần khi chỉ còn hơn một giờ tới thời điểm chuyến bay của ông ta cất cánh.

Theo tờ Times of India, cơ trưởng Arvind Kathpalia – kiêm Giám đốc vận hành hoạt động của hãng Air India – người chịu trách nhiệm "đảm bảo cho các chuyến bay diễn ra an toàn và hiệu quả, - đã bị Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ thu hồi giấy phép bay trong ba năm sau sự cố ngày chủ nhật vừa qua. Vào ngày chủ nhật, ông đã không vượt qua được hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trước chuyến bay và được coi là không thích hợp để điều khiển máy bay.

Quá chén trước khi bay, cơ trưởng hàng không Ấn Độ lĩnh án nặng - Ảnh 1.

Cơ trưởng Kathpalia của Air India bị phạt nặng vì không qua được bài kiểm tra nồng độ cồn.(Nguồn: iStock)

Times of India đăng tải thông tin rằng, Kathpalia, 56 tuổi, đã bị cách chức Giám đốc vận hành của hãng. Một cơ trưởng khác đã được bổ nhiệm và quyết định này "có hiệu lực ngay lập tức".

Kathpalia đã có mặt trước chuyến bay theo dự kiến từ Delhi đến London, và được kiểm tra theo quy trình bình thường trong một phòng y tế. Sau khi vượt mức nồng độ cồn cho phép, Kathpalia được thử nghiệm lại một lần nữa nhưng ông vẫn thất bại trong lần kiểm tra này, hãng hàng không xác nhận với Times of India.

"Chúng tôi đã không để cơ trưởng Kathpalia tiếp tục chuyến bay khi ông ấy thất bại hai lần trong bài kiểm tra phân tích hơi thở" - hãng hàng không này nói. "Ông ấy đã được trao một cơ hội khác, nhưng bài kiểm tra thứ hai cũng đã xác thực kết quả, sau đó, ông ấy đã phải ở lại mặt đất".

Vẫn chưa rõ tại thời điểm này nồng độ cồn trong máu của Kathpalia là bao nhiêu khi tiến hành thử nghiệm. Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ nói rằng "0" là mức duy nhất chấp nhận được đối với các phi công, những người cũng bị hạn chế sử dụng rượu trong 12 giờ trước khi làm nhiệm vụ.

Phi công này cho biết ông dự định sẽ phản đối việc đình chỉ trên, theo Sky News.

Trước đó, Kathpalia cũng đã để xảy ra một vụ việc tương tự vào tháng 1 năm 2017, khi ông bị cáo buộc tránh các bài kiểm tra cồn cả trước và sau khi điều khiển một chuyến bay từ Delhi đến Bengaluru. Vào thời điểm đó, giấy phép bay của ông đã bị đình chỉ trong ba tháng sau một cuộc điều tra của Bộ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ