• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán xung quanh sự vắng mặt "bí hiểm" của Chủ tịch Kim trong ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên

Thế giới 17/04/2020 17:14

(Tổ Quốc) - Đối với Triều Tiên, ngày 15/4 thường được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất, bởi đó chính là dịp kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ lập nước Kim Il-sung.

Trước đây, ngày 15/4 thường được đánh dấu bằng những sự kiện lớn như phóng vệ tinh hoặc duyệt binh. Tuy nhiên, CNN đăng tải, hoạt động chào mừng năm nay lại tỏ ra khá "khiêm nhường" và đặc biệt là không có sự xuất hiện công khai của Chủ tịch Kim Jong-un.

Hôm thứ tư (15/4), truyền thông chính thống Triều Tiên không đưa tin về sự hiện diện của ông Kim Jong-un trong các sự kiện kỷ niệm ngày lễ. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, "các nhà lãnh đạo cấp cao" đã tới thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan tại Bình Nhưỡng, nơi đặt thi thể của hai cố Chủ tịch là ông Kim Il-sung và con trai, Kim Jong-ll.

Hiện giới chuyên gia chưa giải thích được về sự vắng mặt của Chủ tịch Kim Jong-un.

Cố vấn cấp cao về Đông bắc Á của tổ chức tư vấn chính sách Nhóm Khủng hoảng Quốc tế Duyeon Kim nhận xét, "việc ông Kim không xuất hiện là điều bất thường".

"Kể từ khi nắm quyền, ông ấy luôn có mặt trong những ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên. Chưa rõ có phải ông ấy đã tự mình bày tỏ lòng tri ân trước những người khác hay không", bà Duyeon nói.

COVID-19 có vai trò gì trong vắng mặt bất thường của Chủ tịch Kim tại ngày lễ quan trọng nhất Triều Tiên? - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung vào năm 2017 (ảnh: KCNA)

Trong quá khứ, những sự vắng mặt bất thường vào các dịp lễ quan trọng đôi khi báo hiệu một sự thay đổi lớn. Những cũng có lúc, chúng không đóng vai trò có ý nghĩa nào.

Năm 2008, ông Kim Jong-ll không tham dự một buổi diễu hành kỷ niệm 60 năm thành lập Triều Tiên, làm dấy lên tin đồn về tình trạng sức khỏe kém. Sau đó, hóa ra ông bị nhồi máu cơ tim và kể từ đó, sức khỏe của ông liên tục giảm sút cho tới khi qua đời vào năm 2011.

Bản thân Chủ tịch Kim Jong-un cũng từng "biến mất" trước công chúng trong hơn một tháng vào năm 2014. Khi quay trở lại ông phải sử dụng gậy hỗ trợ khi di chuyển. Theo tình báo Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã phải mổ để loại bỏ một khối u ở mắt cá chân.

"Rất dễ đoán sai trong trường hợp này", giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Yonsei, Seoul john Delury nói. "Phần lớn thời gian, chúng ta đều đoán sai khi một sự hiện diện được kỳ vọng lại không xảy ra. Đôi khi thật khó để có thể tìm ra nguyên nhân".

Đầu tiên, đại dịch COVID-19 có thể là một lý do.

Triều Tiên tuyên bố không có ca nhiễm COVID-19 nào trên lãnh thổ của mình. Mặc dù vẫn còn những ý kiến nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận, những nỗ lực đối phó với dịch bệnh của Bình Nhưỡng khá quyết liệt.

Hôm chủ nhật (12/4), truyền thông Triều Tiên từng công bố một bức ảnh ghi lại ông Kim chủ trì một hội nghị về chống COVID-19 tại Bình Nhưỡng chưa đầy một tuần trước đó.


Giám đốc viện Sejong tại Seoul Cheong Seong-chang cho rằng, việc ông Kim chủ trì hội nghị nhưng lại không xuất hiện trong ngày kỷ niệm quan trọng có khả năng là do có công việc cá nhân hoặc vấn đề sức khoẻ.

Tuy nhiên, những hoạt động bị giới hạn trong ngày 15/4 cũng có thể là một động thái nhằm nhấn mạnh giãn cách xã hội và ngăn ngừa lây nhiễm cộng đồng.

Quyết định không xuất hiện có thể cũng là một cách để bảo vệ ông Kim khỏi nguy cơ mắc COVID-19.

"Ông Kim là mẫu nhà lãnh đạo thường ôm người dân của mình rất nhiều… Có những người xung quanh ông khóc khá nhiều [khi ông xuất hiện]… và đó là một nguy cơ lớn nếu anh lo lắng về virus", ông Delury chỉ ra. "Chúng ta phải cân nhắc tới khả năng vấn đề liên quan tới việc đảm bảo an toàn cho ông Kim".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ