• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đòn trừng phạt Iran: Hàn Quốc lách khe cửa Mỹ

Kinh tế 26/03/2019 13:11

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc đang tìm kiếm miễn trừ đối với việc mua dầu từ Iran.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra đề nghị gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu xăng dầu của Iran – dự kiến hết hạn vào tháng 5 trong chuyến thăm Washington tuần này.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách quan hệ kinh tế Yoon Kang-hyun và các nhà lãnh đạo khác sẽ gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày 27-28/3 để thảo luận về lệnh miễn trừ vào tháng 11 năm ngoái cho phép một số nước tiếp tục mua dầu của Iran nhưng sẽ giảm dần lượng mua, chính quyền Seoul cho biết trong một bản tin phát vào thứ hai.

Chính quyền Trump đã đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran- huyết mạch của nền kinh tế nước này trong bối cảnh Washington tìm cách hạn chế chương trình hạt nhân tên lửa của Tehran và ảnh hưởng của họ tới Syria và các quốc gia khác ở Trung Đông.

Đòn trừng phạt Iran: Hàn Quốc lách khe cửa Mỹ - Ảnh 1.

Các nước được miễn trừ muốn Mỹ tiếp tục gia hạn để mua dầu từ Iran, dù lượng mua có giảm đi. (Nguồn: Reuters)

Washington đã đưa ra lệnh miễn trừ trừng phạt đối với tám nền kinh tế vào tháng 11, bao gồm cả Hàn Quốc, khách hàng về dầu lớn thứ tư của Iran ở châu Á. Nhưng chính quyền Mỹ đã nói rằng họ muốn xuất khẩu của Iran về 0 càng nhanh càng tốt.

Mục tiêu của Hoa Kỳ là giảm định mức miễn trừ và cắt giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống dưới 1 triệu thùng dầu/ ngày kể từ tháng 5, các nguồn tin cho biết trong tháng này.

Các quan chức Hàn Quốc sẽ gặp nhà ngoại giao năng lượng hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Francis Fannon vào thứ Năm. Vào thứ Tư, họ sẽ gặp Brian Hook, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Iran và David Peyman, phó trợ lý bộ trưởng ngoại giao về các biện pháp trừng phạt và trừng phạt tài chính.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, đã xác nhận cuộc gặp với Peyman. Ông Peyman đã gặp các quan chức Hàn Quốc ở châu Á vào đầu tháng này. Ông đề nghị "tiếp tục tham vấn chặt chẽ về việc gia hạn miễn trừ trừng phạt và các vấn đề kỹ thuật của các công ty Hàn Quốc liên quan đến hoạt động thương mại với Iran", một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Seoul vào thời điểm đó cho hay.

Nhập khẩu dầu của Hàn Quốc từ Iran đã giảm 12,5% so với cùng kỳ trong tháng 2, dữ liệu hải quan trong tháng này cho thấy.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ