• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đông đảo phật tử và du khách tìm đến chùa Từ Hiếu mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thời sự 12/10/2019 08:01

(Tổ Quốc) - Trong ngày sinh nhật thứ 93 của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đông đảo tăng ni, phật tử và du khách đã đổ về chùa Từ Hiếu để mừng thọ thiền sư.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-3

Ngày 11/10, đông đảo tăng ni, phật tử đã tìm đến chùa Từ Hiếu (TP Huế) để mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân dịp thiền sư tròn 93 tuổi.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-4

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-6

Từ sáng sớm, nhiều phật tử đã có mặt ở chùa hy vọng được gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-7

Khoảng 8h, thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bộ áo nâu sòng, đội mũ len ngồi trên xe lăn được đẩy từ thất Lắng Nghe, nơi tịnh dưỡng một năm qua sang thiền đường Trăng Rằm cạnh bên. Thiền sư muốn yên tĩnh nên các phật tử chỉ đứng bên ngoài chắp tay làm lễ từ xa.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-9

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-10

Mừng ngày thiền sư Thích Nhất Hạnh tròn 93 tuổi, các tăng ni đang tu tập ở Diệu Trạm trong chùa Từ Hiếu đã tổ chức văn nghệ, lắp đặt các tiểu cảnh và cùng thiền hành từ Diệu Trạm sang thất Trăng Rằm để tri ân thiền sư.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-11

Tăng ni, phật tử ngồi thiền trong không gian yên tĩnh của chùa Từ Hiếu.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-14

Nhiều tăng ni, phật tử trong và ngoài nước hay các phạt tử lớn tuổi cũng có mặt ở chùa trong sáng 11/10.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-13

Bên cạnh đó là các du khách vãn cảnh chùa.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-2

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-16

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-19

Phật tử tham quan, làm lễ tại Thiền Đường, nơi đang trưng bày nhiều cuốn sách quý của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-17

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-18

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-22

Phật tử dùng bữa chay tại chùa sau khi thiền hành.

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh-21

SN thiền sư Thích Nhất Hạnh_

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926, quê quán Thừa Thiên Huế. Ông xuất gia tại chùa Từ Hiếu vào năm 16 tuổi và thọ giới với pháp danh Trừng Quang, pháp tự Trừng Xuân, pháp hiệu Nhất Hạnh. Ông từng tham gia thành lập Viện đại học Vạn Hạnh và Nhà xuất bản Lá Bối, tổng biên tập tạp chí Phật Giáo Việt Nam. Sau khi đến Mỹ để truyền dạy phật học ở các trường đại học, thiền sư đã qua Pháp lập tu viện Làng Mai, và mở ra các thiền viện khắp trên thế giới để thực hành phép tu của ông, suốt hàng chục năm qua. Thiền sư đã từng được đề cử giải Nobel hòa bình vào năm 1967. Trước đó, ngày 28/10/2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từ làng Mai ở Thái Lan về chùa Từ Hiếu tịnh dưỡng. Theo tâm nguyện, thiền sư muốn ở trong tổ đình Từ Hiếu cùng với huynh đệ cho đến ngày viên tịch (Ảnh chụp năm 2018 lúc thiền sư về lại chùa Từ Hiếu).


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ