• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán quan hệ "bí mật" giữa Huawei và Triều Tiên: Mỹ âm thầm "săn lùng?

Thế giới 23/07/2019 10:39

(Tổ Quốc) - Tờ Washington Post đưa tin công ty Huawei đã bí mật giúp Triều Tiên xây dựng và duy trì mạng thương mại không dây.

Công ty viễn thông Huawei Technologies, đã đưa vào danh sách đen của Hoa Kỳ vì những lo ngại về an ninh quốc gia, đã bí mật giúp Triều Tiên xây dựng và duy trì mạng thương mại không dây, Washington Post đưa tin hôm thứ Hai, trích các dẫn nguồn tin và tài liệu nội bộ.

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đã hợp tác với một công ty nhà nước Trung Quốc, Panda International Information Technology, tiến hành một số dự án ở Triều Tiên trong ít nhất tám năm, tờ Washington Post đưa tin.

huawei

Hoạt động kinh doanh của Huawei đang là một vấn đề Mỹ lo ngại.

Một động thái như vậy sẽ đặt ra câu hỏi liệu Huawei, nơi đã sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ trong các thành phần của mình, có vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để cung cấp các thiết bị cho Triều Tiên hay không.

Các nguồn tin được thông tin về vấn đề này đã xác nhận việc Bộ Thương mại Mỹ điều tra Huawei từ năm 2016 và đang xem xét khả năng công ty này vi phạm các quy tắc kiểm soát xuất khẩu liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Washington Post cũng nhắc tới Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và Tom Cotton và một tuyên bố về "mối quan hệ đằng sau (của Huawei) với Triều Tiên và các hành vi vi phạm pháp luật Hoa Kỳ của công ty này."

Những nghị sĩ này lưu ý rằng một dự luật tái ủy quyền quốc phòng đang được xem xét tại Quốc hội có "các điều khoản mới nhằm thực thi tốt hơn các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng bằng cách nói rõ rằng bất kỳ công ty nào làm ăn với Triều Tiên - như điều Huawei đã làm - sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ".

Hoa Kỳ đã đưa Huawei vào danh sách trừng phạt vào tháng 5, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái này đã cấm các công ty Hoa Kỳ bán hầu hết các bộ phận và linh kiện của họ cho Huawei khi không có giấy phép đặc biệt. Theo một diễn biến mới, Tổng thống Donald Trump cho biết tháng trước rằng các công ty Mỹ có thể tiếp tục giao thương với Huawei – một nỗ lực bắt đầu lại các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Huawei đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết trong một tuyên bố với Washington Post rằng họ "không có sự hiện diện kinh doanh" ở Triều Tiên. Chưa liên lạc được ngay với Tập đoàn Panda.

Huawei và Panda đã rời văn phòng Bình Nhưỡng vào nửa đầu năm 2016, cũng theo Washington Post.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ